Video >> COVID-19 (nCoV)

Đà Nẵng: Người dân đổ xô tích trữ thực phẩm trước thông tin cả TP “ ở yên tại chỗ” 7 ngày

Người dân Đà Nẵng đổ xô tích trữ thực phẩm ngay sau khi biết tin thành phố sẽ thực hiện quyết liệt nguyên tắc “ai ở đâu thì ở đó”, người dân tuyệt đối không được ra khỏi nhà nếu tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp hơn.

Sáng 12-8, thông tin tại kỳ họp thứ 2 HĐND TP Đà Nẵng khóa X, Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết trong 4 ngày tới nếu tình hình dịch bệnh không giảm thì thành phố phải thực hiện các biện pháp quyết liệt hơn.

Dân Đà Nẵng đổ xô tích trữ thực phẩm sáng 12-8

Cụ thể, Đà Nẵng yêu cầu người dân tuyệt đối không ra đường. Nếu các công sở, nhà máy, công trường muốn hoạt động thì phải đảm bảo các điều kiện để cho công chức, người lao động làm việc tại chỗ, không được đi nơi khác trong vòng 7 ngày.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định đây là biện pháp mà thành phố không mong muốn và hy vọng không phải áp dụng. Nếu Đà Nẵng thực hiện quyết liệt hơn với những biện pháp nêu trên thì thành phố vẫn đảm bảo các điều kiện về cung ứng lương thực, thực phẩm thiết yếu. "Người dân không nên lo lắng về điều này, không phải ồ ạt đi mua, dự trữ lương thực. Đây là nguy cơ làm lây lan dịch bệnh. Người dân và cử tri hết sức lưu ý thực hiện các biện pháp phòng dịch như hiện nay" - ông Quảng nhấn mạnh.

Đà Nẵng: Người dân đổ xô tích trữ thực phẩm trước thông tin cả TP “ ở yên tại chỗ” 7 ngày
Lượng người đổ ra đường tại Đà Nẵng sáng 12-8 tăng đột biến (ảnh ghi nhận lúc 9 giờ tại đường Hoàng Diệu)
Đà Nẵng: Người dân đổ xô tích trữ thực phẩm trước thông tin cả TP “ ở yên tại chỗ” 7 ngày - 1
Người dân chen chúc mua hàng tại các tiệm tạp hóa truyền thống
Đà Nẵng: Người dân đổ xô tích trữ thực phẩm trước thông tin cả TP “ ở yên tại chỗ” 7 ngày - 2
Một cơ sở cung cấp trứng tại đường Hải Phòng hoạt động hết công suất trước sức mua tăng đột biến

Tuy nhiên, ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, khoảng từ 9 giờ sáng cùng ngày, người dân Đà Nẵng đã ồ ạt đến các siêu thị, chợ, cửa hàng tạp hóa,… để mua thực phẩm thiết yếu.

Ghi nhận tại siêu thị Big C Đà Nẵng, dù người dân phải có phiếu đi chợ (có QR code) mới được vào khu vực mua sắm, nhưng lượng khách vẫn tăng đột biến. Người dân tích trữ rau xanh, hàng tươi sống, sữa tươi và các loại hàng dành cho trẻ nhỏ. Các quầy tính tiền hoạt động hết công suất nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng.

Đà Nẵng: Người dân đổ xô tích trữ thực phẩm trước thông tin cả TP “ ở yên tại chỗ” 7 ngày - 3
Người dân xếp hàng mua thịt heo tại siêu thị Big C
Đà Nẵng: Người dân đổ xô tích trữ thực phẩm trước thông tin cả TP “ ở yên tại chỗ” 7 ngày - 4
Quầy hàng trứng tạp đóng, trong khi đó quầy thức ăn sơ chế đóng gói tại Big C được người dân mua liên tục
Đà Nẵng: Người dân đổ xô tích trữ thực phẩm trước thông tin cả TP “ ở yên tại chỗ” 7 ngày - 5
20 quầy thanh toán tại siêu thị hoạt động hết công suất vẫn không giải quyết hết hàng dài người chờ tính tiền
Đà Nẵng: Người dân đổ xô tích trữ thực phẩm trước thông tin cả TP “ ở yên tại chỗ” 7 ngày - 6
Cảnh tượng chen chúc mua sắm tại siêu thị Big C lúc 11 giờ sáng 12-8

Tương tự, tại siêu thị MM Mega Market sáng 12-8 cũng ghi nhận tình trạng thiếu hàng cục bộ do lượng khách đi siêu thị quá đông. Các quầy hàng thịt, cá được người dân mua sạch. Nhân viên tích cực chuyển hàng từ kho lên kệ hàng để đáp ứng nhu cầu người dân.

Đà Nẵng: Người dân đổ xô tích trữ thực phẩm trước thông tin cả TP “ ở yên tại chỗ” 7 ngày - 7
Siêu thị MM Mega Market Đà Nẵng đón lượng khách tăng đột biến từ sáng sớm ngày 12-8
Đà Nẵng: Người dân đổ xô tích trữ thực phẩm trước thông tin cả TP “ ở yên tại chỗ” 7 ngày - 8
Quầy thịt tươi sống hết hàng cục bộ
Đà Nẵng: Người dân đổ xô tích trữ thực phẩm trước thông tin cả TP “ ở yên tại chỗ” 7 ngày - 9
Gian hàng thủy sản không còn hàng cho người dân
Đà Nẵng: Người dân đổ xô tích trữ thực phẩm trước thông tin cả TP “ ở yên tại chỗ” 7 ngày - 10
Lượng người chen chúc chờ tính tiền tại siêu thị MM Mega Market Đà Nẵng (ảnh ghi nhận lúc 10 giờ ngày 12-8)
Đà Nẵng: Người dân đổ xô tích trữ thực phẩm trước thông tin cả TP “ ở yên tại chỗ” 7 ngày - 11
Tại các chợ truyền thống, lực lượng chức năng vất vả điều tiết lượng người ra vào quá đông
Đà Nẵng: Người dân đổ xô tích trữ thực phẩm trước thông tin cả TP “ ở yên tại chỗ” 7 ngày - 12
Một quầy hàng đồ tươi sống tại chợ Đống Đa Đà Nẵng sáng 12-8
Đà Nẵng: Người dân đổ xô tích trữ thực phẩm trước thông tin cả TP “ ở yên tại chỗ” 7 ngày - 13
Một số siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi thiếu hàng cục bộ do tâm lý tích trữ hàng hóa của người dân

Theo Q.Luật (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/thoi-su/da-nang-nguoi-dan-do-xo-tich-tru-thuc-pham-truoc-thong-tin-ca-tp-o-yen-tai-cho-7-ngay-20210812120745711.htm?