Video

Hà Nội: Hàng cây phong lá đỏ trơ trụi như củi khô

Sau 3 năm được trồng trên đường Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, hàng cây phong lá đỏ vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của người dân với mong muốn đây sẽ là tuyến đường đẹp và lãng mạn bậc nhất Thủ đô.

Hơn 100 cây phong lá đỏ được trồng thử nghiệm tại dải phân cách giữa trên tuyến đường Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh từ năm 2018. Sau 3 năm thử nghiệm, hơn chục cây bị chết đã được loại bỏ, hàng cây phong lá đỏ cũng chưa năm nào ra được màu lá đỏ theo đúng nghĩa.

Hiện tại, cây đang mùa thay lá nên khá trơ trụi và thiếu sức sống. Theo đánh giá của nhiều người dân, hàng cây phong lá đỏ trên tuyến đường này thực sự không đem lại hiệu quả, vừa ít bóng mát vừa kém thẩm mỹ.

Hà Nội: Hàng cây phong lá đỏ trơ trụi như củi khô
Những thân cây không khác gì củi khô trên đường Trần Duy Hưng.
Hà Nội: Hàng cây phong lá đỏ trơ trụi như củi khô - 1
Hàng cây phong lá đỏ nhìn trơ trụi đến thảm hại.
Hà Nội: Hàng cây phong lá đỏ trơ trụi như củi khô - 2
Nhìn khủng cảnh này, không ít người cho rằng hàng cây đã chết khô.

Hà Nội: Hàng cây phong lá đỏ trơ trụi như củi khô - 3

Hà Nội: Hàng cây phong lá đỏ trơ trụi như củi khô - 4
Những cành cây không hề thấy một sức sống.

Hà Nội: Hàng cây phong lá đỏ trơ trụi như củi khô - 5

Hà Nội: Hàng cây phong lá đỏ trơ trụi như củi khô - 6
Hàng cây đem lại một diện mạo trái ngược hoàn toàn với kỳ vọng ban đầu.

Hà Nội: Hàng cây phong lá đỏ trơ trụi như củi khô - 7

Hà Nội: Hàng cây phong lá đỏ trơ trụi như củi khô - 8
Hình ảnh trơ trụi này sẽ còn kéo dài trong nhiều tháng cho đến khi đến đợt cây ra lá mới.

Theo Chí Cường (Giadinh.net.vn)




https://giadinh.net.vn/xa-hoi/ha-noi-hang-cay-phong-la-do-tro-trui-nhu-cui-kho-20210318091014837.htm