Video

Chưa kết thúc nghỉ lễ, cửa ngõ Hà Nội đã ken đặc xe cộ

Nhiều người vì lo ngại tắc đường vào ngày cuối của kỳ nghỉ lễ 30/4 -1/5 nên đã xuất phát về thành phố sớm.

Từ 16h chiều 5/2, nhiều tuyến đường cửa ngõ TP Hà Nội đã ken đặc xe cộ. 

Ghi nhận tại nút giao Quốc lộ 1A - cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ - Ninh Bình, lượng phượng tiện từ Quốc lộ 1A hướng vào TP Hà Nội tăng đột biến. Hàng nghìn ô tô, xe máy xếp hàng dài để chờ qua nút giao này, nhiều xe máy đã lao lên vỉa hè nhằm “thoát tắc”.

Chưa kết thúc nghỉ lễ, cửa ngõ Hà Nội đã ken đặc xe cộ
Dòng xe cộ ken đặc tại nút giao Quốc lộ 1A - cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ- Ninh Bình

Chưa kết thúc nghỉ lễ, cửa ngõ Hà Nội đã ken đặc xe cộ - 1

Chưa kết thúc nghỉ lễ, cửa ngõ Hà Nội đã ken đặc xe cộ - 2

Chưa kết thúc nghỉ lễ, cửa ngõ Hà Nội đã ken đặc xe cộ - 3
Nhiều người đi xe máy chạy lên vỉa hè để thoát tắc

Chưa kết thúc nghỉ lễ, cửa ngõ Hà Nội đã ken đặc xe cộ - 4

Anh Nguyễn Viết Huy (35 tuổi, Bắc Ninh) cho biết, do lo ngại tắc đường nên tranh thủ về lại Hà Nội sớm. Anh từ nhà ở Bắc Ninh về Hà Nội lúc 15h; sau hơn 1 tiếng 30 phút di chuyển đã đến cửa ngõ thành phố. Dọc đường đi lại thuận tiện, không quá đông xe, chỉ bị ùn ứ tại nút giao Quốc lộ 1A với cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ- Ninh Bình.

Cũng tại nút giao này, chiều từ cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ - Ninh Bình hướng vào TP Hà Nội xảy ra ùn ứ cục bộ. Ô tô xếp hàng 5 kín mặt đường, nhiều ô tô đi vào đường gom của cao tốc để tránh ùn ứ nhưng bất thành.

Chưa kết thúc nghỉ lễ, cửa ngõ Hà Nội đã ken đặc xe cộ - 5
Phương tiện từ cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ- Ninh Bình dồn vào trung tâm thành phố rất lớn
Chưa kết thúc nghỉ lễ, cửa ngõ Hà Nội đã ken đặc xe cộ - 6
Nhiều xe chạy vào đường gom để thoát tắc nhưng bất thành

Theo Đội CSGT số 14, Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội, lượng phương tiện tăng cao từ 14h chiều 2/5, dự báo sẽ tiếp tục tăng trong ngày mai (3/5).

Còn tại điểm cuối của cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ- Ninh Bình (đoạn nút giao Vành đai 3 và đường Pháp Vân) do lượng phương tiện dồn về đông nên xảy ra ùn ứ kéo dài khoảng 2km.

Chưa kết thúc nghỉ lễ, cửa ngõ Hà Nội đã ken đặc xe cộ - 7
Điểm cuối, kết thúc cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, lượng xe ùn ứ kéo dài 2km
Chưa kết thúc nghỉ lễ, cửa ngõ Hà Nội đã ken đặc xe cộ - 8
Lực lượng CSGT phải lập "hàng rào sống" dài 200m để giải quyết ùn tắc

Chưa kết thúc nghỉ lễ, cửa ngõ Hà Nội đã ken đặc xe cộ - 9

Chưa kết thúc nghỉ lễ, cửa ngõ Hà Nội đã ken đặc xe cộ - 10
Trong ngày mai (3/5), lượng người và phương tiện dồn về thành phố tiếp tục tăng

Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT, Bộ Công an) đã phải bố trí lực lượng lập “hàng rào sống” để giải quyết ùn ứ tại đây.

Cũng theo Đội 3, dự báo lượng phương tiện sẽ tăng cao vào ngày mai, đặc biệt từ 15h chiều mai (3/5) trở đi. Khuyến cáo người dân chọn lộ trình thích hợp để tránh ùn tắc khi quay trở lại thành phố.

Theo Đình Hiếu (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/chua-ket-thuc-nghi-le-cua-ngo-ha-noi-da-ken-dac-xe-co-2015260.html