Video

Lại đua nhau tái chiếm, 'xẻ thịt' vỉa hè Hà Nội

Sau nhiều lần lực lượng chức năng ra quân lập lại trật tự vỉa hè nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó, tình trạng lấn chiếm vỉa hè tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội lại tái diễn.

Ngày 6-10, ghi nhận của Báo Người Lao Động trên nhiều tuyến phố Hà Nội, tình trạng lấn chiếm vỉa hè lại tái diễn, tràn lan.

Các hàng chợ tự phát, quán ăn, trà đá được người dân ngang nhiên bày ra buôn bán như chưa từng có sự vào cuộc nào của cơ quan chức năng. Người đi bộ không có không gian, phải đi xuống lòng đường, gây khó khăn trong quá trình di chuyển.

Công an TP Hà Nội đã không ít lần ra quân giành lại vỉa hè với các chiến dịch xử lý rầm rộ, tuy nhiên, chỉ qua một thời gian ngắn, tình trạng lấn chiếm vỉa hè lại tái diễn trở lại.

Lại đua nhau tái chiếm, 'xẻ thịt' vỉa hè Hà Nội

Trên tuyến phố Đình Thôn, đã qua 1 năm hình thành tuyến phố "kiểu mẫu", thay vì những kỳ vọng ban đầu, người dân ngán ngẩm vì một số thay đổi theo chiều hướng xấu. Rất nhiều hàng quán lấn chiếm vỉa hè. Từ đầu đến cuối con đường, các hàng rau, quán ăn, cửa hàng sửa xe "vô tư" biến vỉa hè thành không gian kinh doanh. Toàn bộ vỉa hè gần như được phủ kín bởi các biến quảng cáo hay nơi để xe của các hộ kinh doanh. Các phương tiện di chuyển, người đi bộ phải len lỏi trong không gian chật hẹp giữa lòng đường.

Trên rất nhiều tuyến phố khác vỉa hè cũng vô tình biến thành nơi để các mặt hàng buôn bán, một số cơ sở kinh doanh còn tận dụng cả không gian dưới lòng đường để hàn, xì,… khiến người đi bộ phải đi xuống lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Ông Phạm Tuấn Long, Phó chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm (phụ trách mảng giao thông đô thị cấp quận) thừa nhận tình trạng chiếm dụng vỉa hè vẫn diễn ra phổ biến trên địa bàn quận. Quận Hoàn Kiếm thường xuyên ra quân kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, gắn trách nhiệm người đứng đầu, nhất là của Chủ tịch UBND các phường nếu không dẹp được lấn chiếm vỉa hè, tuy nhiên do địa bàn rộng vẫn chưa kiểm soát hết.

Một số hình ảnh do Báo Người Lao Động ghi nhận tình trạng lấn chiếm vỉa hè trên các tuyến phố ở Hà Nội ngày 6-10:

Lại đua nhau tái chiếm, 'xẻ thịt' vỉa hè Hà Nội - 1
Nhiều tuyến phố không còn không gian vỉa hè
Lại đua nhau tái chiếm, 'xẻ thịt' vỉa hè Hà Nội - 2
Xe máy dựng chắn hết vỉa hè

Lại đua nhau tái chiếm, 'xẻ thịt' vỉa hè Hà Nội - 3

Lại đua nhau tái chiếm, 'xẻ thịt' vỉa hè Hà Nội - 4

Lại đua nhau tái chiếm, 'xẻ thịt' vỉa hè Hà Nội - 5
Nhiều hộ kinh doanh lấn xuống tận lòng đường
Lại đua nhau tái chiếm, 'xẻ thịt' vỉa hè Hà Nội - 6
Người đi bộ phải đi xuống lòng đường, nguy cơ mất an toàn tiềm ẩn
Lại đua nhau tái chiếm, 'xẻ thịt' vỉa hè Hà Nội - 7
Hàng hoá bày bán tràn lan trên vỉa hè

Lại đua nhau tái chiếm, 'xẻ thịt' vỉa hè Hà Nội - 8

Lại đua nhau tái chiếm, 'xẻ thịt' vỉa hè Hà Nội - 9

Lại đua nhau tái chiếm, 'xẻ thịt' vỉa hè Hà Nội - 10
Những khoảng vỉa hè nhỏ đều được tận dụng tối đa

Lại đua nhau tái chiếm, 'xẻ thịt' vỉa hè Hà Nội - 11

Lại đua nhau tái chiếm, 'xẻ thịt' vỉa hè Hà Nội - 12

Lại đua nhau tái chiếm, 'xẻ thịt' vỉa hè Hà Nội - 13

Lại đua nhau tái chiếm, 'xẻ thịt' vỉa hè Hà Nội - 14
Người tham gia giao thông rất khó khăn khi đi qua nhiều tuyến phố

Theo Nguyên Kha (Nld.com.vn)