Video

Hà Nội trước “giờ G”: Người đi bộ vẫn đi dưới lòng đường

Ghi nhận của PV trong ngày 8/3, trước ngày Hà Nội đồng loạt ra quân “đòi lại” vỉa hè cho người đi bộ, nhiều tuyến đường, vỉa hè vẫn bị chiếm dụng làm bãi gửi xe, hàng quán..., người đi bộ vẫn phải đi dưới lòng đường.

Ghi nhận của PV trong ngày 8/3, trước ngày Hà Nội đồng loạt ra quân “đòi lại” vỉa hè cho người đi bộ, nhiều tuyến đường, vỉa hè vẫn bị chiếm dụng làm bãi gửi xe, hàng quán..., người đi bộ vẫn phải đi dưới lòng đường.

 Theo kế hoạch của Ban chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội, ngày 10/3, lực lượng liên ngành sẽ đồng loạt ra quân “đòi lại” vỉa hè cho người đi bộ. Tuy nhiên sáng nay 9/3, trước “giờ G”, vỉa hè nhiều tuyến phố vẫn không có lối cho người đi bộ.
 Vỉa hè phố Tô Hiến Thành.
Vỉa hè phố Tô Hiến Thành.
 
 Bãi trông giữ ô tô, xe máy chiếm hết vỉa hè phố Nguyễn Đình Chiểu.
Bãi trông giữ ô tô, xe máy chiếm hết vỉa hè phố Nguyễn Đình Chiểu.
 
 Phố Láng Hạ.
Phố Láng Hạ.
 
 Phố Phủ Doãn, người đi bộ phải đi dưới lòng đường.
Phố Phủ Doãn, người đi bộ phải đi dưới lòng đường.
 
 Đường Quang Trung.
Đường Quang Trung.
 
 Ô tô tràn ra cả lòng đường. Vỉa hè không còn lối cho người đi bộ.
Ô tô tràn ra cả lòng đường. Vỉa hè không còn lối cho người đi bộ.
 
 Vỉa hè trước cửa các quán ăn luôn chật kín ô tô, xe máy.
Vỉa hè trước cửa các quán ăn luôn chật kín ô tô, xe máy.
 
 Lòng đường, vỉa hè phố Nguyễn Du đều thành bãi đỗ xe.
Lòng đường, vỉa hè phố Nguyễn Du đều thành bãi đỗ xe.
 
 Phố Lê Đại Hành.
Phố Lê Đại Hành.
 
 Khu vực tập trung các quán ăn trên phố Tô Hiến Thành chật kín phương tiện trên vỉa hè, người đi bộ vẫn phải xuống lòng đường.
Khu vực tập trung các quán ăn trên phố Tô Hiến Thành chật kín phương tiện trên vỉa hè, người đi bộ vẫn phải xuống lòng đường.

Theo Tiến Nguyên (Dân Trí)