Video

Hà Nội: 8 xe buýt di dời gần 1.200 người dân tại 'ổ dịch' Thanh Xuân Trung đến vùng an toàn

Tối 1/9, các cơ quan chức năng quận Thanh Xuân bắt đầu di chuyển người dân sinh sống tại "ổ dịch" phường Thanh Xuân Trung đến vùng an toàn để cách ly.

Hà Nội: 8 xe buýt di dời gần 1.200 người dân tại 'ổ dịch' Thanh Xuân Trung đến vùng an toàn
19h ngày 1/9, hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều lực lượng trên địa bàn thủ đô Hà Nội có mặt tại ngõ 328 Nguyễn Trãi để bắt đầu di dời người dân tại đây đến vùng an toàn là khu ký túc xá của Đại học FPT (khu công nghệ cao Hòa Lạc, huyện Thạch Thất).
Hà Nội: 8 xe buýt di dời gần 1.200 người dân tại 'ổ dịch' Thanh Xuân Trung đến vùng an toàn - 1
Theo kế hoạch, quận Thanh Xuân di dời khoảng 1.187 người dân trong "ổ dịch" phường Thanh Xuân Trung đến vùng an toàn.
Hà Nội: 8 xe buýt di dời gần 1.200 người dân tại 'ổ dịch' Thanh Xuân Trung đến vùng an toàn - 2
Đêm 1/9, 8 xe buýt đón người dân đưa đi cách ly tại trước ngõ 328 Nguyễn Trãi.
Hà Nội: 8 xe buýt di dời gần 1.200 người dân tại 'ổ dịch' Thanh Xuân Trung đến vùng an toàn - 3
Người dân trước khi lên xe đều được phun khử khuẩn để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Hà Nội: 8 xe buýt di dời gần 1.200 người dân tại 'ổ dịch' Thanh Xuân Trung đến vùng an toàn - 4
Ông Lê Hồng Thắng, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân cho biết, việc di dời dân đến vùng an toàn sẽ kéo dài đến hết ngày 3/9.
Hà Nội: 8 xe buýt di dời gần 1.200 người dân tại 'ổ dịch' Thanh Xuân Trung đến vùng an toàn - 5
Hiện quận Thanh Xuân đã thành lập 3 tổ công tác thực hiện các nhiệm vụ tổ chức đưa người dân đi cách ly gồm tổ tuyên truyền vận động, tổ điều phối, hậu cần và tổ đảm bảo an ninh trật tự.
Hà Nội: 8 xe buýt di dời gần 1.200 người dân tại 'ổ dịch' Thanh Xuân Trung đến vùng an toàn - 6
Thượng tá Lương Hồng Trường, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự quận Thanh Xuân cho biết, đơn vị chia làm 10 đợt vận chuyển hơn 1.000 người dân đến vùng an toàn trong 3 ngày. Tại nơi ở mới, cơ quan chức năng đảm bảo đầy đủ chế độ sinh hoạt, nhu cầu thiết yếu của người dân, giống như đối với F1 cách ly tập trung.
Hà Nội: 8 xe buýt di dời gần 1.200 người dân tại 'ổ dịch' Thanh Xuân Trung đến vùng an toàn - 7
Theo Thượng tá Trường, quá trình vận chuyển người dân được đảm bảo quy tắc phòng, chống dịch an toàn, tránh lây nhiễm chéo. Trong tối 1/9, 8 xe buýt được huy động, tăng cường vận chuyển người dân theo cụm gia đình.
Hà Nội: 8 xe buýt di dời gần 1.200 người dân tại 'ổ dịch' Thanh Xuân Trung đến vùng an toàn - 8
Người dân mang theo các đồ đạc cần thiết chuẩn bị đến nơi ở mới.
Hà Nội: 8 xe buýt di dời gần 1.200 người dân tại 'ổ dịch' Thanh Xuân Trung đến vùng an toàn - 9
Nhiều trẻ nhỏ được đưa đến nơi ở mới trong tối 1/9.
Hà Nội: 8 xe buýt di dời gần 1.200 người dân tại 'ổ dịch' Thanh Xuân Trung đến vùng an toàn - 10
Theo đó, tại vùng an toàn các công dân không phải bỏ bất kỳ chi phí nào.
Hà Nội: 8 xe buýt di dời gần 1.200 người dân tại 'ổ dịch' Thanh Xuân Trung đến vùng an toàn - 11
Tính đến tối 1/9, ổ dịch phường Thanh Xuân đã ghi nhận tổng 381 ca Covid-19, trên tổng số khoảng 1.800 người dân. Đây là chùm ca bệnh chưa rõ nguồn lây, được phát hiện thông qua 2 người sàng lọc ho, sốt ngoài cộng đồng. Những người mắc Covid-19 chủ yếu sống tại 2 ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi.
Đưa khoảng 1200 dân tại ổ dịch Thanh Xuân Trung, Hà Nội đi cách ly (Clip: Việt Hùng)

Theo Hoàng Hải (Trí Thức Trẻ)




http://ttvn.toquoc.vn/ha-noi-8-xe-buyt-di-doi-gan-1200-nguoi-dan-tai-o-dich-thanh-xuan-trung-den-vung-an-toan-8202119211645392.htm