Video

Ảnh: 'Rừng người' tiếp tục ken đặc ở chợ đêm Đà Lạt tối 1/5, công tác phòng chống dịch Covid-19 càng vất vả

Trước tình hình khách quá đông đúc, "rừng người" chen chúc ngồi gần nhau tại chợ đêm khiến lực lượng chức năng gặp vất vả trong việc phòng chống dịch Covid-19.

Tối ngày 1/5, hàng nghìn người vẫn tiếp tục ùn ùn đổ về chợ đêm Đà Lạt, tập trung tại một khu vực để ăn uống vui chơi và mua sắm.

Lượng khách tại đây tăng đột biến, đông hơn so với tối hôm qua (30/4) khiến lực lượng chức năng vất vả trong việc điều tiết giao thông ùn tắc tại khu vực vòng xoay trước chợ Đà Lạt.

Bên cạnh đó, việc phòng chống dịch Covid-19 trong bối cảnh rừng người chen chúc nhau càng thêm khó khăn và vất vả hơn.

Ảnh: 'Rừng người' tiếp tục ken đặc ở chợ đêm Đà Lạt tối 1/5, công tác phòng chống dịch Covid-19 càng vất vả
Mặc dù xe Cảnh sát đến để giải toả bớt người đi bộ cho các phương tiện lưu thông nhưng khá khó khăn, dòng người đi bộ quá đông

Loa phát thanh tại chợ đêm liên tục thông báo đề nghị du khách thực hiện biện pháp 5K trong phòng chống dịch. Trong đó, bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, chỗ tập trung đông người.

Song song với loa phát thanh, Tổ kiểm tra lưu động liên ngành của UBND TP. Đà Lạt phối hợp cùng các phường trung tâm cũng đi kiểm tra, nhắc nhở người dân chấp hành các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 nhưng do khách quá đông, không thể kiểm soát hết.

Theo UBND TP. Đà Lạt, từ ngày 29/4 đến sáng 1/5, lực lượng chức năng đã xử phạt hơn 100 trường hợp người dân, du khách không đeo khẩu trang nơi công cộng với số tiền hơn 150 triệu đồng.

Theo thống kê ban đầu của cơ quan chức năng TP. Đà Lạt, trong 2 ngày (29 và 30/4), lượng du khách lên Đà Lạt là 46.584 lượt người, tăng gần gấp đôi so với dịp lễ năm ngoái (25.000 lượt người).

Ảnh: 'Rừng người' tiếp tục ken đặc ở chợ đêm Đà Lạt tối 1/5, công tác phòng chống dịch Covid-19 càng vất vả - 1
Chợ đêm Đà Lạt hướng về hồ Xuân Hương
Ảnh: 'Rừng người' tiếp tục ken đặc ở chợ đêm Đà Lạt tối 1/5, công tác phòng chống dịch Covid-19 càng vất vả - 2
Chật cứng người, không lối thoát
Ảnh: 'Rừng người' tiếp tục ken đặc ở chợ đêm Đà Lạt tối 1/5, công tác phòng chống dịch Covid-19 càng vất vả - 3
Mặc dù đa số du khách đeo khẩu trang nhưng cũng có người lơ là, không đeo khẩu trang nên lực lượng chức năng rất khó khăn trong việc xử lý vì quá đông người
Ảnh: 'Rừng người' tiếp tục ken đặc ở chợ đêm Đà Lạt tối 1/5, công tác phòng chống dịch Covid-19 càng vất vả - 4
Một con đường khác dẫn vào chợ cũng đông nghẹt du khách

 

Ảnh: 'Rừng người' tiếp tục ken đặc ở chợ đêm Đà Lạt tối 1/5, công tác phòng chống dịch Covid-19 càng vất vả - 5
Khách đeo khẩu trang khi tập trung đông người tại chợ Đà Lạt
Ảnh: 'Rừng người' tiếp tục ken đặc ở chợ đêm Đà Lạt tối 1/5, công tác phòng chống dịch Covid-19 càng vất vả - 6
Khu các quầy hàng bán dạo như bánh tráng nướng, khoai lang nướng rất khó khăn để phòng chống dịch vì du khách ngồi gần nhau và không đeo khẩu trang
Ảnh: 'Rừng người' tiếp tục ken đặc ở chợ đêm Đà Lạt tối 1/5, công tác phòng chống dịch Covid-19 càng vất vả - 7
Du khách ngồi chen chúc nhau, chật kín khu vực cầu thang xuống chợ Đà Lạt

Ảnh: 'Rừng người' tiếp tục ken đặc ở chợ đêm Đà Lạt tối 1/5, công tác phòng chống dịch Covid-19 càng vất vả - 8

Ảnh: 'Rừng người' tiếp tục ken đặc ở chợ đêm Đà Lạt tối 1/5, công tác phòng chống dịch Covid-19 càng vất vả - 9

Ảnh: 'Rừng người' tiếp tục ken đặc ở chợ đêm Đà Lạt tối 1/5, công tác phòng chống dịch Covid-19 càng vất vả - 10
Do du khách ăn uống nên không đeo khẩu trang và ngồi gần nhau khiến công tác phòng chống dịch càng trở nên khó khăn

Theo Tứ Quý (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/anh-rung-nguoi-tiep-tuc-ken-dac-o-cho-dem-da-lat-toi-1-5-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19-cang-vat-va-161210105222135370.htm