Video

Chùm ảnh: Người Hà Nội chen nhau đi chợ hoa ngày cận Tết

Những ngày cận Tết, nhu cầu mua sắm, đi chơi của người dân tại những phiên chợ hoa Tết như: Quảng Bá, Hàng Lược... rất đông. Tình trạng trên đã khiến cho các đường đi, lối lại ở đây bị ùn tắc và rơi vào khung cảnh lộn xộn.

Những ngày cận Tết, nhu cầu mua sắm, đi chơi của người dân tại những phiên chợ hoa Tết như: Quảng Bá, Hàng Lược... rất đông. Tình trạng trên đã khiến cho các đường đi, lối lại ở đây bị ùn tắc và rơi vào khung cảnh lộn xộn.

Không khí tấp nập, rộn ràng đã xuất hiện trên khắp các phiên chợ hoa Tết. Ghi nhận tại chợ hoa truyền thống Hàng Lược, dòng người đổ về đây rất đông từ ngày 28 tháng Chạp.

Cảnh mua...

Người bán sôi động khắp cả con phố Hàng Lược những ngày cận kề Tết này.

Những cành đào được các tiểu thương mua từ Nhật Tân đưa xuống phố.

Những cành đào có giá 500.000 đến 1 triệu ở đây cũng rất nhiều.

Người đi chợ hoa Hàng Lược không chỉ mua sắm mà còn đi chơi, thăm quan và tận hưởng cái không khí tấp nập đón mùa xuân về.

Các cành đào được đem xuống lòng đường bán khiến lối đi lại bị thu hẹp. Vào thời điểm đông người, mọi người phải chen chúc nhau đi trên phố Hàng Lược này.

Bên cạnh những cành hoa đào, tại chợ hoa Hàng Lược còn bày bán nhiều loại cây chơi Tết khác nữa. Người mua có thể lựa chọn theo ý của mình...

Điều đặc biệt, trong chợ hoa truyền thống lâu đời nhất Hà Nội này, những gian hàng đồ cổ mọc lên chi chít nhau.

Những sản vật đồ cổ được người mua chọn xem kỹ càng.
Và đến những phong bao lì xì là mặt hàng bán rất chạy trong dịp Tết này bên cạnh những đồ trang trí lung linh khác.

Không khí tấp nập không chỉ có ở chợ hoa Hàng Lược mà nó đã có từ đầu những ngày tháng Chạp ở chợ hoa Quảng Bá (Tây Hồ, Hà Nội).

Người đi chợ hoa Quảng Bá những ngày này cũng bị lạc trong dòng người đông đúc chẳng kém gì ở chợ hoa Hàng Lược.

Cảnh mua, người bán cũng đã đến thời điểm "chín mùi" nhất.

Không gian nhỏ hẹp tại đường đê Âu Cơ trước chợ hoa Quảng Bá đã được các tiểu thương dựng hết đào hai bên đường. Cảnh tượng ùn tắc, khó di chuyển xuất hiện thường xuyên ở đây trong dịp Tết này.

Mặc dù chợ hoa Quảng Bá hoạt động về đêm, thế nhưng trong những ngày giáp Tết, chợ hoa này vẫn sôi động...
Hàng trăm mét đường đê Âu Cơ đông nghịt người đi chợ hoa.

Giao thông tại các ngã ba đều rơi vào tình trạng lộn xộn.

Người dân đi chợ phải chấp nhận di chuyển chậm như "rùa bò" qua đây.

Chỉ cần một chiếc ô tô đi vào đây, giao thông có thể ùn tắc hàng tiếng đồng hồ.

 
Theo Thành Nam (Kenh14.vn/Trí thức trẻ)