Video

Hà Nội: Lập hàng rào thép gai, phong toả 2 phường với hơn 21.000 dân trong 14 ngày

Lực lượng chức năng đã lập chốt kiểm soát tại các khu vực ra vào của 2 phường Văn Chương và Văn Miếu trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

Hà Nội: Lập hàng rào thép gai, phong toả 2 phường với hơn 21.000 dân trong 14 ngày
Ngày 21/8, đại diện UBND quận Đống Đa cho biết, quận đã ban hành quyết định cách ly y tế toàn bộ 2 phường Văn Chương và Văn Miếu, từ 18h ngày 21/8 đến 18h ngày 4/9
Hà Nội: Lập hàng rào thép gai, phong toả 2 phường với hơn 21.000 dân trong 14 ngày - 1
Theo ghi nhận của chúng tôi sáng 22/8, tại phường Văn Miếu, lực lượng chức năng đã lập hàng rào phong toả tại các con ngõ đi vào phường
Hà Nội: Lập hàng rào thép gai, phong toả 2 phường với hơn 21.000 dân trong 14 ngày - 2
Một số người dân chưa nhận được thông tin phường Văn Miếu bị phong toả đành phải ngậm ngùi quay về
Hà Nội: Lập hàng rào thép gai, phong toả 2 phường với hơn 21.000 dân trong 14 ngày - 3
Được biết phường Văn Miếu có diện tích 0,36 km2, xấp xỉ 9000 người sinh sống
Hà Nội: Lập hàng rào thép gai, phong toả 2 phường với hơn 21.000 dân trong 14 ngày - 4
Ghi nhận tại phường Văn Chương vào sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã lập hàng rào thép gai, người dân "nội bất xuất, ngoại bất nhập"
Hà Nội: Lập hàng rào thép gai, phong toả 2 phường với hơn 21.000 dân trong 14 ngày - 5
Phường Văn Chương có diện tích 0,33 km2, xấp xỉ 12.000 người

Hà Nội: Lập hàng rào thép gai, phong toả 2 phường với hơn 21.000 dân trong 14 ngày - 6

Hà Nội: Lập hàng rào thép gai, phong toả 2 phường với hơn 21.000 dân trong 14 ngày - 7

Hà Nội: Lập hàng rào thép gai, phong toả 2 phường với hơn 21.000 dân trong 14 ngày - 8

Hà Nội: Lập hàng rào thép gai, phong toả 2 phường với hơn 21.000 dân trong 14 ngày - 9
Thời gian cách ly y tế phường Văn Chương và Văn Miếu từ 18h ngày 21/8 đến 18h ngày 4/9
Hà Nội: Lập hàng rào thép gai, phong toả 2 phường với hơn 21.000 dân trong 14 ngày - 10
Các tổ chức thực hiện cách ly đảm bảo an toàn đúng quy định, có phương án kèm theo, các chế độ chính sách cho người được huy động tham gia chống dịch được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành

Hà Nội: Lập hàng rào thép gai, phong toả 2 phường với hơn 21.000 dân trong 14 ngày - 11

Hà Nội: Lập hàng rào thép gai, phong toả 2 phường với hơn 21.000 dân trong 14 ngày - 12

Hà Nội: Lập hàng rào thép gai, phong toả 2 phường với hơn 21.000 dân trong 14 ngày - 13
Phía bên ngoài ngõ Văn Chương, lực lượng chức năng lập một "chốt mềm" để kiểm soát người dân ra vào
Hà Nội: Lập hàng rào thép gai, phong toả 2 phường với hơn 21.000 dân trong 14 ngày - 14
Nhu yếu phẩm được tiếp tế vào trong khu vực cách ly
Hà Nội: Lập hàng rào thép gai, phong toả 2 phường với hơn 21.000 dân trong 14 ngày - 15
Đến nay, trong đợt dịch thứ 4 tính từ ngày 27/4, toàn quận Đống Đa ghi nhận tổng 293 ca, trong đó 169 ca ngoài cộng đồng và 124 ca trong khu cách ly. Riêng ngày 21/8, quận Đống Đa ghi nhận thêm 25 ca Covid-19, trong đó 22 ca tại phường Văn Miếu, được phát hiện sau khi sàng lọc khu vực nguy cơ cao, các đối tượng ho sốt và ho sốt thứ phát. 2 ca tại phường Văn Chương (sàng lọc khu vực nguy cơ cao) và 1 ca tại phường Quang Trung (ho sốt thứ phát)

Theo Đinh Huy (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluat.suckhoedoisong.vn/ha-noi-lap-hang-rao-thep-gai-phong-toa-2-phuong-voi-hon-21000-dan-trong-14-ngay-16221220811122258.htm