Video

Chủ tịch Kim Jong Un xuất hiện cùng phu nhân trong 'Ngày Chiến Thắng'

Trong ngày 27-7, CHDCND Triều Tiên kỷ niệm 60 năm ngày ký kết hiệp định đình chiến, 27/7/1953, chấm dứt chiến tranh Triều Tiên. Người Triều Tiên gọi đây là Ngày chiến thắng trước Mỹ và Hàn Quốc.

Trong ngày này nhiều khẩu hiệu và biểu ngữ "Chiến thắng" được trang hoàng trên khắp các đường phố của thủ đô Bình Nhưỡng.

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 28/7 đưa tin, nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un đã đưa ra nhận xét trên trong bài phát biểu kỷ niệm 69 năm ngày ký Hiệp định đình chiến năm 1953, sự kiện mà Bình Nhưỡng gọi là "Ngày chiến thắng", diễn ra một ngày trước đó.

Trong bài phát biểu, ông Kim Jong-un nhấn mạnh cuộc đối đầu với Mỹ đã gây ra các mối đe dọa hạt nhân, đòi hỏi Triều Tiên phải đặt ra "nhiệm vụ lịch sử cấp bách" là tăng cường khả năng tự vệ của mình.

Trong bài phát biểu, nhà lãnh đạo Triều Tiên đồng thời cảnh báo chính phủ Hàn Quốc và các "băng đảng quân sự" sẽ phải đối mặt với sự tiêu diệt nếu thực hiện bất kỳ "nỗ lực nguy hiểm" nào, chẳng hạn như một cuộc tấn công phủ đầu.

Ông một lần nữa nhấn mạnh Triều Tiên sẽ không khoan nhượng với các hành vi khiêu khích và cảnh báo rằng Hàn Quốc sẽ phải trả giá nếu các hành vi này tiếp diễn.

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/chu-tich-kim-jong-un-xuat-hien-cung-phu-nhan-trong-ngay-chien-thang-tintuc834414