Video

Dịch bệnh phức tạp, nhiều người vẫn đổ xô ra bãi giữa sông Hồng 'giải nhiệt'

Các bể bơi tại Hà Nội phải đóng cửa do tình hình dịch COVID 19 diễn biến phức tạp, nhiều người dân bất chấp dịch bệnh vẫn tìm tới bãi giữa sông Hồng để "giải nhiệt".

Nhiệt độ Hà Nội nắng nóng lên đến gần 40 độ C. Rất nhiều người đổ xô ra khu vực bãi giữa sông Hồng để “tắm giải nhiệt” vào mỗi buổi chiều.

Dịch bệnh phức tạp, nhiều người vẫn đổ xô ra bãi giữa sông Hồng 'giải nhiệt'
Mỗi buổi chiều, người dân Thủ đô Hà Nội lại ra sông Hồng tắm giải nhiệt.
Dịch bệnh phức tạp, nhiều người vẫn đổ xô ra bãi giữa sông Hồng 'giải nhiệt' - 1
Bãi tắm cựu chiến binh, một trong những địa điểm nơi người dân "giải nhiệt" nằm ở bãi giữa sông Hồng
Dịch bệnh phức tạp, nhiều người vẫn đổ xô ra bãi giữa sông Hồng 'giải nhiệt' - 2
Không có cơ quan chức năng quản lý, không mất tiền vé vào nên người dân đổ xuống đây bơi mỗi chiều ngày một đông.

Dịch bệnh phức tạp, nhiều người vẫn đổ xô ra bãi giữa sông Hồng 'giải nhiệt' - 3

Dịch bệnh phức tạp, nhiều người vẫn đổ xô ra bãi giữa sông Hồng 'giải nhiệt' - 4
Bất chấp nguy cơ đuối nước, dịch bệnh, nhiều người dân vẫn vô tư bơi lội tại đây

Không chỉ các thanh niên, người lớn mà các em nhỏ cũng theo chân bố mẹ, ông bà ra đây tập bơi. Việc bơi lội ở sông luôn ẩn chứa nhiều hiểm nguy bởi hiện tượng thụt hố cát xảy ra rất thường xuyên tại sông Hồng.

Dịch bệnh phức tạp, nhiều người vẫn đổ xô ra bãi giữa sông Hồng 'giải nhiệt' - 5
Anh Huy (Long Biên-Hà Nội) cho hay:" Mình cũng mới được biết đến bãi tắm này vì đợt này bể bơi đóng cửa hết nên cho con gái ra đây bơi thấy không khí rất thoãng đãng, cháu cũng có thêm một chỗ vui chơi mới" .

Dịch bệnh phức tạp, nhiều người vẫn đổ xô ra bãi giữa sông Hồng 'giải nhiệt' - 6

Dịch bệnh phức tạp, nhiều người vẫn đổ xô ra bãi giữa sông Hồng 'giải nhiệt' - 7
Nhiều trẻ em được trang bị đầy đủ phao bơi, kính bơi, nhưng cũng có những em nhỏ dù nguy hiểm bơi xa bờ không mang kèm đồ bảo hộ nào.

Theo quan sát của PV, quanh khu vực này hoàn toàn không bán đồ bảo hộ như những bãi tắm tự phát khác. Nhiều người cũng chỉ mang theo một số can nhựa để làm phao bơi. Thậm chí có nhiều trẻ nhỏ cũng không hề có đồ bảo hộ cần thiết.

Dịch bệnh phức tạp, nhiều người vẫn đổ xô ra bãi giữa sông Hồng 'giải nhiệt' - 8
Chai, bình nước cũng được dùng để thay thế cho phao cứu sinh.

Những chiếc phao tạm này gây nên sự mất an toàn vì trên sông Hồng có những đoạn nước chảy xiết, rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ đuối nước không chỉ với các em nhỏ mà ngay cả với người lớn cũng nên cẩn trọng.

Dịch bệnh phức tạp, nhiều người vẫn đổ xô ra bãi giữa sông Hồng 'giải nhiệt' - 9
Có người ngồi trên bờ đeo khẩu trang để đợi cháu.

Các cơ quan chức năng đã có những khuyến cáo, cảnh báo người dân phải đảm bảo các điều kiện an toàn khi ra những nơi này tắm nhưng dường như vẫn ít ai để ý.

Theo T.Minh (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/dich-benh-phuc-tap-nhieu-nguoi-van-do-xo-ra-bai-giua-song-hong-giai-nhiet-post1335468.tpo