Video >> COVID-19 (nCoV)

Hà Nội giãn cách ngày thứ 18: "Hội đam mê thể dục buổi sáng" vẫn tích cực ra đường, hầu hết là người cao tuổi và trung niên

Sáng 9/8, nhiều người Hà Nội vẫn xỏ giày ra đường tập thể dục bất chấp chỉ thị giãn cách xã hội để phòng dịch của thành phố.

Hà Nội giãn cách ngày thứ 18: "Hội đam mê thể dục buổi sáng" vẫn tích cực ra đường, hầu hết là người cao tuổi và trung niên
Mặc dù Hà Nội đang áp dụng giãn cách xã hội để phòng dịch từ (từ 23/7 tới 23/8), tuy nhiên vẫn có khá đông người dân bất chấp ra đường tập thể dục.
Hà Nội giãn cách ngày thứ 18: "Hội đam mê thể dục buổi sáng" vẫn tích cực ra đường, hầu hết là người cao tuổi và trung niên - 1
Cho đến nay đã bước sang ngày thứ 18 thực hiện chỉ thị giãn cách, tình trạng này vẫn tiếp diễn. Không khó để bắt gặp thành viên "hội đam mê thể dục buổi sáng" trên nhiều tuyến phố Thủ đô.
Hà Nội giãn cách ngày thứ 18: "Hội đam mê thể dục buổi sáng" vẫn tích cực ra đường, hầu hết là người cao tuổi và trung niên - 2
Theo ghi nhận, hầu hết họ là người cao tuổi và trung niên.
Hà Nội giãn cách ngày thứ 18: "Hội đam mê thể dục buổi sáng" vẫn tích cực ra đường, hầu hết là người cao tuổi và trung niên - 3
Hình ảnh này được ghi nhận tại phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Trung Liệt, quận Đống Đa), 2 bên đường đều có người đi bộ thể dục.
Hà Nội giãn cách ngày thứ 18: "Hội đam mê thể dục buổi sáng" vẫn tích cực ra đường, hầu hết là người cao tuổi và trung niên - 4
Hai người phụ nữ trung niên trong trang phục thể thao vừa đi bộ vừa nói chuyện rôm rả trên vỉa hè khu vực Chợ Ngã Tư Sở. Đây là nơi ít người qua lại, họ né tránh khi phát hiện ống kính.
Hà Nội giãn cách ngày thứ 18: "Hội đam mê thể dục buổi sáng" vẫn tích cực ra đường, hầu hết là người cao tuổi và trung niên - 5
Cách đó không xa là 2 cụ ông đang "tận hưởng" buổi sáng trên vỉa hè như chưa bao giờ có lệnh giãn cách.
Hà Nội giãn cách ngày thứ 18: "Hội đam mê thể dục buổi sáng" vẫn tích cực ra đường, hầu hết là người cao tuổi và trung niên - 6
Tương tự trên phố Thái Hà vào lúc 6h30 sáng, 2 người đàn ông này vẫn thoải mái duy trì thói quen vận động như không hề có lệnh cấm nào.
Hà Nội giãn cách ngày thứ 18: "Hội đam mê thể dục buổi sáng" vẫn tích cực ra đường, hầu hết là người cao tuổi và trung niên - 7
Tập thể dục, vận động ngoài trời là thói quen của đông đảo người Hà Nội, tuy nhiên nó là hành vi bị cấm trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Người đàn ông này thậm chí còn không đeo khẩu trang, bất chấp nguy cơ dịch bệnh cũng như việc có thể bị xử phạt (Hình ảnh ghi nhận trên phố Vũ Tông Phan)..
Hà Nội giãn cách ngày thứ 18: "Hội đam mê thể dục buổi sáng" vẫn tích cực ra đường, hầu hết là người cao tuổi và trung niên - 8
Có người chống chế bằng cách mang theo "đạo cụ" khi đạp xe - một quả bí chẳng hạn (Hình ảnh ghi nhận tại phố Đặng Văn Ngữ, quận Đống Đa).
Hà Nội giãn cách ngày thứ 18: "Hội đam mê thể dục buổi sáng" vẫn tích cực ra đường, hầu hết là người cao tuổi và trung niên - 9
Mặc dù lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm soát nhưng vẫn có không ít người tìm đủ mọi cách để "lách luật". Dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp, nếu mỗi người dân không tự nâng cao ý thức tuân thủ chỉ thị để bảo vệ bản thân và cộng đồng thì những nỗ lực chung của thành phố rất có thể sẽ đổ sông, đổ bể.

Theo Gia Đoàn (Nhịp Sống Việt)




http://nhipsongviet.toquoc.vn/ha-noi-gian-cach-ngay-thu-18-hoi-dam-me-the-duc-buoi-sang-van-tich-cuc-ra-duong-hau-het-la-nguoi-cao-tuoi-va-trung-nien-2220219895657629.htm