Video

Biển hiệu kiểu mẫu ở Hà Nội gây xôn xao

Những tấm biển hiệu quảng cáo có cùng kích thước chiều cao, nối liền nhau, chỉ có hai màu xanh và đỏ tại tuyến phố mới mở ở thủ đô đang thu hút sự chú ý của nhiều người đi đường.

Những tấm biển hiệu quảng cáo có cùng kích thước chiều cao, nối liền nhau, chỉ có hai màu xanh và đỏ tại tuyến phố mới mở ở thủ đô đang thu hút sự chú ý của nhiều người đi đường.
 
Logo của chuỗi siêu thị Vinmart không đúng chuẩn của đơn vị này.
Nhung logo sai chuan o pho bien hieu 'dong phuc' hinh anh 3
Những cũng có cửa hàng được thiết kế đúng quy cách.
Nhung logo sai chuan o pho bien hieu 'dong phuc' hinh anh 4
Tương tự là logo thương hiệu Kangaroo sai chuẩn.
Nhung logo sai chuan o pho bien hieu 'dong phuc' hinh anh 5
Thương hiệu của hãng hàng không quốc gia Việt Nam thiếu chữ S phía sau cùng, sai font chữ. 
Nhung logo sai chuan o pho bien hieu 'dong phuc' hinh anh 6
Thương hiệu thời trang Owen bị biến thành màu trắng hoàn toàn.
Nhung logo sai chuan o pho bien hieu 'dong phuc' hinh anh 7
Everon đúng màu xanh nhưng không đúng chuẩn.
Nhung logo sai chuan o pho bien hieu 'dong phuc' hinh anh 8
Tương tự là Mattana.
Nhung logo sai chuan o pho bien hieu 'dong phuc' hinh anh 9

Mattana chuẩn là màu đen đỏ, có hình biểu tượng chữ M trước tên thương hiệu.

Nhung logo sai chuan o pho bien hieu 'dong phuc' hinh anh 10
Biển hiệu trường mầm non cũng không còn mang phong cách trường dành cho trẻ em.
Nhung logo sai chuan o pho bien hieu 'dong phuc' hinh anh 11

Thông thường, biển hiệu dành cho trường mẫu giáo, mầm non có nhiều màu cùng các họa tiết, hình vẽ tươi trẻ tạo sự chú ý cho trẻ em.

Nhung logo sai chuan o pho bien hieu 'dong phuc' hinh anh 12
Một số dòng chữ nổi cũng bị "lên dốc xuống đèo". Biển hiệu tên công ty đánh đồng cùng các cửa hàng, tiệm kinh doanh.
 

Theo lãnh đạo quận Thanh Xuân, việc treo biển hiệu đồng loạt đã được đông đảo người dân đông thuận. Trên tuyến đường này, hầu hết các cửa hàng, đại lý, nếu muốn gắn logo thương hiệu phải có quyết định của công ty, thống nhất đây là đại lý chính thức hay đại lý cấp 1... Các đơn vị phải có văn bản để chứng minh đủ điều kiện lắp logo, công nhận màu sắc thương hiệu, quận sẽ báo cáo thành phố sẵn sàng thực hiện.

Theo bà Phạm Thị Hương, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin (quận Thanh Xuân), màu sắc cũng như kích cỡ của biển quảng cáo đưa ra đều có sự lấy ý kiến, đồng thuận từ phía người dân. Quận Thanh Xuân thống nhất với Sở Quy hoạch - Kiến trúc màu cơ bản là xanh và đỏ, được người dân đồng tình.

Về số kinh phí để làm biển hiệu, bà Hương cho biết, các biển hiệu hai bên đường, cửa hàng được thiết kế đồng mức về chiều cao, đồng cấp, đồng chất liệu và thực hiện theo phương thức xã hội hóa.

 
Theo Lê Hiếu - Khánh Huyền (Zing.vn)