Video

Kho bông vải hoang tàn sau đám cháy kéo dài 34 giờ

Kho chứa bông vải ở Quảng Ninh cháy suốt 12 tiếng chưa dứt

Tường sập, tôn cong vẹo, bông cháy nham nhở..., kho nguyên liệu rộng 8.500 m2 ở KCN Hải Yên (Quảng Ninh) trở thành bãi phế liệu sau vụ cháy.

Kho bông vải hoang tàn sau đám cháy kéo dài 34 giờ
Trưa 5/4, đám cháy tại Phân xưởng số 4, Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật Texhong Ngân Long (KCN Hải Yên, TP Móng Cái, Quảng Ninh) được dập tắt. Tuy nhiên, toàn bộ phân xưởng rộng 8.500 m2 bị thiêu rụi.
Kho bông vải hoang tàn sau đám cháy kéo dài 34 giờ - 1
Hàng trăm người cùng nhiều máy xúc, máy gạt, xe tải tham gia dọn dẹp hiện trường.
Kho bông vải hoang tàn sau đám cháy kéo dài 34 giờ - 2
Phân xưởng được đánh sập để thu dọn, khung sắt nằm ngổn ngang khắp nơi.
Kho bông vải hoang tàn sau đám cháy kéo dài 34 giờ - 3
Lực lượng chữa cháy tiếp tục phun nước vào một số vị trí bốc khói.
Kho bông vải hoang tàn sau đám cháy kéo dài 34 giờ - 4
Hơn một ngày chữa cháy, bên trong phân xưởng lênh láng nước.
Kho bông vải hoang tàn sau đám cháy kéo dài 34 giờ - 5
Sau đám cháy kéo dài từ 2h sáng 4/4 tới 12h trưa nay, 4.000-5.000 tấn bông, sợi đã hư hại, không thể sử dụng.
Kho bông vải hoang tàn sau đám cháy kéo dài 34 giờ - 6
Rất nhiều hàng hóa bên trong phân xưởng cháy thành tro. 
Kho bông vải hoang tàn sau đám cháy kéo dài 34 giờ - 7
Bông sợi bị cháy nham nhở đang được vận chuyển ra một bãi đất trống gần hiện trường đổ tạm, chờ đưa đi xử lý.
Kho bông vải hoang tàn sau đám cháy kéo dài 34 giờ - 8
Sức nóng của đám cháy khiến các tấm tôn lợp của phân xưởng kế bến biến dạng. Để dập tắt đám cháy, gần 30 phương tiện với khoảng 300 người của Việt Nam và Trung Quốc được huy động.
Kho bông vải hoang tàn sau đám cháy kéo dài 34 giờ - 9
Nhà chức trách cho biết vụ cháy không gây thương vong về người, hiện chưa thống kê được thiệt hại tài sản. Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân.
Kho bông vải hoang tàn sau đám cháy kéo dài 34 giờ - 10
Trước đó, khoảng 2h sáng ngày 4/4, lửa bốc cháy dữ dội và nhanh chóng lan rộng bao trùm nhà kho thuộc Phân xưởng số 4, Công ty Texhong Ngân Long (vốn Trung Quốc). Phân xưởng này dài khoảng 200 m, rộng 40 m, được xây tường cao 1,2 m, sau đó quây và lợp tôn.

Theo Minh Cương (VnExpress.net)