Video

Bệnh nhân nặng nhất miền Bắc hồi phục thần kỳ

"Bệnh nhân 19", Lê Tuyết Hằng, 64 tuổi, bệnh lý nền rối loạn tiền đình, trong 80 ngày điều trị Covid-19 tưởng chừng không thể sống được, nay ăn uống đi lại bình thường.

Bệnh nhân nặng nhất miền Bắc hồi phục thần kỳ
Bà Hằng là bệnh nhân nặng nhất miền Bắc, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Bà từng nhiều lần tim ngừng đập, phải can thiệp thở máy xâm nhập, sống phụ thuộc hệ thống ECMO (oxy ngoài cơ thể). Bà đã vượt qua cái chết, từng bước hồi phục. 
Bệnh nhân nặng nhất miền Bắc hồi phục thần kỳ - 1

Theo bác sĩ Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, ngày 27/5 bà đã khỏi hẳn Covid-19, tiếp xúc tốt, không sốt, không khó thở, tim đều, phổi không rale, đại tiểu tiện bình thường...

Bà Hằng được đưa vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương ngày 6/3, một trong ba bệnh nhân nguy kịch nhất khi ấy. Bảy ngày điều trị đầu tiên, bà ổn định sức khỏe, tự đi lại, tắm giặt và ăn uống bình thường. Ngày thứ tám, bệnh tình bà đột ngột diễn biến xấu rồi nhanh chóng suy hô hấp. 

Bệnh nhân nặng nhất miền Bắc hồi phục thần kỳ - 2
Ngày 15/3, bà Hằng bị tràn khí màng phổi, suy hô hấp nặng, không thể duy trì sự sống bằng các biện pháp thở máy tối ưu. Các bác sĩ tinh nhuệ nhất được huy động để mở nội khí quản, đặt máy can thiệp ECMO cho bà. Sau 20 ngày can thiệp, tình trạng bệnh nhân khá hơn, được cai ECMO. Đêm 7/4, bà đột ngột ngừng tim, phải sốc tim, cấp cứu hồi sức liên tục trong 40 phút thì tim đập trở lại. Từ đó bà từng bước hồi phục dần, tập thở, tập ăn uống, tập đi...
Bệnh nhân nặng nhất miền Bắc hồi phục thần kỳ - 3

Nữ điều dưỡng kiểm tra vết mổ đặt nội khí quản đã liền da. Đây là phương pháp chỉ thực hiện với những bệnh nhân nặng, không thể tự thở.

Theo bác sĩ Vũ Đình Phú, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cho biết, hiện bà đã hồi phục song cơ thể chịu nhiều thương tổn do Covid-19. Bà vẫn tiếp tục dùng thuốc, dù đã bỏ máy thở và đi lại bình thường. Ước tính chi phí điều trị cho bà khoảng 2-3 tỷ đồng. 

Bệnh nhân nặng nhất miền Bắc hồi phục thần kỳ - 4

Ngày 15/5, bà rút được ống thở, có thể tập đi lại. Từ khi hồi tỉnh, hàng ngày bà được hai người con trai thay nhau chăm sóc từ ăn uống sinh hoạt cho đến tập đi...

Đến nay bà đã tự đi lại và sinh hoạt bình thường.

Bệnh nhân nặng nhất miền Bắc hồi phục thần kỳ - 5
Bà Hằng tập vận động hàng ngày với sự hướng dẫn của điều dưỡng và con trai bà, theo dõi chặt chẽ tình trạng sức khỏe, cân nặng.
Bệnh nhân nặng nhất miền Bắc hồi phục thần kỳ - 6
Bà đã có thể ăn được nhiều món ăn đa dạng, kể cả ô mai.
Bệnh nhân nặng nhất miền Bắc hồi phục thần kỳ - 7
Bệnh nhân được theo dõi qua hệ thống camera, luôn có đội ngũ y bác sĩ túc trực. Cao điểm, mỗi ca trực kéo dài 12 tiếng, tua trực gồm bốn điều dưỡng và một bác sĩ. Riêng bệnh án của bà Hằng xếp chồng cao hơn 10 cm
Bệnh nhân nặng nhất miền Bắc hồi phục thần kỳ - 8
Sáng 27/5 Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương công bố bà được điều trị thành công, hoàn toàn khỏi Covid-19 với 7 lần liên tiếp xét nghiệm âm tính nCoV.

Theo Ngọc Thành (VnExpress.net)




https://vnexpress.net/benh-nhan-nang-nhat-mien-bac-hoi-phuc-than-ky-4105633.html?fbclid=IwAR0ml8eqplESQzbO0oEmVtdFnV9rUtEBxa6Xxis1WiDg5hf_vR2Ja2FNcqM