Video

Ảnh: Sau gần 1 tháng, dân công sở lại được thảnh thơi ăn quán, uống cà phê vào giờ nghỉ trưa

Trưa 22/6, khi các cửa hàng ăn, quán cà phê được phép mở cửa hoạt động, dân công sở mới lại được ăn uống ở quán và có những phút giây thư thái tại các quán cà phê.

Trưa 22/6, sau gần 1 tháng đóng cửa để phòng dịch Covid-19, các cửa hàng quán ăn, cà phê trên địa bàn Hà Nội đã được phép hoạt động trở lại. Dân công sở sau nhiều ngày "tay xách nách mang", chuẩn bị đồ ăn từ nhà hoặc đặt giao hàng online đã có thể ăn uống tại quán và có những phút giây thư thái tại các quán cà phê.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại các cửa hàng ăn, quán cà phê đều không quá đông. Theo lý giải của nhiều chủ quán, một phần do tâm lý phòng dịch của người dân, một phần vì các quán cũng chấp hành quy định cho khách ngồi giãn cách trong quán.

Ảnh: Sau gần 1 tháng, dân công sở lại được thảnh thơi ăn quán, uống cà phê vào giờ nghỉ trưa
Các quán cà phê được mở lại vào hôm nay, gần 1 tháng kể từ khi có quyết định đóng cửa của UBND TP Hà Nội từ 25/5
Ảnh: Sau gần 1 tháng, dân công sở lại được thảnh thơi ăn quán, uống cà phê vào giờ nghỉ trưa - 1
Chia sẻ với chúng tôi, đại diện quán cà phê trên phố Nguỵ Như Kon Tum (quận Thanh Xuân) cho biết, hiện quán đã có đủ 4 nhân viên đi làm lại, ai cũng mong chờ dịch sớm qua đi để cuộc sống sớm ổn định
Ảnh: Sau gần 1 tháng, dân công sở lại được thảnh thơi ăn quán, uống cà phê vào giờ nghỉ trưa - 2
Sau thời gian gần 1 tháng, dân công sở lại có thời gian thư thái tại quán cà phê trong giờ nghỉ trưa
Ảnh: Sau gần 1 tháng, dân công sở lại được thảnh thơi ăn quán, uống cà phê vào giờ nghỉ trưa - 3
Bạn Hoa, một nhân viên quán chia sẻ, bản thân đang là sinh viên đi làm thêm. Do đó quán được mở lại sẽ giúp bạn có thu nhập
Ảnh: Sau gần 1 tháng, dân công sở lại được thảnh thơi ăn quán, uống cà phê vào giờ nghỉ trưa - 4
Tại các quán ăn, do quy định cách ly nên các quán không dám nhận đông khách
Ảnh: Sau gần 1 tháng, dân công sở lại được thảnh thơi ăn quán, uống cà phê vào giờ nghỉ trưa - 5
"Mọi người đều phải giữ khoảng cách, nếu không đảm bảo quán lại bán mang về", chủ quán bún trên phố Vũ Trọng Phụng (quận Thanh Xuân) cho hay
Ảnh: Sau gần 1 tháng, dân công sở lại được thảnh thơi ăn quán, uống cà phê vào giờ nghỉ trưa - 6
Để tăng cường công tác phòng dịch, Công an phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân) liên tục di chuyển, nhắc nhở các quán được mở chấp hành các biện pháp phòng dịch
Ảnh: Sau gần 1 tháng, dân công sở lại được thảnh thơi ăn quán, uống cà phê vào giờ nghỉ trưa - 7
Đa phần các quán ăn đều có kính chắn giọt bắn, các chủ quán cho biết, họ đã trang bị từ những lần dịch trước
Ảnh: Sau gần 1 tháng, dân công sở lại được thảnh thơi ăn quán, uống cà phê vào giờ nghỉ trưa - 8
"Chúng tôi mong muốn dịch qua nhanh vì nó ảnh hưởng đến cuộc sống rất nhiều, nên nghiêm túc chấp hành các quy định phòng dịch" - một chủ quán nói khi cán bộ công an tuyên truyền nhắc nhở
Ảnh: Sau gần 1 tháng, dân công sở lại được thảnh thơi ăn quán, uống cà phê vào giờ nghỉ trưa - 9
"Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, Công an phường sẽ ra quân tuyên truyền đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm", cán bộ Công an phường Thanh Xuân Trung cho hay
Ảnh: Sau gần 1 tháng, dân công sở lại được thảnh thơi ăn quán, uống cà phê vào giờ nghỉ trưa - 10
Gần 1 tháng qua, dân công sở mới lại có cảm giác được ăn "nóng" tại quán
Ảnh: Sau gần 1 tháng, dân công sở lại được thảnh thơi ăn quán, uống cà phê vào giờ nghỉ trưa - 11
Trước đó, ngày 25/5, Hà Nội tạm dừng hoạt động một số cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn, uống tại chỗ (chỉ cho phép bán hàng mang về), không tổ chức ăn uống, liên hoan tập trung đông người; các cửa hàng cắt tóc, gội đầu để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo Đặng Thủy (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/anh-sau-gan-1-thang-dan-cong-so-lai-duoc-thanh-thoi-an-quan-uong-ca-phe-vao-gio-nghi-trua-161212206140146843.htm