Video

Cây phong mới trồng ở Hà Nội ra những chiếc lá đầu tiên

Sau hơn 2 tháng trồng và chăm sóc, những cây phong được trồng trên một số tuyến phố Hà Nội đã bắt đầu ra lá, gây sự chú ý với nhiều người đi đường.

Cây phong mới trồng ở Hà Nội ra những chiếc lá đầu tiên
Trồng phong lá đỏ nằm trong chủ trương của TP Hà Nội về chương trình một triệu cây xanh giai đoạn 2016-2020.
Cây phong mới trồng ở Hà Nội ra những chiếc lá đầu tiên - 1
Hơn 100 cây phong trồng thử nghiệm ở dải phân cách trên tuyến phố Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng (Hà Nội) ra những chiếc lá đầu tiên.
Cây phong mới trồng ở Hà Nội ra những chiếc lá đầu tiên - 2
Phong lá đỏ là loại cây thuộc xứ lạnh, có chiều cao 6-7 m và đường kính thân khoảng 25 cm.
Cây phong mới trồng ở Hà Nội ra những chiếc lá đầu tiên - 3
Vào mùa thu, lá cây chuyển màu đỏ hoặc cam rồi rụng khi đông đến. Những chiếc lá đầu tiên có dấu hiệu cho thấy việc hợp thổ nhưỡng của loài cây này ở thủ đô.
Cây phong mới trồng ở Hà Nội ra những chiếc lá đầu tiên - 4
Việc cây phong ra lá  gây bất ngờ với nhiều người vì một số người cho rằng phong lá đỏ khó sống trong điều kiện thời tiết oi bức ở Hà Nội và tốn công chăm sóc. Bên cạnh đó, lá cây rụng xuống đường có thể gây cản trở giao thông, ảnh hưởng mỹ quan.
Cây phong mới trồng ở Hà Nội ra những chiếc lá đầu tiên - 5
Trước đó, trao đổi với Zing.vn, ông Nguyễn Đức Mạnh, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội, cho biết phong lá đỏ đang trong giai đoạn trồng thử nghiệm trên đường phố, nếu phù hợp sẽ được nhân rộng ở nhiều địa điểm khác.
Cây phong mới trồng ở Hà Nội ra những chiếc lá đầu tiên - 6
Nếu được trồng dày đặc, người dân thủ đô sẽ có cơ hội ngắm những tuyến phố đẹp và lãng mạn như Hàn Quốc hay Nhật Bản vào mùa thu.

Theo Quỳnh Trang (Tri Thức Trực Tuyến)