Video >> COVID-19 (nCoV)

F0 ở Hà Nội liên tục tăng, nhiều người vẫn lơ là phòng dịch

Vài ngày trở lại đây, số ca mắc Covid-19 ở Hà Nội liên tục tăng, nhưng tại nhiều điểm công cộng có không ít người dân vẫn lơ là phòng dịch.

 

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, đến 18h ngày 30/11, đã ghi nhận 468 ca Covid-19, trong đó có 274 ca cộng đồng, 138 ca khu cách ly và 56 ca tại khu phong tỏa.

Số ca này phân bố tại 182 xã, phường, thị trấn thuộc 28/30 quận, huyện. Tuy nhiên ghi nhận tại nhiều điểm công cộng cho thấy có không ít người vẫn chủ quan, lơ là phòng chống dịch.

Tại chợ Yên Xá (Tân Triều, Thanh Trì), mặc dù ban quản lý chợ đặt rất nhiều biển bắt buộc mọi người vào chợ phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và quét mã QR khai báo y tế, nhưng không phải ai cũng chấp hành.

Theo bảo vệ tại chợ, khi nào lực lượng chức năng có mặt nhắc nhở thì mọi người mới chấp hành, thậm chí nhiều người sẵn sàng quát lại bảo vệ khi được yêu cầu.

Tại ngõ Chợ Khâm Thiên (Đống Đa), vẫn có người dân ra đường không đeo khẩu trang, mặc dù đây là khu vực đang có nhiều ca mắc Covid-19.

Hay tại Hồ Tây (đoạn dọc đường Thanh Niên) là nơi người dân tập trung khá đông để vui chơi, chụp ảnh vào dịp cuối tuần, không khó để bắt gặp hình ảnh không đảm bảo giãn cách, không đeo khẩu trang.

Một số hình ảnh lơ là phòng chống dịch ở một số nơi:

F0 ở Hà Nội liên tục tăng, nhiều người vẫn lơ là phòng dịch
Chợ Yên Xá (Tân Triều, Thanh Trì), các biển nhắc nhở tuân thủ 5K được đặt ngay ở cổng chợ
F0 ở Hà Nội liên tục tăng, nhiều người vẫn lơ là phòng dịch - 1
Nhiều người đến chợ chỉ chấp hành khai báo y tế khi có lực lượng bảo vệ nhắc nhở
F0 ở Hà Nội liên tục tăng, nhiều người vẫn lơ là phòng dịch - 2
Tại ngõ Chợ Khâm Thiên (Đống Đa) vẫn có những người không đeo khẩu trang 
F0 ở Hà Nội liên tục tăng, nhiều người vẫn lơ là phòng dịch - 3
Hồ Tây là địa điểm thu hút khá đông người đến vui chơi dịp cuối tuần, nhưng vẫn có người không đeo khẩu trang
F0 ở Hà Nội liên tục tăng, nhiều người vẫn lơ là phòng dịch - 4
Nhiều người sẵn sàng bỏ khẩu trang để có những bức ảnh đẹp
F0 ở Hà Nội liên tục tăng, nhiều người vẫn lơ là phòng dịch - 5
Thậm chí không đảm bảo khoảng cách 2m giữa người với người ở đây
F0 ở Hà Nội liên tục tăng, nhiều người vẫn lơ là phòng dịch - 6
Một số quán cà phê không còn vách ngăn giữa các bàn
F0 ở Hà Nội liên tục tăng, nhiều người vẫn lơ là phòng dịch - 7
Việc giữ khoảng cách giữa các bàn cũng không còn được các quán quan tâm

Trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4), TP Hà Nội đã có 10.597 ca Covid-19, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 4.237 ca.

Đến nay, TP Hà Nội đã tiêm được hơn 12 triệu liều vắc xin, nhưng không chỉ tiêm vắc xin là đủ mà rất cần người dân tự nâng cao ý thức phòng chống dịch.

Theo Đình Hiếu (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/f0-o-ha-noi-lien-tuc-tang-nhieu-nguoi-van-lo-la-phong-dich-797420.html