Video

Làng bánh chưng thức xuyên đêm gói bánh 'chạy đua' phục vụ Tết Nguyên đán

Những ngày cận Tết Nguyên đán, nhiều gia đình gói bánh chưng truyền thống ở làng Bạc (Tây Hồ, Hà Nội) bắt đầu bước vào thời kỳ cao điểm. Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ lớn của thị trường, người dân phải thức xuyên đêm hoàn thành số lượng bánh lên tới vài nghìn chiếc mỗi ngày.

Làng bánh chưng thức xuyên đêm gói bánh 'chạy đua' phục vụ Tết Nguyên đán
Làng Bạc (Phú Thượng, Tây Hồ) là một trong những làng gói bánh chưng nổi tiếng Hà Nội. Cùng với các làng nghề khác như Đông Anh, Tranh Khúc (Thanh Trì)… đây là nơi cung cấp số lượng lớn bánh chưng cho thị trường Hà Nội và một số tỉnh thành lân cận.
Làng bánh chưng thức xuyên đêm gói bánh 'chạy đua' phục vụ Tết Nguyên đán - 1
Thông thường, người dân làng Bạc bắt đầu gói bánh chưng từ 20 tháng Chạp kéo dài đến chiều ngày 30 Tết. Trong đó, 2 đợt cao điểm nhất là 21 – 23 tháng Chạp và từ 27 – 30 Tết.
Làng bánh chưng thức xuyên đêm gói bánh 'chạy đua' phục vụ Tết Nguyên đán - 2
Hoạt động gói bánh chưng của một xưởng bánh chia thành nhiều khâu khác nhau. Để đảm bảo năng suất mà không ảnh hưởng đến chất lượng bánh, người ta chia nhân công phụ tránh từng công đoạn chuyên môn hóa.
Làng bánh chưng thức xuyên đêm gói bánh 'chạy đua' phục vụ Tết Nguyên đán - 3
Người cọ lá, cắt lá, người gói chính, người bọc bánh, buộc lạt và xếp bánh vào nồi… Tất cả tạo ra không khí náo nhiệt trong một xưởng bánh nhỏ.
Làng bánh chưng thức xuyên đêm gói bánh 'chạy đua' phục vụ Tết Nguyên đán - 4
Lá dong được xếp gọn 1 góc nhà.
Làng bánh chưng thức xuyên đêm gói bánh 'chạy đua' phục vụ Tết Nguyên đán - 5
Trung bình một xưởng gói bánh chưng thường phải thuê từ 10 – 15 nhân công để gói khoảng 1 tấn bánh mỗi ngày.
Làng bánh chưng thức xuyên đêm gói bánh 'chạy đua' phục vụ Tết Nguyên đán - 6
Thời gian làm bắt đầu từ 4 giờ sáng đến 10 giờ đêm. Những ngày cao điểm người dân phải thức xuyên đêm để trông nồi bánh.
Làng bánh chưng thức xuyên đêm gói bánh 'chạy đua' phục vụ Tết Nguyên đán - 7
Để tạo ra một chiếc bánh chưng ngon, tất cả các khâu đều phải được thực hiện đúng quy trình.
Làng bánh chưng thức xuyên đêm gói bánh 'chạy đua' phục vụ Tết Nguyên đán - 8
Thành phần không thể thiếu trong nhân bánh chưng là thịt lợn, thường người gói chỉ dùng thịt ba chỉ để nhân bánh không bị khô.
Làng bánh chưng thức xuyên đêm gói bánh 'chạy đua' phục vụ Tết Nguyên đán - 9
Gạo nếp được ngâm từ 10 – 12 tiếng rồi vò bằng nước sạch, đợi ráo nước đem xóc với ít muối trắng để thêm vị đậm đà.
Làng bánh chưng thức xuyên đêm gói bánh 'chạy đua' phục vụ Tết Nguyên đán - 10
Với kinh nghiệm nhiều năm, cô Tý – người gói chính trong một xưởng bánh ở làng Bạc luôn gói bánh thủ công, không cần khuôn nhưng lại khiến nhiều người trầm trồ về tốc độ cũng như về độ vuông vắn, đều đặn của bánh.
Làng bánh chưng thức xuyên đêm gói bánh 'chạy đua' phục vụ Tết Nguyên đán - 11
Những chiếc bánh chưng xanh thành hình vuông vắn.
Làng bánh chưng thức xuyên đêm gói bánh 'chạy đua' phục vụ Tết Nguyên đán - 12
Trung bình mỗi ngày một xưởng ở làng Bạc gói được từ 1000 – 2000 bánh.
Làng bánh chưng thức xuyên đêm gói bánh 'chạy đua' phục vụ Tết Nguyên đán - 13
Những chiếc bánh được xếp vào nồi.
Làng bánh chưng thức xuyên đêm gói bánh 'chạy đua' phục vụ Tết Nguyên đán - 14
Năm nay, giá nguyên liệu có nhiều thay đổi đặc biệt là giá thịt lợn. Nhưng mức giá một chiếc bánh chưng làng Bạc vẫn dao động từ 35.000 đồng – 50.000 đồng/chiếc.
Làng bánh chưng thức xuyên đêm gói bánh 'chạy đua' phục vụ Tết Nguyên đán - 15
Bánh sau khi gói mang đi luộc 8 – 10 tiếng, luôn phải có người túc trực kiểm tra mức nước và độ đều của lửa.
Làng bánh chưng thức xuyên đêm gói bánh 'chạy đua' phục vụ Tết Nguyên đán - 16
Bánh chưng làng Bạc không chỉ cung cấp cho thị trường Hà Nội mà còn đi nhiều tỉnh thành lân cận như Phú Thọ, Hưng Yên, Bắc Ninh… một số còn được mang ra nước ngoài.

Theo Hữu Thắng (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/lang-banh-chung-thuc-xuyen-dem-goi-banh-chay-dua-phuc-vu-tet-nguyen-dan-a463412.html