Video

Hoa Tết vào vụ

Khoảng hơn 4 tháng nữa mới đến Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi, nhưng những ngày này nhiều nông dân thôn Vân Dương 1, xã Hòa Liên, TP Đà Nẵng đang rất tất bật xuống giống hoa cúc để phục vụ vụ hoa Tết.

Hoa Tết vào vụ
Tại khu đất trống bên nhà, ông Nguyễn Y (67 tuổi, ở thôn Vân Dương, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đang tỉ mỉ chỉnh sửa từng chậu hoa - cho biết, từ tháng cuối tháng 5 âm lịch, ông đã lo đúc chậu, làm đất, chuẩn bị phân bón để trồng hoa, đến đầu tháng 8 âm lịch bắt đầu xuống giống.
Hoa Tết vào vụ - 1
Ông Y cho rằng, chăm sóc một chậu cúc loại trung bình phải mất gần 5 tháng.
Hoa Tết vào vụ - 2
Ông Y cho hay, vụ Tết Kỷ Hợi năm nay, ông trồng 800 chậu hoa cúc các loại. Kinh phí bỏ ra hàng chục triệu đồng cho vụ hoa Tết.
Hoa Tết vào vụ - 3
Hiện, những cây hoa cúc bắt đầu phát triển tốt. Những ngày này, ông đã bắt đầu bón phân, phun thuốc trừ sâu. Còn vào ban đêm ông Y đã bắt đầu thắp điện để kích thích cúc phát triển.
Hoa Tết vào vụ - 4
Giá mỗi chậu cúc khi ra hoa được bán với giá dao động từ khoảng 100.000 đồng/chậu đến 350.000 đồng/ chậu. Giá cao hay thấp còn tùy thuộc vào loại hoa và chậu lớn hay nhỏ.
Hoa Tết vào vụ - 5
Ông Y cho hay, tùy theo mức độ nắng nóng của thời tiết, mỗi ngày tưới nước 1-2 lần cho cây hoa phát triển tốt.
Hoa Tết vào vụ - 6
“Để có được một chậu hoa đẹp chưng vào ngày tết, người nông dân phải tốn nhiều công sức. Đó là chưa kể đến những năm bị mưa lũ và rét kéo dài khiến chất lượng hoa bị giảm xuống, người nông dân bị thiệt hại nặng nề”, ông Y tâm sự.

Theo Sơn Tùng - Hoàng Vinh (Lao Động)