Video

Hàng nghìn người về Phủ Na du xuân và xin ‘nước thánh’ đầu năm

Hàng nghìn du khách khắp nơi đã tới lễ hội Phủ Na (huyện Như Thanh, Thanh Hóa) du xuân và xin “nước thánh” lấy may.

Phủ Na hay còn gọi là Na Sơn Động Phủ nằm ở chân dãy núi Nưa, thuộc xã Xuân Du, huyện Như Thanh, Thanh Hóa. Nơi đây là vùng đất thiêng và là nơi bà Triệu Thị Trinh dấy binh đánh quân xâm lược Đông Ngô (năm 248).

Lễ hội đền Phủ Na kéo dài trong suốt tháng 1 âm lịch hàng năm. Ở đây thờ Bà Triệu, công chúa Liễu Hạnh, mẫu Thượng Ngàn.

Du khách đến Phủ Na cầu may mắn, bình an, mùa màng tươi tốt. Đến với Phủ Na, du khách còn được xin “nước thánh”, một nguồn nước chảy từ dãy núi Nưa ra để xin lộc.

Hàng nghìn người về Phủ Na du xuân và xin ‘nước thánh’ đầu năm
Hàng nghìn người về đền Phủ Na chiều mùng 3 Tết.
Hàng nghìn người về Phủ Na du xuân và xin ‘nước thánh’ đầu năm - 1
Đường lên Phủ Na đông đúc người.
Hàng nghìn người về Phủ Na du xuân và xin ‘nước thánh’ đầu năm - 2
Người dân ngoài đi du xuân còn cầu xin sức khỏe, bình an.
Hàng nghìn người về Phủ Na du xuân và xin ‘nước thánh’ đầu năm - 3
Cung chính dòng người chen chúc nhau vào khấn lễ. 
Hàng nghìn người về Phủ Na du xuân và xin ‘nước thánh’ đầu năm - 4
Lên Phủ Na người dân không thể bỏ qua việc xin "nước thánh".
Hàng nghìn người về Phủ Na du xuân và xin ‘nước thánh’ đầu năm - 5
Nhiều người dân còn uống "nước thánh" cầu sức khỏe.
Hàng nghìn người về Phủ Na du xuân và xin ‘nước thánh’ đầu năm - 6
Nhiều người còn xin cả "nước thánh" về cho gia đình.
Hàng nghìn người về Phủ Na du xuân và xin ‘nước thánh’ đầu năm - 7
Dọc đường lên Phủ người dân địa phương bán nhiều đồ quê cho du khách mua về làm quà.
Hàng nghìn người về Phủ Na du xuân và xin ‘nước thánh’ đầu năm - 8
Mặt hàng chủ yếu là các loại củ như khoai, rong, sắn dây...

Theo Trần Nghị (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/hang-nghin-nguoi-ve-phu-na-du-xuan-va-xin-nuoc-thanh-dau-nam-2103828.html