Video

Học sinh liều mình đi qua cầu sắp sập ở Quảng Nam

Nhiều học sinh ở Duy Xuyên (Quảng Nam) ngày ngày vẫn đi qua cây cầu sụt lún, có nguy cơ sập bất cứ lúc nào.

Người dân và học sinh xã Duy Vinh (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) mỗi ngày phải đi qua cầu Hà Tân xuống cấp nghiêm trọng và có nguy cơ sập bất cứ lúc nào.

Học sinh liều mình đi qua cầu sắp sập ở Quảng Nam
Cầu Hà Tân nằm trên địa bàn xã Duy Vinh (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 1994, dài 300 m với 18 nhịp, bắc qua sông Bàn Thạch. Cầu có kết cấu mố trụ và dầm bản bê tông cốt thép, tải trọng cho phép 6,5 tấn.
Học sinh liều mình đi qua cầu sắp sập ở Quảng Nam - 1
Từ 10/2017, cầu Hà Tân bắt đầu xuống cấp, một số nhịp cầu bị sụt lún hơn 0,5 m, có nguy cơ sập bất cứ lúc nào.
Học sinh liều mình đi qua cầu sắp sập ở Quảng Nam - 2
Theo người dân địa phương, cầu xuống cấp nhanh do nhiều xe trọng tải lớn lưu thông qua.
Học sinh liều mình đi qua cầu sắp sập ở Quảng Nam - 3
Các nhịp cầu bị vênh, có thể thấy bằng mắt thường.
Học sinh liều mình đi qua cầu sắp sập ở Quảng Nam - 4
Để ngăn phương tiện đi qua cầu sắp sập, chính quyền địa phương đặt tường bê tông chắn ở hai đầu.
Học sinh liều mình đi qua cầu sắp sập ở Quảng Nam - 5
Ông Nguyễn Tấn Sáu, Chủ tịch UBND xã Duy Vinh, cho biết địa phương đã tuyên truyền về sự nguy hiểm để người dân ngừng lưu thông qua đây.
Học sinh liều mình đi qua cầu sắp sập ở Quảng Nam - 6
Tuy nhiên, nhiều học sinh, người dân vẫn vượt qua chướng ngại vật, lưu thông qua chiếc cầu xuống cấp để đến trường.
Học sinh liều mình đi qua cầu sắp sập ở Quảng Nam - 7
Trong khi chờ đợi cầu Hà Tân mới được xây dựng, UBND huyện Duy Xuyên đầu tư gần 500 triệu đồng làm cầu tạm bằng gỗ cho người dân đi lại. Tuy nhiên, cầu này hạn chế tải trọng, chỉ dùng được trong mùa nắng. Mùa mưa nước sông lên nhanh, có thể cuốn trôi cầu tạm bất cứ lúc nào.
Học sinh liều mình đi qua cầu sắp sập ở Quảng Nam - 8
Cầu Hà Tân (khoanh đỏ). Ảnh: Google Maps.

Theo Thanh Đức (Tri Thức Trực Tuyến)