Video

Kim tiêm vương vãi cầu bộ hành tuyến buýt nhanh

Một số cầu đi bộ phục vụ tuyến xe buýt nhanh (BRT) ở Hà Nội trở thành điểm tiêm chích khi xi lanh vứt vương vãi xung quanh. Nhiều biển báo hư hỏng dù chưa đưa vào sử dụng.

Một số cầu đi bộ phục vụ tuyến xe buýt nhanh (BRT) ở Hà Nội trở thành điểm tiêm chích khi xi lanh vứt vương vãi xung quanh. Nhiều biển báo hư hỏng dù chưa đưa vào sử dụng.
 
Đầu năm 2014, hàng loạt nhà chờ tuyến xe buýt nhanh (BRT) được xây dựng. Sau đó không lâu, gần 20 công trình dọc tuyến bến xe Kim Mã - bến xe Yên Nghĩa hoàn thành. Gần một năm nay, các nhà chờ này đóng cửa, không hoạt động. Tuy nhiên, theo thông báo từ Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội, ngày 15/12 dự án sẽ chính thức thông xe.
 
Kim tiem vuong vai cau bo hanh tuyen buyt nhanh hinh anh 2
Ngoài việc xây dựng nhà chờ, Hà Nội cũng lắp hàng loạt cầu đi bộ dọc đường Tố Hữu, Lê Trọng Tấn để hành khách dễ dàng qua lại.
 
Kim tiem vuong vai cau bo hanh tuyen buyt nhanh hinh anh 3
Tuy nhiên, khi chưa hoạt động khu vực này trở thành nơi tụ tập của nhiều con nghiện. Nhiều xi lanh, kim tiêm vứt đầy lối đi, có cái còn dính máu bên trong. (Ảnh chụp chiều 13/12).
 
Kim tiem vuong vai cau bo hanh tuyen buyt nhanh hinh anh 4
Dọc đường Lê Trọng Tấn (quận Hà Đông) kim tiêm ném rải rác ở mặt cầu và mắc kẹt tại những khe hở cầu đi bộ.
 
Kim tiem vuong vai cau bo hanh tuyen buyt nhanh hinh anh 5
Cả ba cầu vượt đi bộ qua đường Tố Hữu đều có kim tiêm nằm ở các bậc thềm lên xuống.
 
Kim tiem vuong vai cau bo hanh tuyen buyt nhanh hinh anh 6
Chiều 13/12, một số công nhân đang lau chùi bên ngoài của nhà chờ xe buýt trên đường Tố Hữu để thông xe vào ngày 15/12.
 
Kim tiem vuong vai cau bo hanh tuyen buyt nhanh hinh anh 7
Hàng loạt nhà chờ khác nằm dọc tuyến do lâu ngày không sử dụng, bụi bám đầy sàn nhà và vách ngăn.
 
Kim tiem vuong vai cau bo hanh tuyen buyt nhanh hinh anh 8
Một nhà chờ khác trên đường Tố Hữu trở thành nơi ngủ nghỉ của công nhân xây dựng quanh trục đường này.
 
Kim tiem vuong vai cau bo hanh tuyen buyt nhanh hinh anh 9
Phòng điều hành của nhà chờ xe buýt chưa được lắp đặt thiết bị. Mới chỉ có một chiếc quạt được treo từ một năm trước.
 
Kim tiem vuong vai cau bo hanh tuyen buyt nhanh hinh anh 10
Để tránh người dân ra vào các nhà chờ, chủ đầu tư dùng các dây thép nhỏ buộc bốn góc lại với nhau rất tạm bợ.
 
Kim tiem vuong vai cau bo hanh tuyen buyt nhanh hinh anh 11
Một biển báo bị hư hỏng do xe tải va quyệt vào trên đường Lê Trọng Tấn.
 
Kim tiem vuong vai cau bo hanh tuyen buyt nhanh hinh anh 12
Đất cát ngổn ngang theo hướng từ cầu đi bộ xuống nhà chờ đường Lê Văn Lương.
 
Kim tiem vuong vai cau bo hanh tuyen buyt nhanh hinh anh 13
Công nhân lau chùi bên ngoài nhà chờ trên đường Tố Hữu. Một số nhà chờ khác tuyến buýt nhanh Kim Mã - Yên Nghĩa, Sở GTVT Hà Nội tổ chức phân làn bằng vạch sơn liền, kết hợp đinh phản quang và đóng một số điểm quay đầu.
 
Kim tiem vuong vai cau bo hanh tuyen buyt nhanh hinh anh 14
Làn dành cho xe buýt nhanh cũng chưa hoàn thiện trên toàn tuyến ngoại trừ đường Lê Văn Lương đã sơn vạch kẻ. Theo Sở GTVT Hà Nội, đoạn từ Ba La đi Yên Nghĩa và từ Giang Văn Minh đi Kim Mã - Giảng Võ thực hiện phương án tổ chức giao thông hỗn hợp cho xe buýt nhanh đi chung với các phương tiện khác.
 

Dự án BRT (xe buýt nhanh) có vốn đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng, sử dụng vốn vay của WB, triển khai từ đầu năm 2013. Ông Phạm Hoàng Tuấn, Phó giám đốc Sở GTVT cho biết, hợp phần BRT đã được Bộ Xây dựng thẩm định và UBND TP Hà Nội phê duyệt với chiều dài 14,7 km từ Bến xe Kim Mã qua Giảng Võ - Láng Hạ - Lê Văn Lương kéo dài-trục phía bắc Hà Đông - Lê Trọng Tấn - Trần Phú - Ba La - Bến xe Yên Nghĩa (quận Hà Đông).

Trung tâm điều hành giao thông sẽ được xây dựng tại khu vực Bến xe Kim Mã. Tuyến xe buýt nhanh này đi trên một làn đường riêng (chiều rộng 3,5 m), tách biệt với làn đường dành cho phương tiện hỗn hợp bằng một dải phân cách có gờ cao 20 cm. Làn đường cho BRT được thiết kế nằm sát dải phân cách giữa.

Dự kiến, tuyến BRT đầu tiên của Việt Nam nói chung và của Hà Nội nói riêng bắt đầu hoạt động từ năm 2015, sẽ chạy với tần suất 3-5 phút/chuyến, mỗi chuyến chở được 90 hành khách, tốc độ di chuyển 20-22 km/h. Hành khách sử dụng dịch vụ BRT phải mua vé từ, được tự động soát vé khi vào nhà chờ và lên xe.

Sau khi đưa vào khai thác, Hà Nội kỳ vọng BRT sẽ trở thành một trong những loại hình giao thông công cộng quan trọng của thủ đô nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, qua đó hạn chế phương tiện cá nhân.

Theo Lê Hiếu (Zing.vn)