Video

Hàng nghìn người đưa tiễn Thứ trưởng Lê Hải An

Nhiều bạn bè và đồng nghiệp từ khắp cả nước đã tới Nhà tang lễ Quốc gia để đưa tiễn Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Hải An vào trưa 21/10.

Lễ viếng bắt đầu hơn 12h trưa nay. Nhiều đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các trường đại học, sở ban ngành... cùng gia đình, người thân, bạn bè, sinh viên...đã tới viếng Thứ trưởng Lê Hải An.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các Phó thủ tướng đã gửi vòng hoa tới viếng.

Hàng nghìn người đưa tiễn Thứ trưởng Lê Hải An
Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng tới viếng (Ảnh: Thanh Hùng)
Hàng nghìn người đưa tiễn Thứ trưởng Lê Hải An
Và nhìn mặt Thứ trưởng Lê Hải An lần cuối (Ảnh: Lê Anh Dũng)
Hàng nghìn người đưa tiễn Thứ trưởng Lê Hải An
Đoàn Bộ GD-ĐT do ông Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng dẫn đầu cùng các Thứ trưởng, lãnh đạo các Cục, Vụ vào viếng (Ảnh: Thúy Nga)
Hàng nghìn người đưa tiễn Thứ trưởng Lê Hải An
(Ảnh: Lê Anh Dũng)
Hàng nghìn người đưa tiễn Thứ trưởng Lê Hải An
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ghi sổ tang (Ảnh: Lê Anh Dũng)
Hàng nghìn người đưa tiễn Thứ trưởng Lê Hải An
Ông Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tới viếng và ghi sổ tang (Ảnh: Thanh Hùng)
Hàng nghìn người đưa tiễn Thứ trưởng Lê Hải An
(Ảnh: Thanh Hùng)
Hàng nghìn người đưa tiễn Thứ trưởng Lê Hải An
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến ghi sổ tang (Ảnh: Lê Anh Dũng)
Hàng nghìn người đưa tiễn Thứ trưởng Lê Hải An
Ông Phan Thanh Bình là Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội trong đoàn người vào viếng (Ảnh: Thanh Hùng)
Hàng nghìn người đưa tiễn Thứ trưởng Lê Hải An
Bà Nguyễn Thanh Hải, Trưởng ban Dân nguyện Quốc hội (Ảnh: Thanh Hùng)
Hàng nghìn người đưa tiễn Thứ trưởng Lê Hải An
Bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Giáo dục đại học (Bộ GD-ĐT) không kìm được nước mắt khi ghi sổ tang (Ảnh: Thanh Hùng)
Hàng nghìn người đưa tiễn Thứ trưởng Lê Hải An
Nguyên Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa (Ảnh: Thanh Hùng)
Hàng nghìn người đưa tiễn Thứ trưởng Lê Hải An
Lãnh đạo, giảng viên Trường ĐH Mỏ- Địa chất (Ảnh: Thúy Nga)
Hàng nghìn người đưa tiễn Thứ trưởng Lê Hải An
 (Ảnh: Thúy Nga)
Hàng nghìn người đưa tiễn Thứ trưởng Lê Hải An
 Ông Hoàng Minh Sơn, Hiệu trường Đại học Bách khoa Hà Nội (Ảnh: Lê Anh Dũng)
Hàng nghìn người đưa tiễn Thứ trưởng Lê Hải An
Đoàn Sở Kế hoạch- Đầu tư Hà Nội, trưởng đoàn ông Nguyễn Mạnh Quyền, giám đốc Sở dẫn đầu vào viếng (Ảnh: Thúy Nga)
Hàng nghìn người đưa tiễn Thứ trưởng Lê Hải An
(Ảnh: Lê Anh Dũng) 
Hàng nghìn người đưa tiễn Thứ trưởng Lê Hải An
(Ảnh: Thanh Hùng)
Hàng nghìn người đưa tiễn Thứ trưởng Lê Hải An
(Ảnh: Thanh Hùng)
Hàng nghìn người đưa tiễn Thứ trưởng Lê Hải An
Hàng nghìn người trong Nam, ngoài Bắc tới viếng Thứ trưởng Lê Hải An (Ảnh: Thanh Hùng) 
Hàng nghìn người đưa tiễn Thứ trưởng Lê Hải An
(Ảnh: Thúy Nga)

Sau hơn 1 giờ đồng hồ, dòng người đổ về Nhà tang lễ Quốc gia viếng Thứ trưởng Lê Hải An vẫn rất đông, Ban tổ chức lễ tang phải ghép các đoàn để kịp thời gian vào viếng.

Hàng nghìn người đưa tiễn Thứ trưởng Lê Hải An
(Ảnh: Lê Anh Dũng)
Hàng nghìn người đưa tiễn Thứ trưởng Lê Hải An
(Ảnh: Lê Anh Dũng)
Hàng nghìn người đưa tiễn Thứ trưởng Lê Hải An
(Ảnh: Lê Anh Dũng)
Hàng nghìn người đưa tiễn Thứ trưởng Lê Hải An
(Ảnh: Thanh Hùng)

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Hải An qua đời vào sáng ngày 17/10. Lễ viếng bắt đầu từ 12h05, lễ truy điệu sẽ diễn ra lúc 14h tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Ban tổ chức lễ tang Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Hải An có 15 người do Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ làm trưởng ban lễ tang. 

Lễ hỏa táng vào hồi 17h5 phút tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, thành phố Hà Nội. Lễ an táng tại công viên Vĩnh Hằng (nghĩa trang Thiên Đức), Phú Thọ.

Thứ trưởng Lê Hải An, sinh năm 1971, trong một gia đình nhà nòi. Ông là con trai út của NGND Lê Hải Châu, tác giả sách giáo khoa môn Toán trước đây, chuyên viên chỉ đạo môn Toán của Bộ GD-ĐT, nhiều năm là Trưởng đoàn thi Olympic toán quốc tế IMO của Việt Nam những năm đầu tiên. Hai anh trai, trong đó một người hiện là giáo sư của ĐH Công nghệ Nanyang (Singapore).

Ông học cấp 1 tại Trường tiểu học Trưng Vương; học cấp 2 lớp chuyên Toán, Trường THCS Trưng Vương và cấp 3 lớp chuyên Hoá, Trường Hà Nội - Amsterdam; Học đại học tại Nga, thạc sĩ tại Brunei và tiến sĩ ở Vương quốc Anh. Năm 2010 ông được công nhận chức danh Phó giáo sư.

Ông Lê Hải An có 23 năm công tác tại Trường ĐH Mỏ- Địa chất (Hà Nội) và kinh qua nhiều vị trí từ giảng viên, trưởng phòng, trưởng khoa đến, phó hiệu trưởng và hiệu trưởng nhà trường.

Tháng 11/2018, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ GD-ĐT. Tính đến ngày mất (17/10), ông có 348 ngày trên cương vị này.

Sự ra đi đột ngột của vị thứ trưởng ở tuổi 48, vừa đảm nhiệm công việc chưa được 1 năm khiến người thân, bạn bè, đồng nghiệp đều bất ngờ, thương tiếc.

Theo PV (VietNamNet)