Video

Dân mạng thương cảm trước cảnh cô giáo mầm non 'quay như chong chóng' để đón các bé lần đầu tới trường

Ngày khai giảng hay còn được cư dân mạng nói đùa là ngày "giải phóng phụ huynh" thì đối với các cô giáo mầm non, ngày đón các bé lần đầu tới trường có thể coi là lúc "bắt đầu một cuộc chiến".

Hôm qua (5/9), cả nước tưng bừng ngày khai giảng năm học mới ở các cấp mầm non và phổ thông, trong đó có lẽ nhiều cảm xúc nhất là hai cấp bậc mầm non và lớp 1. Bởi đây là những tiền đề để các em bắt đầu rời xa vòng tay gia đình, bắt đầu giao lưu với xã hội để học hỏi những điều hay lẽ phải trước khi bước vào đời.

Tuy nhiên, "Vạn sự khởi đầu nan" là điều khó tránh khỏi, khi khó khăn không chỉ đến với các em, với các gia đình, mà còn cả với chính những người dẫn dắt cho các em những bước đi đầu tiên. Mới đây cộng đồng mạng đã chỉa sẻ một đoạn clip được quay tại một lớp học mầm non với tiêu đề: "Ngày đầu tiên đi học" như để phần nào phản ánh "nỗi khó khăn" đó.

Trong đoạn video ngắn chỉ vỏn vẹn 20 giây nhưng nhiều người có thể đoán được tiếp sau đó sẽ là một "cuộc chiến" suốt cả ngày của các giáo viên mầm non.

Trong video là cảnh những em bé có lẽ lần đầu tiên tới lớp nhân dịp khai giảng đang mếu máo, khóc lóc không muốn rời xa vòng tay người thân trong khi người nữ giáo viên thì đang cố để đóng cửa để lớp học được bắt đầu. Khung cảnh hỗn loạn khiến nhiều người vừa thương vừa buồn cười bởi người giáo viên tuy đã trưởng thành nhưng dường như trở nên nhỏ bé trước các em học sinh đang dàn dụa nước mắt dưới chân.

Ở phần bình luận đa số đều tỏ ý thương cảm với nghề giáo viên mầm non đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm trong việc cho con đi học những ngày đầu tới trường.

"Đề nghị tăng cường giáo viên." Một cư dân mạng bình luận.

"Khổ nhất mấy cô." Một phụ huynh đồng cảm chia sẻ.

"Mấy bố, mấy mẹ còn đứng đấy thì các con còn khóc, càng làm khổ các cô." Ý kiến khác nêu kinh nghiệm.

Liên quan đến nghề giáo viên mầm non, mới đây một cư dân mạng khác cũng đăng tải một tấm hình nói về việc các nữ giáo viên trong một trường mầm non phải ngồi ăn trong góc tối giờ nghỉ trưa và nhận về nhiều sự chia sẻ cũng như lượt Like (thích) từ cộng đồng mạng.

Dân mạng thương cảm trước cảnh cô giáo mầm non 'quay như chong chóng' để đón các bé lần đầu tới trường

Nguyên văn bài viết như sau:

NHỮNG NGƯỜI CHUYÊN ĂN TRONG "BÓNG TỐI"

Đây là ảnh chụp cam các cô trường mầm non con nhà mình đang học. Có lẽ sắp vào năm học mới nên các cô tổ chức một bữa liên hoan nho nhỏ, nghỉ lễ 2-9 luôn.

Các cô phải tranh thủ cho các con ngủ trưa xong xuôi mới xuống dọn đồ ăn, bưng bê nồi bếp các thứ, lúc đó là 12h30. Cô chủ nhiệm lớp con mình thì không thể tham gia vì còn ở lại trông các con ngủ do lớp bé nhất. Nghĩ thấy thương các cô.

Ăn uống cũng phải tranh thủ, rồi nhanh lẹ kẻo đến giờ các con dậy. Ngày thường thì cũng phải chăm lo các con ngủ nghỉ ổn thỏa mới được nghỉ chút, như lớp con mình bé nhất thì hầu như các cô không được nghỉ trưa mấy khi vì các bé hay quấy khóc, nhất là khi có bé mới...

Liên quan đến những khó khăn ở cấp học Mầm Non, tại Hội nghị Tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 vừa qua, hàng loạt địa phương cho biết số giáo viên hiện tại không đáp ứng được với sĩ số học sinh.

Tính đến tháng 5/2021, cả nước có hơn 42.200 cơ sở giáo dục với hơn 22 triệu trẻ mầm non, học sinh phổ thông. Đến hết năm học 2020-2021, cả nước thiếu hơn 94.700 giáo viên, chủ yếu là giáo viên cho các môn học mới cấp tiểu học, THPT theo chương trình giáo dục phổ thông mới và giáo viên mầm non các tỉnh vùng sâu, vùng dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, cả nước cũng thừa cục bộ hơn 10.300 giáo viên ở từng cấp học.

Ngày 2/8, Bộ đã gửi công văn tới UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai tuyển dụng biên chế giáo viên mầm non, phổ thông theo quyết định về biên chế các cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị giai đoạn 2022-2026.

Theo quyết định này, Bộ Chính trị giao bổ sung 65.980 biên chế giáo viên trong giai đoạn 2022-2026, riêng năm học 2022-2023 giao bổ sung 27.850 biên chế giáo viên mầm non, phổ thông công lập. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương khẩn trương tổ chức tuyển dụng, trong đó ưu tiên tuyển giáo viên các môn học mới để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và ưu tiên tuyển giáo viên mầm non cho các trường ở vùng kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/dan-mang-thuong-cam-truoc-canh-co-giao-mam-non-quay-nhu-chong-chong-de-don-cac-be-lan-dau-toi-truong-tintuc839995