Video

Hàng nghìn người dân thủ đô háo hức trẩy hội đua thuyền rồng

Lễ hội bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng do UBND TP Hà Nội và Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) phối hợp tổ chức đã thu hút hàng nghìn người dân thủ đô tham dự.

Hàng nghìn người dân thủ đô háo hức trẩy hội đua thuyền rồng
Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết đây là lần đầu tiên một lễ hội bơi chải thuyền rồng được tổ chức ở hồ Tây. Sự kiện quy tụ hơn 400 vận động viên thuộc 27 đội đua đến từ các quận huyện của Hà Nội như: Hoàng Mai, Bắc Từ Liêm, Chương Mỹ, Mỹ Đức, Thanh Oai, Ba Vì, thị xã Sơn Tây; và các CLB thuyền rồng thuộc Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Nguyên.
Hàng nghìn người dân thủ đô háo hức trẩy hội đua thuyền rồng - 1
Ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội đánh trống khai hội.
Hàng nghìn người dân thủ đô háo hức trẩy hội đua thuyền rồng - 2
Trước giờ thi đấu là phần biểu diễn một số nội dung của các bộ môn thể thao mặt nước như đua canoeing, đua thuyền kayak, thuyền 2 người, thuyền 4 người, lướt ván...
Hàng nghìn người dân thủ đô háo hức trẩy hội đua thuyền rồng - 3
Ông Dương Trí Thành - Tổng giám đốc Vietnam Airlines tham gia đoàn diễu hành các bộ môn thể thao dưới nước tại lễ hội. Vị tổng giám đốc chia sẻ với vai trò là hãng hàng không quốc gia, Vietnam Airlines luôn mong muốn gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.
Hàng nghìn người dân thủ đô háo hức trẩy hội đua thuyền rồng - 4
Việc đưa bộ môn bơi chải thuyền rồng làm hoạt động văn hóa mở đầu năm mới được các đơn vị tổ chức kỳ vọng góp phần khôi phục và phát triển các môn thể thao truyền thống, tạo điểm nhấn thu hút du khách tới thủ đô.
Hàng nghìn người dân thủ đô háo hức trẩy hội đua thuyền rồng - 5
27 đội đã tranh tài ở 2 hạng mục đua thuyền rồng tiêu chuẩn và đua thuyền rồng truyền thống. Khối quận, huyện, thị xã thi đấu loại thuyền rồng 16 người (gồm 14 vận động viên chèo, một vận động viên lái, một vận động viên chỉ huy). Các câu lạc bộ tỉnh, thành thi đấu loại thuyền 12 người (gồm 10 vận động viên chèo, một vận động viên lái, một vận động viên chỉ huy).
Hàng nghìn người dân thủ đô háo hức trẩy hội đua thuyền rồng - 6
Trong văn hóa Việt, hội đua thuyền là hoạt động bổ ích với mục đích tạo không khí vui tươi, đồng thời nâng cao tinh thần đoàn kết cộng đồng. Với người dân sông nước, hội đua thuyền còn mang ý nghĩa khai thông sóng nước, cầu mong mưa thuận, gió hòa.
Hàng nghìn người dân thủ đô háo hức trẩy hội đua thuyền rồng - 7
Ngoài các thuyền viên, mỗi đội đua đều có “nhạc trưởng” chỉ huy ở mũi thuyền và người chèo lái ở đuôi. Trong ảnh, các đội đua cạnh tranh nhau từng mét nước với mong muốn mang chiến thắng về cho quận huyện, tỉnh nhà.
Hàng nghìn người dân thủ đô háo hức trẩy hội đua thuyền rồng - 8
Dương Thị Bích Loan - Á khôi 1 Người đẹp xứ Trà (Thái Nguyên) là một trong những thành viên của đội đua nữ tỉnh Thái Nguyên.
Hàng nghìn người dân thủ đô háo hức trẩy hội đua thuyền rồng - 9
Bên cạnh bơi chải thuyền rồng, TP Hà Nội và Vietnam Airlines cũng phối hợp tổ chức các hoạt động nghệ thuật (chèo, trống hội...) và diễu hành trên mặt nước, mang đến không khí sôi động.
Hàng nghìn người dân thủ đô háo hức trẩy hội đua thuyền rồng - 10
Hàng nghìn người dân thủ đô và du khách đã có mặt tại lễ hội để theo dõi bơi chải thuyền rồng cũng như thưởng thức những tiết mục nghệ thuật truyền thống đặc sắc.
Hàng nghìn người dân thủ đô háo hức trẩy hội đua thuyền rồng - 11
Lễ hội là sự kiện cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác phát triển văn hóa, du lịch giữa UBND TP Hà Nội và Vietnam Airlines từ tháng 2/2017. “Chúng tôi mong lễ hội sẽ trở thành sân chơi để những người đam mê thể thao truyền thống được tham gia nhiều hơn, người dân thủ đô và du khách có thể tìm thấy không khí lễ hội cổ truyền ngay trong lòng thành phố hiện đại”, Tổng giám đốc Vietnam Airlines Dương Trí Thành cho biết.

Theo Giang Minh Nguyệt (Tri Thức Trực Tuyến)