Video

CLIP: Cây rừng phủ kín hồ Sông Tranh 2, lực lượng cứu hộ... đi trên mặt nước

Rác, cây cối theo dòng nước lũ chảy xuống lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 khiến công tác tìm kiếm các nạn nhân vụ sạt lở núi ở Trà Leng gặp rất nhiều khó khăn.

Ngày 2-11, lực lượng chức năng tiếp tục sử dụng ca nô, thuyền máy tìm kiếm các nạn nhân bị sạt lở núi mất tích trên khu vực lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 (khu vực xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My).

Video: Choáng ngợp với cảnh cây rừng phủ kín lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy dường như toàn bộ mặt hồ bị phủ lấp bởi nhiều lớp rác, cây rừng. Thậm chí, lực lượng cứu hộ có thể đi bộ trên mặt nước thông qua những cây gỗ lớn nổi khắp nơi. Cây rừng phủ khắp mặt nước khiến công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Đến chiều 2-11, lực lượng tìm kiếm vẫn chưa tìm thêm được nạn nhân nào khác.

CLIP: Cây rừng phủ kín hồ Sông Tranh 2, lực lượng cứu hộ... đi trên mặt nước
Cây rừng phủ kín dòng sông Tranh Ảnh: HOÀNG THỌ

Trong ngày 2-11, các lực lượng cứu hộ tiếp tục đưa máy múc tìm kiếm tại khu vực bãi bồi ven sông Leng gần hiện trường vụ sạt lở ở thôn 1 (xã Trà Leng) nhưng đến chiều cùng ngày vẫn chưa có kết quả.

Trước đó, ngày 28-10, trên địa bàn huyện Phước Sơn và Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) xảy ra nhiều vụ sạt lở vùi lấp hàng chục người. Đến nay, tại xã Trà Leng và Trà Vân (huyện Nam Trà My) đã tìm được 16 thi thể, tại xã Trà Leng còn 14 người mất tích. Tại xã Phước Lộc đã tìm thấy 7 thi thể (không tính thi thể tìm thấy ở lòng hồ thủy điện Đak mi 2 sáng 2-11), hiện còn 6 người mất tích.

Theo Tr.Thường - Q.Luật - Hoàng Thọ (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/thoi-su/clip-cay-rung-phu-kin-ho-song-tranh-2-luc-luong-cuu-ho-di-tren-mat-nuoc-20201102174635675.htm