Video

Chùm ảnh: Giải cứu tàu 3.200 tấn "húc đầu" vào cầu An Thái

Do bị tàu Thành Luân 28 đâm phải dầm, cầu An Thái (bắc qua sông Kinh Môn, Hải Dương) đang bị phong tỏa, nhiều người dân muốn qua sông phải thuê đò với giá 15.000 đồng/lượt.

Do bị tàu Thành Luân 28 đâm phải dầm, cầu An Thái (bắc qua sông Kinh Môn, Hải Dương) đang bị phong tỏa, nhiều người dân muốn qua sông phải thuê đò với giá 15.000 đồng/lượt.
Như đã thông tin, cầu An Thái bắc qua sông Kinh Môn đang bị phong tỏa để cơ quan chức năng điều tra, khắc phục sự cố sau khi bị tàu Thành Luân 28 đâm và mắc kẹt giữa cầu chiều 6.3.

Theo ghi nhận của chúng tôi vào sáng 7.3, công việc cứu hộ tàu cũng như việc phân luồng, điều tiết giao thông đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông qua cầu An Thái đang được thực hiện khẩn trương.

Tỉnh lộ 388, từ điểm giao cắt với Quốc lộ 5 tới cầu An Thái, đã bị cấm do vậy, nhiều người dân đã phải thuê đò đi qua sông với giá 15.000 đồng/lượt.
 
Phần nóc ca bin tàu Thành Luân 28 “cắm” vào một dầm cầu An Thái khiến dầm cầu biến dạng
 
Tàu Thành Luân 28 được tàu hút cát bơm để giữ thăng bằng, tránh gây tổn thương tiếp theo cho cầu An Thái
 
Tàu Thành Luân 28 có tải trọng gần 3.200 tấn, do ông Trần Huy Du (39 tuổi, trú tại H.Giao Thủy, Nam Định) làm thuyền trưởng
 
 
 
Công nhân dùng mỏ hàn tháo một số ống thép dưới gầm cầu hỗ trợ cứu hộ tàu Thành Luân 28
 
Mặt cầu An Thái (khu vưc bị tàu đâm) được phong tỏa nhằm đảo bảo an toàn cho các phương tiện qua lại
 
Tỉnh lộ 388, từ điểm giao cắt với Quốc lộ 5 tới cầu An Thái, đã bị cấm
 
Rất đông người dân đứng ở hai bờ sông theo dõi vụ việc
 
Do cầu đã bị cấm, một số người dân thuê đò đi qua sông với giá 15.000 đồng/lượt
 

Tàu Thành Luân 28

 
Theo Vũ Ngọc Khánh (Thanh Niên Online)