Video

Ảnh: Triều cường vượt báo động 3 người dân Cần Thơ chật vật trên các tuyến đường

Sáng nay (17/11), triều cường tại Cần Thơ tiếp tục vượt báo động III khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố bị ngập sâu, nhiều tuyến đường nước ngập sâu tới 0,5m khiến giao thông đi lại khó khăn.

Ảnh: Triều cường vượt báo động 3 người dân Cần Thơ chật vật trên các tuyến đường
Triều cường tiếp tục vượt báo động III đã khiến cho nhiều tuyến đường trong nội ô của Cần Thơ "biến thành sông", giao thông đi lại khó khăn. Đặc biệt, triều cường dâng cao đúng vào thời điểm người dân đi làm đã gây ùn tắc tại một số nút giao thông chính.
Ảnh: Triều cường vượt báo động 3 người dân Cần Thơ chật vật trên các tuyến đường - 1
Để tránh ùn tắc, ngành chức năng đã bố trí lực lượng phân luồng, điều tiết giao thông để không xảy ra tình trạng ùn tắc.
Ảnh: Triều cường vượt báo động 3 người dân Cần Thơ chật vật trên các tuyến đường - 2
Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ cho biết, sáng nay đỉnh triều cao nhất đo được tại Trạm Cần Thơ trên sông Hậu là 2,14m, vượt mức báo động III là 14 cm, khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố bị ngập, có những tuyến đường nước ngập sâu khiến giao thông đi lại khó khăn.
Ảnh: Triều cường vượt báo động 3 người dân Cần Thơ chật vật trên các tuyến đường - 3
Để ứng phó với đợt triều cường đầu tháng 10 âm lịch, ngành chức năng của Cần Thơ đã bố trí lực lượng phân luồng, điều tiết giao thông tại các tuyến đường ngập sâu, hỗ trợ phương tiện giao thông chết máy, lắp đặt biển cảnh báo để đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông. Bên cạnh đó, Ban ATGT thành phố đã thành lập 12 đội cứu hộ tại những điểm ngập sâu, hỗ trợ sửa xe máy cho người dân trong đợt triều cường này.
Ảnh: Triều cường vượt báo động 3 người dân Cần Thơ chật vật trên các tuyến đường - 4
Ghi nhận của phóng viên, một số tuyến đường ngập sâu như: Nguyễn Văn Cừ nối dài, Cách Mạng Tháng 8, Lý Tự Trọng, Mậu Thân, Trần Quang Diệu, Võ Văn Kiệt, Trần Hưng Đạo…và một số tuyến đường khác trong nội ô Cần Thơ. Tại tuyến đường Nguyễn Văn Cừ nối dài và Trần Quang Diệu phương tiện qua lại bị chết máy đã được lực lượng hỗ trợ đẩy xe qua điểm ngập.
Ảnh: Triều cường vượt báo động 3 người dân Cần Thơ chật vật trên các tuyến đường - 5
Bà Quỳnh Thị Hoa, ngụ quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ cho biết, triều cường vượt báo động III đã gây khó khăn cho việc buôn bán, đi làm và đi học của học sinh. Việc buôn bán của bà Hoa cũng bị ảnh hưởng khi nước ngập sâu.
Ảnh: Triều cường vượt báo động 3 người dân Cần Thơ chật vật trên các tuyến đường - 6
Tại tuyến đường Nguyễn Văn Cừ nối dài phương tiện qua lại bị chết máy đã được lực lượng hỗ trợ đẩy xe qua điểm ngập. Tại mỗi điểm ngập sâu đều có lực lượng hỗ trợ người dân.
Ảnh: Triều cường vượt báo động 3 người dân Cần Thơ chật vật trên các tuyến đường - 7
Nhiều phương tiện bị chết máy khi qua đường Nguyễn Văn Cừ nối dài.
Ảnh: Triều cường vượt báo động 3 người dân Cần Thơ chật vật trên các tuyến đường - 8
Lực lượng chức năng phân luồng, điều tiết giao thông để tránh ùn tắc.
Ảnh: Triều cường vượt báo động 3 người dân Cần Thơ chật vật trên các tuyến đường - 9
Nhiều tuyến đường trong nội ô của Cần Thơ biến thành sông.
Ảnh: Triều cường vượt báo động 3 người dân Cần Thơ chật vật trên các tuyến đường - 10
Người dân ngao ngán mỗi khi triều cường dâng cao. Trong buổi sáng triều cường vượt báo động 3, nhiều phương tiện bị chết máy.

Theo Phạm Hải (Vov.vn)




https://vov.vn/xa-hoi/anh-trieu-cuong-vuot-bao-dong-3-nguoi-dan-can-tho-chat-vat-tren-cac-tuyen-duong-818071.vov