Video

Đường hơn 6.000 tỷ đồng Nhật Tân - Cầu Giấy trước ngày thông xe

Đường vành đai 2 từ Nhật Tân về Cầu Giấy (Hà Nội) dài 6,4 km với 3 cầu vượt đang gấp rút thi công những công đoạn cuối cùng để kịp thông xe kỹ thuật trong hai ngày tới và khánh thành trước Tết Nguyên đán.

Đường vành đai 2 từ Nhật Tân về Cầu Giấy (Hà Nội) dài 6,4 km với 3 cầu vượt đang gấp rút thi công những công đoạn cuối cùng để kịp thông xe kỹ thuật trong hai ngày tới và khánh thành trước Tết Nguyên đán.
Dự án xây dựng đường vành đai 2 Hà Nội, đoạn Nhật Tân - Xuân La - Bưởi - Cầu Giấy dài 6,4 km có tổng mức đầu tư 304,7 triệu USD (tương đương 6.400 tỷ đồng). Khởi công từ tháng 3/2012, đến nay dự án đã hoàn thành trên 90% khối lượng công việc, với trên 6 km đường, cầu vượt.
 
Điểm đầu nối với đường Võ Chí Công (Xuân La, Tây Hồ). Tại đây, mỗi chiều đường thiết kế 5 làn xe chạy. Các công nhân đang gấp rút thi công phần vỉa hè và dải phân cách giữa.
 
Đoạn đầu cầu vượt Hoàng Quốc Việt - Bưởi hai bên đường đã được trải nhựa, cây đa cổ thụ được giữ lại ở dải phân cách giữa. Ban quản lý dự án phát triển hạ tầng giao thông đô thị (Sở Giao thông Hà Nội) khẳng định việc này không ảnh hưởng đến tổng thể dự án cũng như hành lang an toàn và phát sinh chi phí.
 
Cầu vượt Hoàng Quốc Việt đã được thảm nhựa 2 bên, tuy nhiên hệ thống đèn chiếu sáng chưa được hoàn thiện.
 
Tại phía cuối cầu vượt giao với đường Bưởi, công nhân đang hàn và nối những thanh thép làm lan can cầu.
 
Một số đoạn đang được thảm nhựa trong buổi sáng nay trên đường dẫn lên cầu Hoàng Quốc Việt - Bưởi.
 
Trên tuyến đường này ngoài cầu vượt Hoàng Quốc Việt và cầu qua nút giao Nguyễn Khánh Toàn - Đào Tấn đã hoàn thiện, còn có cầu vượt qua nút giao Cầu Giấy hoàn tất trên 90%. Đây cũng làm điểm cuối của dự án.
 
Mặt cầu vượt nút Cầu Giấy đã được thảm nhựa, hệ thống thoát nước đã làm xong. Công nhân đang gấp rút lắp đặt hệ thống đèn điện chiếu sáng.
 
Phần lan can phía đường dẫn xuống đường Láng đang được làm khẩn trương.
 
Đường vành đai 2 qua đường Bưởi đã làm xong, chỉ còn công đoạn lắp đặt và trồng hoa, cỏ ở dải phân cách giữa
 
Trao đổi với chúng tôi, ông Vũ Hà, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư và phát triển giao thông đô thị (đại diện chủ đầu tư) cho biết, đến nay dự án đã hoàn thành trên 90% khối lượng công việc. Hầu hết các cầu và đường dẫn đã thảm nhựa, dự kiến đến 17/1 sẽ thông xe kỹ thuật để các phương tiện lưu thông tránh ùn tắc. Các đơn vị thi công tiếp tục hoàn thiện công việc ở phía dưới đường dẫn, đường ven và một số hạng mục nhỏ để hoàn thành trước Tết Nguyên đán.
 

Mạng lưới đường sắt đô thị và vành đai ở Hà Nội

 
Theo Bá Đô (VnExpress.net)