Video

Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái được áp giải đến tòa

Sáng nay 21/7, TAND TP.HCM xét xử công khai vụ bé 8 tuổi bị 'dì ghẻ' đánh đến tử vong. Từ 6h sáng, khi cánh cổng tòa còn chưa mở, người dân đã tập trung tại đây để theo dõi phiên tòa.

Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái được áp giải đến tòa
Nguyễn Kim Trung Thái được dẫn giải vào tòa

Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái được áp giải đến tòa - 1

Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái được áp giải đến tòa - 2
Nguyễn Võ Quỳnh Trang

Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái được áp giải đến tòa - 3

Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái được áp giải đến tòa - 4

Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái được áp giải đến tòa - 5
Người nhà bé V.A. cùng luật sư vào phòng xét xử

Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái được áp giải đến tòa - 6

Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái được áp giải đến tòa - 7

Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái được áp giải đến tòa - 8
Luât sư Trần Thị Ngọc Nữ và Nguyễn Anh Thơm cùng người nhà bé V.A. thảo luận trước khi phiên xét xử bắt đầu
Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái được áp giải đến tòa - 9
Người dân đến theo dõi rất đông, lực lượng chức năng đã được triển khai để đảm bảo an ninh trật tự
Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái được áp giải đến tòa - 10
Nhiều người dân có mặt tại đây vô cùng phẫn nộ trước những tình tiết dã man của vụ án và mong muốn một bản án thích đáng cho những kẻ thủ ác

Nguyễn Kim Trung Thái bị truy tố về tội Hành hạ người khác và Che giấu tội phạm, còn Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi) bị truy tố về tội Giết người và Hành hạ người khác. Thái là cha ruột bé N.T.V.A (8 tuổi, nạn nhân bị bạo hành), còn Trang là người tình của Thái.

Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Văn Tuấn làm chủ tọa. Giữ vai trò công tố là kiểm sát viên Lê Thị Yến Như, Phan Trung Hải.

Để phục vụ việc xét xử, tòa triệu tập 5 nhân chứng. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bé Vân An có 4 luật sư, trong đó có bà Trần Thị Ngọc Nữ (Chi hội trưởng Chi hội luật sư Hội bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM), luật sư Phạm Công Hùng (nguyên thẩm phán TAND Tối cao tại TP.HCM).

Bào chữa cho bị cáo Trang có luật sư Nguyễn Ngọc Trâm. Luật sư Phạm Thị Ngọt và Võ Thị Xuân Thùy bào chữa cho bị cáo Thái.

Nguồn ảnh: Trí Thức Trẻ/Zing.vn

NT t/h (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/bi-cao-nguyen-vo-quynh-trang-va-nguyen-kim-trung-thai-duoc-ap-giai-den-toa-tintuc833028