Video

Hơn 400 xe hoa diễu hành rước Phật trước đại lễ Phật Đản Vesak

Trước ngày khai mạc Đại lễ Phật Đản Vesak 2019, Giáo hội Phật Giáo tỉnh Hà Nam đã làm lễ rước Phật với hơn 400 xe hoa kéo dài hàng km về chùa Tam Chúc, và lễ Mộc dục (tắm Phật).

Hơn 400 xe hoa diễu hành rước Phật trước đại lễ Phật Đản Vesak
Ngày 11/5/2019, nhằm ngày 7/4 âm lịch, Ban trị sự phật giáo tỉnh Hà Nam tổ chức lễ rước hơn 400 xe hoa và tắm Phật theo nghi thức phật giáo truyền thống.
Hơn 400 xe hoa diễu hành rước Phật trước đại lễ Phật Đản Vesak - 1
Lễ tắm Phật được thực hiện tại chùa Bầu ( Hà Nam) với sự góp mặt của thầy Thích Thanh Quyết - trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Hơn 400 xe hoa diễu hành rước Phật trước đại lễ Phật Đản Vesak - 2
Phật Đản hay còn gọi là Vesak, là ngày kỷ niệm Phật Tất-đạt-đa Cồ-đàm sinh ra tại vườn Lâm-tì-ni, năm 624 trước Công nguyên, diễn ra vào 15 tháng 4 âm lịch hàng năm.
Hơn 400 xe hoa diễu hành rước Phật trước đại lễ Phật Đản Vesak - 3
Theo truyền thống Phật giáo Bắc tông và ảnh hưởng của Phật giáo Trung Hoa, đây chỉ là ngày kỷ niệm ngày sinh của đức Phật Thích Ca.
Hơn 400 xe hoa diễu hành rước Phật trước đại lễ Phật Đản Vesak - 4
Hơn 400 xe hoa được tập trung tại sân vận động của huyện, dẫn đầu là đoàn xe hoa trang trí rước Phật.
Hơn 400 xe hoa diễu hành rước Phật trước đại lễ Phật Đản Vesak - 5
Các xe sau được trang trí hoa và cờ Việt Nam cùng cờ Phật.
Hơn 400 xe hoa diễu hành rước Phật trước đại lễ Phật Đản Vesak - 6
Đoàn xe kéo dài hàng km đi quanh thành phố trước khi ra quốc lộ. Toàn bộ đều là xe của người dân trong tỉnh, tình nguyện tham gia đoàn rước.
Hơn 400 xe hoa diễu hành rước Phật trước đại lễ Phật Đản Vesak - 7
Nghi thức diễu hành xe hoa trong Đại Lễ Phật Đản Phật Giáo Bắc Truyền có nguồn gốc từ Ấn Độ, được truyền đến Đông phương. Ngày xưa nghi thức này được gọi là "Hành Tượng" có nghĩa là dùng xe được trang trí bằng châu báu, chở Phật đi nhiễu khắp đường phố trong lễ Phật Đản.
Hơn 400 xe hoa diễu hành rước Phật trước đại lễ Phật Đản Vesak - 8
Đoàn xe đi qua trung tâm hành chính văn hoá tỉnh tại thành phố Phủ Lý.
Hơn 400 xe hoa diễu hành rước Phật trước đại lễ Phật Đản Vesak - 9
Có khá nhiều xe sang như Cadillac Escalade, Mercedes...
Hơn 400 xe hoa diễu hành rước Phật trước đại lễ Phật Đản Vesak - 10
Phật tử đổ ra hai bên đường phố hành lễ khi đoàn xe rước Phật đi qua.
Hơn 400 xe hoa diễu hành rước Phật trước đại lễ Phật Đản Vesak - 11
Nhiều người dân đặt cả bàn lễ, ra vái vọng từ hai bên đường.
Hơn 400 xe hoa diễu hành rước Phật trước đại lễ Phật Đản Vesak - 12
Trong sách Đại Tống Tăng Sử Lược chép:"Hành Tượng là do từ khi Phật nhập Niết Bàn, nhiều vị Vua cũng như đại thần, buồn vì mình không đủ duyên để được thấy Phật, cho nên tạo tượng Phật Đản Sanh, hoặc là tượng Thái Tử, để lên xe đưa đi tuần du khắp thành để chiêm ngưỡng".
Hơn 400 xe hoa diễu hành rước Phật trước đại lễ Phật Đản Vesak - 13
Sau gần 2 tiếng diễu hành qua gần 20km đường đi, đoàn xe tới chùa Tam Chúc.
Hơn 400 xe hoa diễu hành rước Phật trước đại lễ Phật Đản Vesak - 14
Đây là lần đầu tiên Ban trị sự Phật Giáo tỉnh Hà Nam vinh dự được góp phần cùng TWGHPGVN đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak 2019.
Hơn 400 xe hoa diễu hành rước Phật trước đại lễ Phật Đản Vesak - 15
Sáng mai, Đại lễ Phật Đản sẽ chính thức được khai mạc tại Hội trường chính chùa Tam Chúc. Đại lễ sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 12 đến 14/5/2019.

Theo Tuấn Mark (Soha/Trí Thức Trẻ)