Video

Hình ảnh hiếm gặp: Cửa ngõ thủ đô thông suốt trước ngày làm việc đầu năm mới

Theo ghi nhận của chúng tôi, vào lúc 16h ngày 29/1 (tức mùng 5 Tết) khi trước ngày làm việc chính thức của năm Canh Tý, giao thông tại cửa ngõ thủ đô có phần thông thoáng.

Tình trạng thông đường ở cửa ngõ thủ đô khác với trước đó 1 ngày (mùng 4 Tết) người dân ùn ùn đổ về khiến giao thông tắc nghẽn đến nửa đêm.

đường về hà nội mùng 5 tết

Chia sẻ với chúng tôi, anh Trần Tùng, quê ở Ninh Bình cho rằng, tâm lý người dân ai cũng nghĩ đi sớm hơn thói quen để tránh tắc đường nên bị dồn dập. Ngoài ra, trên các phương tiện truyền thông và đại chúng liên tục cập nhật tình hình nên người dân tránh được kịp thời.

"Hôm nay từ lúc 14h đang chạy trên cao tốc đã có radio thông báo từng đoạn đường nên chúng tôi đề phòng và tất nhiên những người bắt đầu xuất phát từ quê cũng nhận được thông tin nên rất hạn chế tắc đường", anh Hùng, quê ở Thanh Hóa nói.

Cũng theo ghi nhận, ngay từ sớm, tại các chốt cảnh sát giao thông, nhiều chiến sĩ xuống đường điều tiết giao thông nên mật độ phương tiện đi trên đường không mấy ảnh hưởng.

Đáng chú ý, chỉ đến đoạn đường rẽ về Mỹ Đình (hướng Ninh Bình - Hà Nội) đa số các phương tiện rẽ về hướng này. Trong khi đó tại lối lên chỉ có 2 làn đường nên tạo thành một nút thắt, khiến cho những phương tiện đi theo hướng trung tâm bị ảnh hưởng.

Hình ảnh hiếm gặp: Cửa ngõ thủ đô thông suốt trước ngày làm việc đầu năm mới
CSGT làm việc tại đầu Pháp Vân
Hình ảnh hiếm gặp: Cửa ngõ thủ đô thông suốt trước ngày làm việc đầu năm mới - 1
Chủ yếu các phương tiện rẽ về hướng Mỹ Đình

Hình ảnh hiếm gặp: Cửa ngõ thủ đô thông suốt trước ngày làm việc đầu năm mới - 2

Hình ảnh hiếm gặp: Cửa ngõ thủ đô thông suốt trước ngày làm việc đầu năm mới - 3
Hướng về thủ đô chiều mùng 5 Tết

Hình ảnh hiếm gặp: Cửa ngõ thủ đô thông suốt trước ngày làm việc đầu năm mới - 4

Hình ảnh hiếm gặp: Cửa ngõ thủ đô thông suốt trước ngày làm việc đầu năm mới - 5
Nút giao thông Pháp Vân
Hình ảnh hiếm gặp: Cửa ngõ thủ đô thông suốt trước ngày làm việc đầu năm mới - 6
Chủ yếu các phương tiện mô tô
Hình ảnh hiếm gặp: Cửa ngõ thủ đô thông suốt trước ngày làm việc đầu năm mới - 7
Tại đường Giải Phóng có nhiều xe taxi và xe khách đón trả khách ngay lòng đường khiến giao thông bị ảnh hưởng

Hình ảnh hiếm gặp: Cửa ngõ thủ đô thông suốt trước ngày làm việc đầu năm mới - 8

Hình ảnh hiếm gặp: Cửa ngõ thủ đô thông suốt trước ngày làm việc đầu năm mới - 9
Cảnh người dân chật vật chờ xe không còn nhiều như những năm trước

Sáng 29/1 (mồng 5 Tết), Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP. Hà Nội) tổ chức Lễ ra quân đảm bảo an toàn giao thông sau Tết Canh Tý 2020..

Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng phòng CSGT Hà Nội cho biết: Ngay từ đêm Giao thừa và ngày mồng 1 Tết Canh Tý toàn bộ cán bộ, chiến sỹ đã xuống đường ứng trực giải quyết 15 điểm úng ngập do mưa lớn bất thường. Bắt đầu từ ngày 28-29/1, tại các cửa ngõ Thủ đô, khu vực tâm linh, cánh sát giao thông ứng trực 100% quân số tại 381 nút giao thông trọng điểm bảo đảm nhân dân trở về Hà Nội làm việc, sinh hoạt được an toàn.

Tại buổi ra quân, ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện chương trình "Thập kỷ an toàn giao thông", phấn đấu kiềm chế giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí.

Theo Minh Ngọc (Trí Thức Trẻ)




http://ttvn.vn/doi-song/hinh-anh-hiem-gap-cua-ngo-thu-do-thong-suot-truoc-ngay-lam-viec-dau-nam-moi-222020291175832730.htm