Video

Hà Nội mùa đông không lạnh

Giữa tháng 11, người dân Hà Nội đi ngủ vẫn phải bật quạt mát suốt đêm, ra đường bị nắng chói chang. Hiện tượng này được các chuyên gia nhận định là do ảnh hưởng của El Nino.

Giữa tháng 11, người dân Hà Nội đi ngủ vẫn phải bật quạt mát suốt đêm, ra đường bị nắng chói chang. Hiện tượng này được các chuyên gia nhận định là do ảnh hưởng của El Nino.
Lượng mưa trên cả nước giảm mạnh so với trung bình nhiều năm. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, nền nhiệt những ngày qua dao động ở mức cao từ 25 - 31 độ C.
 
Sáng 18/11, người dân đi ngoài đường mặc áo cộc tay vẫn cảm thấy oi bức.
 
Thỉnh thoảng có chút gió nhưng chỉ đủ tung bay vạt áo của các thiếu nữ đứng bên hồ.
 
Ngoài đường lúc nắng lúc râm, thất thường khiếnchị em phụ nữ vẫn phải bịt kín tránh tổn hại làn da.
 
Đoàn khách du lịch Thụy Điển dạo hồ Gươm. Họ cho biết, không cảm nhận được thủ đô của Việt Nam đang ở mùa thu hay đông.
 
Cùng thời điểm này năm 2014, miền Bắc đã lạnh hơn rất nhiều. Tại Hà Nội, cảnh co ro trên hè phố xuất hiện tràn ngập. (Ảnh chụp dịp đầu đông 2014).
 
Nhóm tài xế xe buýt mắc võng hóng mát buổi trưa ngay tại bến, cạnh sân vận động Mỹ Đình.
 
Tại công viên, ba người phụ nữ lớn tuổi ngồi trong bóng mát vẫn phải dùng quạt tay. Thời tiết càng về trưa càng oi bức.
 
Một nhân viên cửa hàng bán đồ điện tử trên phố Phan Bội Châu ngồi trước chiếc quạt điện cho mát trong khi chờ khách. Anh cho biết, khoảng thời gian này các năm trước thường là phải mặc áo khoác, đặc biệt vào thời điểm buổi sáng và tối khi đi làm về.
 
Các quán nhậu đông khách giải nhiệt vào buổi trưa.
 
Các cửa hàng bán khăn và quần áo rét vắng vẻ hơn so với cùng thời điểm này năm 2014
 
Buổi trưa, nhiều khu vực khá nắng nóng. Nhiệt độ lúc 12h ngày 17/11 là 34 độ C, ngày 18/11 lên tới 31 độ C.
 
Dân công sở đi ăn trưa về phải dùng áo che nắng trên phố Duy Tân.
 

Các đêm trong tuần qua, nhiều gia đình khi đi ngủ vẫn bật từ tối tới sáng mà không phải dậy tắt lúc rạng sáng.

 

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương nhận định, do ảnh hưởng của El Nino, mùa đông năm nay ấm, ít ngày rét hơn mọi năm. Hiện tượng này đang kéo dài nhất trong vòng 60 năm qua khiến nhiệt độ mùa đông năm nay cao hơn bình thường.

Từ nay đến đầu năm 2016, nhiệt độ trên cả nước có xu hướng cao hơn nhiệt độ trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1,5 độ C. Các tháng 12/2015 đến 2/2016, có thể xuất hiện các đợt rét đậm trong khoảng từ 4-7 ngày, tuy nhiên sẽ không kéo dài.

El Nino 2015 là hiện tượng nóng lên dị thường của nước biển bề mặt ở khu vực xích đạo trung tâm và đông Thái Bình Dương. Cường độ của El Nino mạnh kỷ lục năm 1997-1998. Theo nhận định của các trung tâm dự báo khí hậu trên thế giới, El Nino sẽ có khả năng diễn ra đến hết năm và kéo dài đến tận mùa xuân 2016.

 
>> Nắng nóng giữa mùa đông nguy hại ra sao?
>> Giữa đông, sao miền Bắc vẫn nóng như mùa hè?
 
Theo Lê Hiếu (Zing.vn)