Video

Biển người làm lễ cầu an, xin lộc ngoài đường phố

Sau lễ dâng sao giải hạn cách đây gần một tuần, tối 21/2, chùa Phúc Khánh (Hà Nội) tiếp tục tổ chức lễ cầu an đầu năm, thu hút số lượng người tham dự đông gấp vài lần.

Sau lễ dâng sao giải hạn cách đây gần một tuần, tối 21/2, chùa Phúc Khánh (Hà Nội) tiếp tục tổ chức lễ cầu an đầu năm, thu hút số lượng người tham dự đông gấp vài lần.
Tối 21/2 (14 tháng Giêng âm lịch), hàng nghìn người ngồi trên đường Tây Sơn nơi có chùa Phúc Khánh để tham dự lễ cầu an đầu năm.
 
Gần 1 km lòng đường Tây Sơn, đoạn gần Ngã Tư Sở được công an phong tỏa phục vụ nhà chùa và người dân.
 
Ước tính có tới hơn chục nghìn người tìm đến chùa Phúc Khánh tối 14 tháng Giêng. Nhà sư trụ trì chùa làm lễ cầu an cho họ trong khoảng một giờ đồng hồ.
 
Thời tiết thủ đô khá lạnh (18 độ C), nhiều người vẫn sẵn sàng đứng hàng chục phút để thành tâm cầu nguyện.
 
Hàng trăm cảnh sát đã được huy động đến đảm bảo trật tự.
 
Lễ cầu an bắt đầu lúc 19h. Người nào đến muộn phải ngồi bên lề đường, ngay bên dòng xe cộ.
 
Thậm chí đứng vái vọng từ xa hàng trăm mét.
 
Không chỉ người lớn mà rất nhiều trẻ em cũng được đi dự lễ cầu an.
 
Để được tham dự, khách phải viết tên và năm sinh từng thành viên trong gia đình vào danh sách và dâng lễ 100.000 đồng.
 
Do lượng người quá đông, ôtô của cảnh sát cũng được tận dụng làm chỗ ngồi.
 
Nhiều người đứng cả lên những bãi cỏ để chắp tay khấn.
 
Do đường bị thu hẹp đã xảy ra tắc nghẽn cục bộ. Một xe cứu thương hú còi, bật đèn ưu tiên nhưng vẫn không thể di chuyển được.
 
20h, khi lễ cầu an vừa kết thúc, hàng trăm người đổ xô về các bàn phát lộc.
 
Chị Hương, người làm công việc phát lộc cho biết, phía trước, phía sau chị luôn có hàng chục cánh tay nên không biết đưa lộc cho ai. Chị chỉ biết bốc chuối, oản ra thật nhanh cho kịp.
 
Bà Nguyễn Thị Kính (ở Hạ Đình) chia sẻ: "Hôm nay, tôi đi làm lễ hộ ba nhà khác. Không lấy được lộc thì áy náy, mà muốn thì phải chen nhau khổ quá".
 

Do nhiều lần trước đó, đường phố thường bị ngập rác sau khi hàng nghìn người đứng dậy rời vị trí, lần này một nhóm sinh viên đại học cầm biển tuyên truyền kêu gọi du khách cần giữ gìn vệ sinh môi trường.


Theo Việt Hùng (Zing.vn)