Video

Công trường chuỗi cao tốc tỷ đô ở Quảng Ninh

Công trường chuỗi cao tốc tỷ đô ở Quảng Ninh

Các dự án cao tốc Hải Phòng-Hạ Long, Hạ Long-Vân Đồn có tổng mức đầu tư hơn 25.000 tỷ đồng đang được gấp rút hoàn thành.

Công trường chuỗi cao tốc tỷ đô ở Quảng Ninh
Sau hơn 3 năm thi công, dự án cao tốc Hạ Long – Hải Phòng dài khoảng 25 km nối TP Hạ Long (Quảng Ninh) với TP Hải Phòng đã cơ bản hoàn thành. Dự án này có điểm đầu tại quốc lộ 18, thuộc phường Đại Yên, TP Hạ Long, điểm cuối giao với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, thuộc phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP Hải Phòng. Theo thiết kế, tuyến cao tốc này có tổng chiều dài khoảng 25 km, gồm 4 làn xe, vận tốc thiết kế là 100km/h; tổng mức đầu tư hơn 13.000 tỷ đồng.
Công trường chuỗi cao tốc tỷ đô ở Quảng Ninh - 1
Cao tốc Hạ Long - Hải Phòng gồm 2 dự án thành phần. Thứ nhất, dự án đường nối TP Hạ Long với cầu Bạch Đằng do Sở Giao thông Vận tải Quảng Ninh làm chủ đầu tư (tổng mức đầu tư trên 6.400 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh và các nguồn vốn huy động khác). Tổng chiều dài tuyến này là 19,8 km, quy mô đường cao tốc 4 làn xe. Thứ hai, dự án cầu Bạch Đằng, đường dẫn và nút giao cuối tuyến theo hình thức BOT với tổng vốn hơn 7.277 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 1/2015, dự kiến sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng trước 30/6.
Công trường chuỗi cao tốc tỷ đô ở Quảng Ninh - 2
Khi cao tốc Hạ Long – Hải Phòng đi vào sử dụng, quãng đường từ TP Hạ Long đi Hà Nội được rút ngắn 50 km, xuống còn 130 km; từ Hạ Long đi Hải Phòng chỉ còn 25 km thay vì 75 km như hiện nay. Ông Nguyễn Đức Long - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, đây là công trình có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của địa phương, khi kết nối giao thông thuận tiện với Hải Phòng và Hà Nội, giúp thời gian di chuyển từ thành phố Hạ Long đi Hà Nội chỉ còn 90 phút xe ôtô chạy, thay vì phải hơn 200 phút như hiện nay.
Công trường chuỗi cao tốc tỷ đô ở Quảng Ninh - 3
Trên công trường trong những ngày này, thời tiết giá lạnh, các công nhân vẫn miệt mài hoàn thiện các hạng mục cuối cùng.
Công trường chuỗi cao tốc tỷ đô ở Quảng Ninh - 4
Nhóm công nhân gồm cả phụ nữ đang gấp rút ghép cốt pha đổ đáy dải phân cách.
Công trường chuỗi cao tốc tỷ đô ở Quảng Ninh - 5
Dọc tuyến đường có nhiều căn chòi dựng lên, là nơi nghỉ ngơi tạm của công nhân.
Công trường chuỗi cao tốc tỷ đô ở Quảng Ninh - 6
Đoạn quốc lộ 18A, thuộc phường Đại Yên, TP Hạ Long là điểm kết nối cao tốc Hải Phòng – Hạ Long với cao tốc Hạ Long – Vân Đồn. Dự án đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn và cải tạo, nâng cấp quốc lộ 18 đoạn Hạ Long - Mông Dương được thực hiện theo hình thức hợp đồng BOT, có tổng mức đầu tư gần 14.000 tỷ đồng, do Công ty cổ phần BOT Biên Cương làm chủ đầu tư. Trong đó cao tốc Hạ Long – Vân Đồn được đầu tư gần 12.000 tỷ đồng.
Công trường chuỗi cao tốc tỷ đô ở Quảng Ninh - 7
Theo thiết kế, cao tốc Hạ Long - Vân Đồn dài gần 60 km, điểm đầu tại quốc lộ 18 thuộc phường Đại Yên, TP Hạ Long, điểm cuối giao với đường trục chính vào sân bay Vân Đồn. Tốc độ thiết kế của cao tốc là 100 km/h, chiều rộng nền đường 24,5 m.
Công trường chuỗi cao tốc tỷ đô ở Quảng Ninh - 8
Dự án được khởi công từ tháng 9/2015 với 15 gói thầu (9 gói thầu đường và 6 gói thầu cầu). Đây là dự án trọng điểm đóng vai trò kết nối tam giác kinh tế Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh cũng như vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.
Công trường chuỗi cao tốc tỷ đô ở Quảng Ninh - 9
Khi chuỗi dự án cao tốc Hải Phòng – Hạ Long, Hạ Long – Vân Đồn đi vào hoạt động, từ Thủ đô đi xe đến đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn chỉ còn khoảng hai giờ đồng hồ, thay vì hơn 5 tiếng hiện nay.
Công trường chuỗi cao tốc tỷ đô ở Quảng Ninh - 10
Tuyến đường đi xuyên qua nhiều đồi, núi, khiến việc thi công gặp nhiều khó khăn.
Công trường chuỗi cao tốc tỷ đô ở Quảng Ninh - 11
Công nhân dùng khoan phá đá ngầm bên dưới để thi công. Ông Trần Tuấn Hưng, Phó tổng Giám đốc Công ty cổ phần BOT Biên Cương cho biết, dự kiến trong quý II/2018, tuyến đường sẽ đi vào hoạt động.

Công trường chuỗi cao tốc tỷ đô ở Quảng Ninh - 12

Theo Minh Cương (VnExpress.net)