Video

CLIP: Phát hiện hàng chục bánh nghi ma túy, nghĩ đường nên... pha nước nhấm thử

Trước khi phát hiện bao tải chứa hàng chục gói tinh thể nghi ma túy trôi dạt vào bờ biển, ngư dân vùng biển Quảng Nam cũng phát hiện một chiếc xuồng có chữ Trung Quốc dạt vào.

Chiều 16-11, lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Nam xác nhận người dân địa phương từng phát hiện một chiếc xuồng trôi dạt vào bờ biển Quảng Nam. Cụ thể, ngày 3-11, tại bờ biển thôn Long Thạnh (xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), người dân địa phương phát hiện 1 vỏ xuồng trôi vào bờ.

Clip: Ông Trần Tuần kể lại việc mình đem tinh thể nghi ma túy nhấm thử vì tưởng đường

Chiếc xuống có màu vàng, dài khoảng 4 m, rộng khoảng 1,6 m, cao khoảng 1 m, trên xuồng có hai chữ Trung Quốc kèm số hiệu 1223, có dấu hiệu máy móc đã tháo rời trước đó. Sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Tam Thanh và lực lượng chức năng đã trục vớt chiếc xuồng lên bờ.

CLIP: Phát hiện hàng chục bánh nghi ma túy, nghĩ đường nên... pha nước nhấm thử

CLIP: Phát hiện hàng chục bánh nghi ma túy, nghĩ đường nên... pha nước nhấm thử - 1

CLIP: Phát hiện hàng chục bánh nghi ma túy, nghĩ đường nên... pha nước nhấm thử - 2
Chiếc xuồng có chữ Trung Quốc trôi vào bờ biển Tam Tiến hôm 3-11

Một số người dân đặt dấu hỏi có hay không sự liên quan giữa chiếc xuồng và hàng chục bánh tinh thể nghi ma túy vừa được phát hiện trôi dạt vào bờ biển Tam Tiến. Về việc này, lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Nam cho hay chưa có nghi vấn hay thông tin trùng khớp liên quan giữa 2 vụ việc.

Trước đó, lúc 8 giờ 20 phút ngày 16-11, BĐBP tỉnh tiếp nhận tin báo của ông Trần Tuần (SN 1951; trú thôn Hà Lộc, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành) về việc công dân này phát hiện 1 bao tải chứa vật thể lạ nghi là ma túy.

Theo ông Tuần trình báo, bao tải trên được ông phát hiện lúc 3 giờ ngày 15-11 tại bờ biển thuộc thôn Hà Lộc. Khi nhặt được bao tải, ông xem thấy các gói chứa tinh thể màu trắng, nghĩ là gạo nên đưa về nhà. 

Khi mở ra, ông Tuần thấy không phải là gạo mà nghĩ đó là đường nên lấy một ít đem hòa nước nhấm thử. Khi nghe vị đắng, ông Tuần mới nghĩ nhiều khả năng là ma túy nên mới trình báo cơ quan chức năng.

Qua kiểm tra, bao tải có màu trắng, kích thước 65 x 43 cm, có chữ nước ngoài (giống chữ Thái Lan); bên trong có 20 gói nilon màu xanh, kích thước 19 x 7 x 9,5 cm, trên mỗi gói có dòng chữ nước ngoài (giống chữ Trung Quốc) và dòng chữ Tiếng Anh China Tea; trọng lượng mỗi gói 1 kg; bên trong mỗi gói có chứa các chất rắn màu trắng dạng cục, nghi là ma túy tổng hợp.

CLIP: Phát hiện hàng chục bánh nghi ma túy, nghĩ đường nên... pha nước nhấm thử - 3

CLIP: Phát hiện hàng chục bánh nghi ma túy, nghĩ đường nên... pha nước nhấm thử - 4

CLIP: Phát hiện hàng chục bánh nghi ma túy, nghĩ đường nên... pha nước nhấm thử - 5
20 gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy trôi dạt vào bờ biển Quảng Nam

Hiện nay, BĐBP đang phối hợp với Công an tỉnh tiến hành các trình tự, thủ tục ban đầu để điều tra, xác minh làm rõ. BĐBP chỉ đạo Đồn Biên phòng Tam Thanh tuyên truyền vận động nhân dân nếu phát hiện các vật thể lạ có đặc điểm như trên thì giao nộp ngay cho lực lượng chức năng; đồng thời, chỉ đạo các đồn biên phòng tuyến biển tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện, thu giữ.

Trước đó, tháng 11-2019, tại bờ biển xã Tam Thanh (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), người dân địa phương cũng phát hiện 26 bánh ma túy nặng gần 10 kg trôi dạt vào bờ biển.

Theo Trần Thường (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/thoi-su/clip-phat-hien-hang-chuc-banh-nghi-ma-tuy-nghi-duong-nen-pha-nuoc-nham-thu-20221116160049946.htm