Video >> Mưa lũ Miền Trung

Hong khô đồ đạc sau lũ

Nước lũ rút, người dân huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà, tất bật dọn dẹp, sửa chữa nhà cửa, mang đồ đạc còn sót lại ra sân phơi nắng.

Hong khô đồ đạc sau lũ
Xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, là một trong 6 địa phương chịu thiệt hại nặng trong lũ với 11/12 thôn bị lụt, hơn 2.000 hộ dân bị ảnh hưởng, nhiều ngôi nhà nằm bên đường liên xã bị xói lở.
Hong khô đồ đạc sau lũ - 1
Một số ngôi nhà bị lở nền, chờ rơi xuống sông Ngàn Mọ.
Hong khô đồ đạc sau lũ - 2
Các công nhân Cục quản lý dường bộ II thay nhau đi đóng cọc, chăng dây để cảnh báo người dân không nên lại gần khu vực bị lở đường.
Hong khô đồ đạc sau lũ - 3
Khu vườn nhà bà Nguyễn Thị Liệu, 60 tuổi, trú xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, bị bùn phủ sau khi lũ rút.
Hong khô đồ đạc sau lũ - 4
Căn nhà vách đất của bà Liệu trống rỗng khi lũ quét qua. Bà kể chồng mất sớm, con trai đi làm xa, hôm lũ về bà và con dâu chỉ kịp đưa vội ba bao lúa đưa lên cao rồi sang nhà hàng xóm trú, còn lại 5 tạ lúa vừa thu hoạch bị nước nhấn chìm.
Hong khô đồ đạc sau lũ - 5
Trời hửng nắng, bà Liệu tranh thủ đem tivi, tủ lạnh, quạt hơi nước... bị ngâm nước lũ ra sân phơi.
Hong khô đồ đạc sau lũ - 6
Căn nhà tranh của chị Nguyễn Thị Tình, 36 tuổi, trú xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, bị nước lũ dâng hơn 2 m. Trước lũ, chị kịp di dời 3 tấn lúa lên chạn, khi lũ rút, do nhà chật, chị đành để lúa ở giữa phòng để chờ nắng lên phơi, đề phòng nước mưa dột bị mốc.
Hong khô đồ đạc sau lũ - 7
Chiều 24/10, chị đưa sách vở cùng một số giấy tờ cá nhân ra sân phơi. Chồng mất 7 năm nước, chị Tình ở một mình nuôi hai con. Cầm tấm hình cưới bị ngấm nước, chị Tình nhớ về chồng rồi khóc.
Hong khô đồ đạc sau lũ - 8
Căn nhà cấp bốn của ông Nguyễn Hữu Tam, 65 tuổi, trú xã Tân Lâm Hương, một tuần trước nước ngập sâu gần 3 m, khiến hàng chục con lợn, gà, vịt và ngan bị chết.
Hong khô đồ đạc sau lũ - 9
Nhiều giấy tờ cá nhân bị ướt, ông Tam tranh thủ trời nắng mang ra phơi rồi phân loại.
Hong khô đồ đạc sau lũ - 10
Hàng trăm tấn lúa của người dân huyện Thạch Hà bị nước ngấm khiến nảy mầm. Họ đem ra ngoài đường phơi, định bán rẻ để vớt vát ít vốn.
Hong khô đồ đạc sau lũ - 11
Dọc hai bên đường tỉnh lộ từ xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, về thành phố Hà Tĩnh, nhiều xưởng sản xuất giấy ăn bị nước tràn vào trong khiến giấy bị ngấm nước, phải đưa ra đặt ngoài sân.

Đợt mưa lũ vừa qua, Hà Tĩnh ghi nhận 6 người chết, 118 xã bị ngập với tổng số 42.456 hộ và hơn 151.200 người. Ngoài ra, 132 ha lúa mùa, hơn 2.000 ha nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng và thiệt hại. Nhiều công trình giao thông ở huyện Kỳ Anh, Hương Khê, thành phố Hà Tĩnh, hư hỏng.

Theo Hùng Lê (Ngoisao.net)




https://ngoisao.net/thoi-cuoc/hong-kho-do-dac-sau-lu-4181849.html