Video >> COVID-19 (nCoV)

Đầu tuần, TP.HCM nhắc nhở nhiều người ra đường vì lý do không chính đáng

Sáng đầu tuần 26/7, nhiều người dân TP.HCM ra đường với lý do không chính đáng đã bị lực lượng chức năng nhắc nhở và xử phạt hành chính.

 

Sáng nay (26/7), rất nhiều người ra đường với những lý do không chính đáng, nằm ngoài những danh mục cho phép của thành phố. 

Ghi nhận tại các điểm chốt ở trung tâm quận 1, lực lượng chức năng kiểm tra giấy thông hành của từng phương tiện ra vào quận. Những trường hợp vi phạm bị lập biên bản. Ngoài ra tổ CSGT còn tuần tra trên đường kiểm tra, xử phạt người vi phạm.

Đầu tuần, TP.HCM nhắc nhở nhiều người ra đường vì lý do không chính đáng
Kiểm tra giấy tờ trên giao lộ Trần Hưng Đạo - Nguyễn Văn Cừ, quận 1
Đầu tuần, TP.HCM nhắc nhở nhiều người ra đường vì lý do không chính đáng - 1
Những người ra đường không có lý do chính đáng, ngành chức năng sẽ nhắc nhở và xử phạt
Đầu tuần, TP.HCM nhắc nhở nhiều người ra đường vì lý do không chính đáng - 2
Rất nhiều shipper ra đường trong những ngày này, ai có giấy tờ hợp lệ sẽ được qua chốt
Đầu tuần, TP.HCM nhắc nhở nhiều người ra đường vì lý do không chính đáng - 3
Kiểm soát chặt tại các chốt

Đầu tuần, TP.HCM nhắc nhở nhiều người ra đường vì lý do không chính đáng - 4

Đầu tuần, TP.HCM nhắc nhở nhiều người ra đường vì lý do không chính đáng - 5

Đầu tuần, TP.HCM nhắc nhở nhiều người ra đường vì lý do không chính đáng - 6

Đầu tuần, TP.HCM nhắc nhở nhiều người ra đường vì lý do không chính đáng - 7
Shipper qua chốt phải trình đầy đủ giấy tờ
Đầu tuần, TP.HCM nhắc nhở nhiều người ra đường vì lý do không chính đáng - 8
Ngành chức năng rà soát chặt chẽ việc đi lại của lực lượng shipper
Đầu tuần, TP.HCM nhắc nhở nhiều người ra đường vì lý do không chính đáng - 9
Một người ra đường lý do không chính đáng bị lập biên bản

Đầu tuần, TP.HCM nhắc nhở nhiều người ra đường vì lý do không chính đáng - 10

Đầu tuần, TP.HCM nhắc nhở nhiều người ra đường vì lý do không chính đáng - 11

Đầu tuần, TP.HCM nhắc nhở nhiều người ra đường vì lý do không chính đáng - 12
Một người dân trình bày lý do đi từ quận 4 sang quận 10 lấy nước bị tổ công tác lập biên bản

Đầu tuần, TP.HCM nhắc nhở nhiều người ra đường vì lý do không chính đáng - 13

Đầu tuần, TP.HCM nhắc nhở nhiều người ra đường vì lý do không chính đáng - 14
Khá đông người dân vẫn ra đường đi làm vào sáng đầu tuần

Tại chốt kiểm soát trên đường Phan Văn Trị - Phạm Văn Đồng - Lê Quang Định (quận Gò Vấp), một người tự nhận là shipper nhưng qua kiểm tra lại thiếu giấy thông hành do công ty quản lý cấp, không có ứng dụng điện thoại giao hàng, địa chỉ cụ thể đã bị lực lượng chức năng ra quyết định xử phạt ngay tại chỗ.

Không chỉ rà soát chặt chẽ việc đi lại của lực lượng shipper, tại các chốt trực cũng kiểm tra kỹ giấy tờ của người dân.

Dù hầu hết đều hợp lệ và “thông chốt” nhưng cũng không ít trường hợp các lực lượng buộc phải quay về vì lý do thiếu chính đáng.

Đầu tuần, TP.HCM nhắc nhở nhiều người ra đường vì lý do không chính đáng - 15
Nhiều người ra đường với lý không chính đáng sẽ bị phạt

Ở chốt kiểm soát đoạn công viên Gia Định xuôi về Hồ Văn Huê, Phổ Quang (tiếp giáp giữa quận Phú Nhuận và Tân Bình), tổ công tác cũng lập biên bản với 2 kỹ sư xây dựng, khi họ cho biết đi xuống công trình để kiểm tra tiến độ thi công.

Lực lượng chức năng đã giải thích, với những công trình, hay cơ sở sản xuất buộc phải thực hiện phương án 3 tại chỗ. Cả hai người này chấp nhận ký vào biên bản và trở về.

Đầu tuần, TP.HCM nhắc nhở nhiều người ra đường vì lý do không chính đáng - 16
Lập biên bản xử phạt

Ngoài những trường hợp buộc phải lập biên bản, lực lượng chức năng, các đội tuần tra kiểm soát cũng thường nhắc nhở, giải thích khá nhiều với người dân ra đường việc thực hiện Chỉ thị 16 và siết chặt các biện pháp hơn thông qua Chỉ thị 12 của thành phố.

Đầu tuần, TP.HCM nhắc nhở nhiều người ra đường vì lý do không chính đáng - 17
Một người giao hàng bị lập biên bản tại chỗ
Đầu tuần, TP.HCM nhắc nhở nhiều người ra đường vì lý do không chính đáng - 18
Kiểm tra hoạt động các shipper
Đầu tuần, TP.HCM nhắc nhở nhiều người ra đường vì lý do không chính đáng - 19
Các lực lượng siết chặt việc đi lại 
Đầu tuần, TP.HCM nhắc nhở nhiều người ra đường vì lý do không chính đáng - 20
Kiểm tra giấy tờ tại các cửa ngõ ra vào trung tâm TP.HCM

“Nhiều người dân vẫn chủ quan và ra đường với nhiều lý do không thực sự cần thiết, chúng tôi chủ yếu nhắc nhở và yêu cầu quay về. Một số trường hợp buộc phải lập biên bản để răn đe, hy vọng người dân thông cảm và cùng hợp tác với các lực lượng, thành phố nhằm sớm không chế dịch” - một thành viên của tổ kiểm soát tại công viên Gia Định cho biết.

Đầu tuần, TP.HCM nhắc nhở nhiều người ra đường vì lý do không chính đáng - 21
Kiểm tra phương tiện trên đường Nguyễn Thái Học, quận 1

Tối 25/7, tại cuộc họp Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM nhằm quán triệt Chỉ thị 12 và triển khai chi tiết kế hoạch của UBND thành phố về cao điểm phòng, chống dịch, Chủ tịch TP Nguyễn Thành Phong đã yêu cầu người dân, kể từ ngày 26/7, không ra đường sau 18h; các hoạt động tạm dừng đến 6h hôm sau, trừ cấp cứu và việc điều phối phòng, chống dịch. 

Theo ông Phong, thời gian tới nếu người dân còn ra đường thì dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Qua đó, ông kêu gọi người dân phải đặt cho mình một mệnh lệnh là thực hiện nghiêm người cách ly người, gia đình cách ly gia đình, nhà cách ly nhà…

Theo Duy Linh - Thanh Tùng (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/dau-tuan-tp-hcm-nhac-nho-nhieu-nguoi-ra-duong-vi-ly-do-khong-chinh-dang-759662.html