Video

Chặn xe Tuk Tuk chạy quá tốc độ, cảnh sát 'toát mồ hôi hột' với số khách ngồi trong

Phát hiện chiếc xe Tuk Tuk loại 5 chỗ ngồi chạy quá tốc độ, cảnh sát bang Uttar Pradesh, Ấn Độ đã đuổi theo để yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên sự việc đã trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều sau khi các nhân viên an ninh của kiểm kê số khách ngồi trên phương tiện này.

Theo đó, tổng cộng có tất cả 27 người trên xe bao gồm người già, trẻ nhỏ, phụ nữ và tính cả tài xế thì chiếc xe "tí hon" đã "cõng" trên mình 28 người tất cả.

Cảnh sát sau đó đã phải lập biên bản tạm giữ chiếc xe, tịch thu bằng lái đối với tài xế vì các lỗi như chạy quá tốc độ, chở người vượt quá quy định cho phép.

Về phần 27 hành khách trên xe, họ sau đó đã phải bắt xe ô tô để tiếp tục hành trình của mình mà không bị cảnh sát cản trở.

Tuk tuk đã trở thành phương tiện giao thông công cộng phổ biến tại các thành phố lớn của Ấn Độ như New Delhi, Mumbai… Hành khách chỉ cần trả 10 Rupee (khoảng 3.000 đồng) cho một chuyến xe tuk tuk chạy bằng điện. So với những chiếc tuk tuk chạy xăng, dầu trước đây, chi phí cho một chuyến xe tuk tuk điện rẻ hơn từ ba đến 10 lần. Các tài xế cũng có thể kiếm sống tốt nhờ lái xe tuk tuk bởi phần lớn đều không biết chữ và không kiếm được công việc nào khác.

Tuy vậy, gần như một nửa số xe này đều hoạt động bất hợp pháp, các lái xe hầu hết đều không có bằng lái. Những vụ tai nạn liên quan đến tuk tuk xảy ra như cơm bữa. Các tài xế thường xuyên đi ngược chiều giao thông, đánh võng, vượt ẩu, chở người quá quy định. Để tiện lợi cho việc đón trả khách, những chiếc xe này thường không có cửa khiến nhiều hành khách bị văng khỏi xe mỗi khi di chuyển.

Bình Minh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/chan-xe-tuk-tuk-chay-qua-toc-do-canh-sat-toat-mo-hoi-hot-voi-so-khach-ngoi-trong-tintuc831706