Video

Hình ảnh khủng khiếp về hổ báo bị phanh thây ở Việt Nam

Hổ, báo bị phanh thây, lột da, vặt răng, rút mật, róc xương để nấu cao đã không còn là chuyện hiếm ở Việt Nam.

Hổ, báo bị phanh thây, lột da, vặt răng, rút mật, róc xương để nấu cao đã không còn là chuyện hiếm ở Việt Nam.
 
 
Tất nhiên, những mãnh thú như hổ, báo và một số động vật quý hiếm khác đều được mua bán và trao tay một cách trái phép, lén lút. Chúng được cho là vận chuyển từ Trung Quốc, Thái Lan, Lào và cả châu Phi vào Việt Nam thông qua nhiều con đường khác nhau. Ảnh: Speakupforthevoiceless.org
 
Hầu hết khi được vận chuyển, những mãnh thú xấu số này đều đã chết. Cơ thể của chúng được nhét vào trong những chiếc bao tải, những chiếc thùng bẩn thỉu để dễ vận chuyển và qua mắt các cơ quan chức năng. Ảnh: Speakupforthevoiceless.org
 
Cận cảnh một con hổ vằn đã chết đang được đưa về cơ sở nấu cao. Tại đây, nó sẽ bị lột da, róc thịt, tách xương, vặn răng thành từng bộ phận khác nhau và được bán luôn hoặc nấu thành cao dựa theo mục đích của người mua và người bán. Ảnh: Speakupforthevoiceless.org
 
Không chỉ có hổ vằn, báo hoa mai cũng lọt vào danh sách tử thần này, có chung số phận tương tự giống như người họ hàng trong họ Mèo lớn của chúng. Ảnh: Speakupforthevoiceless.org
 
Cả những mèo quý hiếm có bộ lông tuyệt đẹp cũng không thoát khỏi số phận bị thảm bị săn giết để lấy da, lông, xương. Ảnh: Speakupforthevoiceless.org
 
Tồi tệ hơn, ngay cả những con hổ con cũng bị săn giết không thương tiếc. Ảnh: Speakupforthevoiceless.org
 
Sư tử, loài động vật quý hiếm được cho vận chuyển từ châu Phi về cũng bị giết và lột da một cách đầy đau đớn và rao bán với giá trên trời tại Việt Nam. Ảnh: Speakupforthevoiceless.org
 
Thậm chí, những bàn tay, bàn chân gấu đen còn được một số người rao bán công khai trên trang mạng xã hội Facebook, trông rất rùng rợn
 
Hình ảnh kinh hoàng về một xác hổ vằn quý hiếm bị giết, mổ moi hết nội tạng và mua bán trái phép.
 
Hổ con đông lạnh bị cơ quan công an Nam Định thu giữ. Những con hổ con xấu hổ này bị bắt, giết và mua bán trái phép tại khu chợ ở biên giới Việt Nam - Lào.
 
Việc buôn lậu, săn giết, mua bán trái phép động vật hoang dã quý hiếm như hổ, báo, gấu, khỉ... là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng suy giảm nghiêm trọng cá thể động vật hoang dã trong tự nhiên của Việt Nam cũng như các nước trong khu vực.

Theo Đinh Ngân (Kienthuc.net.vn)