Video

Công viên Tao Đàn sau Tết xập xệ và bốc mùi hôi hám

Ngay sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, Hội Hoa xuân tại Công viên Tao Đàn (TP.HCM) đã bế mạc, người dân được trở lại công viên tập thể dục và thư giãn. Thế nhưng, công viên bốc mùi hôi hám và quang cảnh lôi thôi, xập xệ.

Vấn đề lớn nhất sau Hội Hoa xuân tại Công viên Tao Đàn giống như mọi năm trước là rác thải vứt bừa bãi không được khẩn trương thu dọn kiểu "cha chung không ai khóc" và cứ từ từ dọn dẹp thế nào cũng được.

Công viên là nơi hàng ngày người dân vào thư giãn, thể dục và tập tành rèn luyện sức khỏe. Trước Tết cả tháng công viên đã bị rào vây và cấm người dân vào tập luyện. Sau Tết, điều người dân muốn thấy là quang cảnh công viên trở lại khang trang, dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ..., nhưng trên thực tế lại không được như vậy. Những ngày này, công viên rất mất vệ sinh môi trường, thế nhưng cũng chẳng thấy lực lượng quản lí công viên đốc thúc dọn dẹp.

Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận được ngay chiều tối ngày 13.2.2019:

Công viên Tao Đàn sau Tết xập xệ và bốc mùi hôi hám
Rác thải là những chậu cây bị bỏ lại vẫn chưa được dọn sạch trong Công viên Tao Đàn (ảnh: PK).
Công viên Tao Đàn sau Tết xập xệ và bốc mùi hôi hám - 1
Rác thải xả ra lấn cả lối đi.
Công viên Tao Đàn sau Tết xập xệ và bốc mùi hôi hám - 2
Các dụng cụ phục vụ ngày Tết chưa được tháo dỡ kịp thời.
Công viên Tao Đàn sau Tết xập xệ và bốc mùi hôi hám - 3
Lấn chiếm vào khu vực đặt dụng cụ tập thể dục và rèn luyện sức khỏe của người dân, nhưng vẫn cứ để mặc...

Công viên Tao Đàn sau Tết xập xệ và bốc mùi hôi hám - 4

Công viên Tao Đàn sau Tết xập xệ và bốc mùi hôi hám - 5
Căn tin Hội Hoa xuân còn lại te tua và lôi thôi lếch thếch làm mất mĩ quan trong công viên.
Công viên Tao Đàn sau Tết xập xệ và bốc mùi hôi hám - 6
Năm nào cũng thế, một thềm ximăng được đắp lên để tập kết rác, cũng là trọng điểm bốc mùi hôi thối; nhưng sau Tết vẫn cứ để vậy chưa tháo dỡ gây ra ô nhiễm mùi hôi nặng nề.
Công viên Tao Đàn sau Tết xập xệ và bốc mùi hôi hám - 7
Từ thềm ximăng trên, cả rác và nước thải được đẩy thẳng xuống cống thoát nước, khiến cho cống bốc mùi càng thêm hôi thối.
Công viên Tao Đàn sau Tết xập xệ và bốc mùi hôi hám - 8
Cứ mỗi lần tổ chức xong các hội chợ, hội hoa, sự kiện..., những bãi cỏ trong Công viên Tao Đàn lại úa vàng hư hại.

Vấn đề đặt ra là, liệu có nên tiếp tục hàng năm cho phép mở hội chợ tại Công viên Tào Đàn hay không, hay nên chuyển tới những nơi phù hợp hơn để tránh gây mất vệ sinh môi trường và hư hại cảnh quan như tại công viên.

Theo Thế Lâm (Lao Động)