Video

Chùa Hà đến hẹn lại lên: Các bạn trẻ đeo khẩu trang rủ nhau đi cầu duyên ngày Valentine

Người Hà Nội thường nhắc rằng: Cầu công danh tài lộc thì đi lễ phủ Tây Hồ, cầu bình an thì tới chùa Trấn Quốc, nhưng để cầu duyên thì nhất định phải tới chùa Hà - ngôi chùa được mệnh danh cầu duyên linh thiêng nhất miền Bắc.

Chùa Hà đến hẹn lại lên: Các bạn trẻ đeo khẩu trang rủ nhau đi cầu duyên ngày Valentine
Mùa Valentine, Chùa Hà (phố Chùa Hà, quận Cầu Giấy, Hà Nội) - ngôi chùa được mệnh danh cầu duyên linh thiêng nhất miền Bắc, đón hàng trăm lượt khách, chủ yếu là các bạn trẻ. Tuy không có bất cứ truyền thuyết hay lịch sử nào ghi lại, nhưng người đời vẫn "rỉ tai" nhau qua năm tháng, "thêu dệt" hình ảnh chùa Hà gắn liền với đường tình duyên.
Chùa Hà đến hẹn lại lên: Các bạn trẻ đeo khẩu trang rủ nhau đi cầu duyên ngày Valentine - 1
Đối diện cổng chùa là dãy hàng bán hương vàng kèm hoa hồng, đặc biệt là "dịch vụ" viết sớ, sắp lễ cầu duyên.
Chùa Hà đến hẹn lại lên: Các bạn trẻ đeo khẩu trang rủ nhau đi cầu duyên ngày Valentine - 2
Chùa Hà đề nghị khách thập phương đeo khẩu trang khi vào lễ, trước diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona COVID-19 gây ra. Các chùa, cơ sở thờ tự được yêu cầu hướng dẫn phật tử thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định của Bộ Y tế.
Chùa Hà đến hẹn lại lên: Các bạn trẻ đeo khẩu trang rủ nhau đi cầu duyên ngày Valentine - 3
Nhiều poster tuyên truyền "Chống dịch như chống giặc" được dán khắp chùa, ở những nơi dễ thấy, hướng dẫn người dân đeo khẩu trang đúng cách, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. Đặc biệt, các bài thuyết giảng, thuyết pháp trong chùa sẽ lồng ghép khuyến cáo của Bộ Y tế về dịch bệnh.

Chùa Hà đến hẹn lại lên: Các bạn trẻ đeo khẩu trang rủ nhau đi cầu duyên ngày Valentine - 4

Chùa Hà đến hẹn lại lên: Các bạn trẻ đeo khẩu trang rủ nhau đi cầu duyên ngày Valentine - 5

Chùa Hà đến hẹn lại lên: Các bạn trẻ đeo khẩu trang rủ nhau đi cầu duyên ngày Valentine - 6
Hầu hết các bạn trẻ đến chùa đều đeo khẩu trang để phòng ngừa lây lan dịch bệnh.
Chùa Hà đến hẹn lại lên: Các bạn trẻ đeo khẩu trang rủ nhau đi cầu duyên ngày Valentine - 7
Với niềm tin cầu tình duyên, nhiều nam thanh nữ tú đã chọn chùa Hà để gửi gắm những tâm tư cùng hy vọng "khi đi lẻ bóng, khi về có đôi". Một mâm lễ cầu duyên hoàn chỉnh, ngoài hương vàng, không thể thiếu vài bông hoa hồng, kèm tờ sớ cầu duyên.
Chùa Hà đến hẹn lại lên: Các bạn trẻ đeo khẩu trang rủ nhau đi cầu duyên ngày Valentine - 8
Ngoài việc cầu duyên, chùa Hà còn nổi tiếng là ngôi chùa "cầu gì được nấy". Quanh năm du khách thập phương đến chùa cầu bình an, cầu sức khoẻ, cầu lộc, cầu tài.
Chùa Hà đến hẹn lại lên: Các bạn trẻ đeo khẩu trang rủ nhau đi cầu duyên ngày Valentine - 9
Có rất nhiều câu chuyện cầu tình duyên toại nguyện tại chùa Hà được các đôi nam nữ kể lại trong hạnh phúc. Người thì vừa đi lễ về chỉ sau 1 tháng đã có người yêu. Người lại kể đi chùa Hà cầu duyên chỉ nửa năm sau thì lấy được người như ý. Dù chưa được kiểm chứng, nhưng bản thân người làm lễ cầu duyên tại chùa Hà cũng sẽ vơi bớt những "nỗi khổ tình", cảm thấy được che chở, sớm mở lòng để có thể gặp được nhân duyên mới tốt lành.

Chùa Hà đến hẹn lại lên: Các bạn trẻ đeo khẩu trang rủ nhau đi cầu duyên ngày Valentine - 10

Chùa Hà đến hẹn lại lên: Các bạn trẻ đeo khẩu trang rủ nhau đi cầu duyên ngày Valentine - 11

Chùa Hà đến hẹn lại lên: Các bạn trẻ đeo khẩu trang rủ nhau đi cầu duyên ngày Valentine - 12

Chùa Hà đến hẹn lại lên: Các bạn trẻ đeo khẩu trang rủ nhau đi cầu duyên ngày Valentine - 13
Thanh (21 tuổi) cùng bạn là Hải (22 tuổi), đều là sinh viên ở Hà Nội, rủ nhau tới chùa Hà lần đầu tiên với mong muốn kiểm chứng "lời đồn trong truyền thuyết". Hải nói, "Em từng nghe rất nhiều về ngôi chùa này, cùng những câu chuyện cầu duyên, cầu tình cảm gắn liền với nó. Dù được mọi người hướng dẫn, nhưng em còn hơi bỡ ngỡ khi làm lễ cúng. Còn về tính xác thực đằng sau ngôi chùa cầu duyên này, thì phải để một thời gian nữa em mới kết luận được..."
Chùa Hà đến hẹn lại lên: Các bạn trẻ đeo khẩu trang rủ nhau đi cầu duyên ngày Valentine - 14
Cầu duyên ở chùa Hà sẽ không khác tại những ngôi chùa khác. Nhưng điều quan trọng là sự "tín tâm, thành tâm và tin tưởng".
Chùa Hà đến hẹn lại lên: Các bạn trẻ đeo khẩu trang rủ nhau đi cầu duyên ngày Valentine - 15
Kết thúc lễ cầu duyên, các bạn trẻ lễ tạ tất cả các ban và xin hóa sớ, tiền vàng.
Chùa Hà đến hẹn lại lên: Các bạn trẻ đeo khẩu trang rủ nhau đi cầu duyên ngày Valentine - 16
Tương truyền, hoa hồng sẽ được đặt lại chùa sau khi làm lễ. Vạn sự tùy duyên, đủ duyên sẽ gặp được duyên lành.

Theo Minh Nhân (Trí Thức Trẻ)




http://ttvn.toquoc.vn/gioi-tre/chua-ha-den-hen-lai-len-cac-ban-tre-deo-khau-trang-ru-nhau-di-cau-duyen-ngay-valentine-220201427934390.htm