Video

Clip: Mẹ nhanh trí cứu người con mới tập đi thoát khỏi loài côn trùng kịch độc

Rết, một trong những con vật được xếp vào hàng độc nhất trong ngũ độc mà nhiều người biết đến (Rắn, bọ cạp, rết, thạch sùng và cóc). Vì vậy nếu để loài này cắn mà không chữa trị kịp thời, người bị nạn rất có thể sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Ngay khi thấy con vật đang bò về phía con trai mình, chị Kanprapasorn Wattanakitchakan đang sống ở Bangkok, Thái Lan vô cùng hoảng hốt và nhanh chóng lao vào bế cậu con trai 6 tháng tuổi của mình ra khỏi chiếc xe tập đi.

Ngay sau đó, chồng chị Kanprapasorn cũng nhanh chóng lấy chiếc vợt điện xua đuổi con vật nguy hiểm ra ngoài.

Chị Kanprapasorn cho biết: "Con rết to khủng khiếp, bằng một chiếc cán chổi. Tôi không thể tưởng tượng nổi con trai mình sẽ đau đớn như thế nào nếu bị con rết lớn như vậy cắn."

Chồng chị Kanprapasorn cũng cho biết, anh chưa bao giờ gặp con rết lớn như vậy. Theo như anh ước lượng, con vật nguy hiểm mà gia đình phải đối mặt ước chừng dài 30cm. Sau đó nhà anh đã phải quét con vật ra ngoài sân và tiêu hủy, trong khi chị Kanprapasorn đã phải xịt thuốc diệt côn trùng khắp nhà để đề phòng có thêm những con khác có thể xuất hiện.

Bình Minh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/clip-me-nhanh-tri-cuu-nguoi-con-moi-tap-i-thoat-khoi-loai-con-trung-kich-oc-a362221.html