Video >> COVID-19 (nCoV)

Cận cảnh phòng điều trị bệnh viện dã chiến dành cho bệnh nhân Covid-19

Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn (Đà Nẵng) đã hoàn thành tất cả các hạng mục với quy mô có thể lên đến 700 giường bệnh sẽ bắt đầu hoạt động vào ngày 14/8.

Cận cảnh phòng điều trị bệnh viện dã chiến dành cho bệnh nhân Covid-19
Ông Nguyễn Văn Quảng (giữa) kiểm tra việc xây dựng, vận hành bệnh viện dã chiến Tiên Sơn

Ngày 11/8, ông Nguyễn Văn Quảng, Phó bí thư Thành uỷ Đà Nẵng, đã đến kiểm tra tiến độ xây dựng, vận hành bệnh viện dã chiến Tiên Sơn. Ông Quảng yêu cầu Sở Y tế cùng các đơn vị liên quan hoàn thành những khâu cuối cùng trước khi đưa vào sử dụng ngày 14/8 sắp tới.

Sở Y tế Đà Nẵng cho biết bệnh viện đã cơ bản hoàn thành và đang tiến hành diễn tập để có thể đưa vào hoạt động. Tất cả trang thiết bị y tế, dụng cụ phục vụ bệnh nhân đều đã được trang bị.

Cận cảnh phòng điều trị bệnh viện dã chiến dành cho bệnh nhân Covid-19 - 1
Các phòng bện được đánh số theo từng khu, mỗi khu được chia ra thành nhiều phòng. Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn có khả năng đáp ứng được 700 giường bệnh. Hiện tại, bệnh viện mới lắp đặt khoảng 300 giường bệnh.
Cận cảnh phòng điều trị bệnh viện dã chiến dành cho bệnh nhân Covid-19 - 2
Dự kiến bệnh viện dã chiến Tiên Sơn sẽ tiếp nhận, điều trị cho bệnh nhân Covid-19 nhẹ và vừa. Mỗi phòng được bố trí 2 giường cách nhau hơn 1 mét. Mỗi giường đều có nệm, chăn, gối, quạt, hệ thống điện, đèn báo. Mỗi buồng bệnh có diện tích 3 x 2,44 m, lối ra vào được che bằng rèm.
Cận cảnh phòng điều trị bệnh viện dã chiến dành cho bệnh nhân Covid-19 - 3
Tại đây, có 2 khu K, J dành để điều trị bệnh nhân nặng. Các phòng tại khu này sẽ chỉ được bố trí 1 giường cho 1 bệnh nhân. Các phòng này được trang bị thêm máy thở, bình ô xy, camera để theo dõi bệnh nhân từ phòng điều khiển.

Cận cảnh phòng điều trị bệnh viện dã chiến dành cho bệnh nhân Covid-19 - 4

Cận cảnh phòng điều trị bệnh viện dã chiến dành cho bệnh nhân Covid-19 - 5
Máy thở, bình ô xy được trang bị tại phòng dành cho bệnh nhân nặng.
Cận cảnh phòng điều trị bệnh viện dã chiến dành cho bệnh nhân Covid-19 - 6
Phòng dành cho bệnh nhân nặng được trang bị camera để các y bác sĩ tiện theo dõi từ phòng điều khiển.
Cận cảnh phòng điều trị bệnh viện dã chiến dành cho bệnh nhân Covid-19 - 7
Tất cả các phòng bệnh được trang bị thùng rác riêng có nhán dãn chất thải nguy hại.
Cận cảnh phòng điều trị bệnh viện dã chiến dành cho bệnh nhân Covid-19 - 8
Khu vực để dụng cụ y tế như kim tiêm, găng tay.
Cận cảnh phòng điều trị bệnh viện dã chiến dành cho bệnh nhân Covid-19 - 9
Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn còn được bố trí khu vực lấy mẫu xét nghiệm riêng biệt để đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế và các bệnh nhân khác.
Cận cảnh phòng điều trị bệnh viện dã chiến dành cho bệnh nhân Covid-19 - 10
Khu vực giao, nhận mẫu bệnh phẩm.
Cận cảnh phòng điều trị bệnh viện dã chiến dành cho bệnh nhân Covid-19 - 11
Xe X Quang kỹ thuật số lưu động được trang bị tại bệnh viện dã chiến Tiên Sơn. Bệnh viện còn được trang bị gồm có máy X-Quang, xe X-Quang di động, máy siêu âm, điện tim, hệ thống xét nghiệm sinh hoá huyết học… Hiện, máy móc y tế đã có đủ và các y bác sĩ đang chuẩn bị vận hành.
Cận cảnh phòng điều trị bệnh viện dã chiến dành cho bệnh nhân Covid-19 - 12
Việc xây dựng bệnh viện dã chiến Tiên Sơn đã hoàn thành. Tuy nhiên, tất cả đều mong bệnh viện sẽ không phải đón nhận ca bệnh nào. Đà Nẵng đã ghi nhận 273 ca mắc Covid-19 từ ngày 25/7 đến nay. Trong đó, hiện có 257 ca bệnh đang điều trị, 4 ca được xuất viện và 12 ca đã tử vong.

Theo Đình Thức (Tổ Quốc)




http://toquoc.vn/anh-can-canh-phong-dieu-tri-benh-vien-da-chien-danh-cho-benh-nhan-covid-19-8202012873553859.htm