Video

Đường hầm giúp "bố già" Mexico qua mặt cảnh sát suốt 13 năm

Đường hầm kết nối với hệ thống thoát nước giúp trùm ma túy khét tiếng Mexico qua mặt nhà chức trách hơn một thập kỷ kể từ khi vượt ngục năm 2001 đến khi bị bắt lại năm 2014.

Đường hầm kết nối với hệ thống thoát nước giúp trùm ma túy khét tiếng Mexico qua mặt nhà chức trách hơn một thập kỷ kể từ khi vượt ngục năm 2001 đến khi bị bắt lại năm 2014.

Cận cảnh đường hầm mà Joaquin "El Chapo" Guzman, kẻ cầm đầu băng đảng ma túy Sinaloa, lẩn trốn trong suốt 13 năm. Hệ thống nằm trong thành phố Culiacan, bang Sinaloa, kết nối với hệ thống thoát nước công cộng và ít nhất 7 ngôi nhà. Guzman chui xuống hầm cửa lật dưới bồn tắm trong mỗi ngôi nhà. Người ngoài khó có thể phát hiện lối thoát bí mật.

 

Cửa thép dẫn vào hệ thống đường hầm tối tăm và đầy mùi khó chịu, nơi y có thể đi lại giữa các ngôi nhà.

 

Phóng viên AP, người trực tiếp đi trong hầm, cho biết nhiều đoạn chứa nước, bùn và rác. Đoạn khác giống nhà gỗ, có ánh sáng và điều hòa. Chiếc thang màu xanh nối với tường ở cuối đường dẫn tới một trong số căn cứ của trùm xã hội đen.

 

Một trong 7 cứ điểm mà trùm ma túy từng ẩn mình trong hơn một thập kỷ. Guzman có biệt danh “Người lùn” khiến thế giới kinh ngạc sau khi thoát khỏi nhà tù an ninh bậc nhất ở Mexico trong giỏ đựng đồ giặt hồi tháng 1/2001. Thủ lĩnh băng đảng Sinaloa từng xuất hiện trong danh sách tỷ phú của tạp chí Forbes.

 

Ngôi nhà khác của Guzman kết nối với hệ thống đường hầm.

 

"Chúa tể" ma túy bị bắt hồi tháng 2/2014 khi đang ở cùng vợ. Đêm 11/7, y một lần nữa vượt ngục khiến nhà chức trách huy động lực lượng lớn để truy tìm.

 
Theo Đông A (Zing.vn)