Video >> COVID-19 (nCoV)

ẢNH: Phong tỏa, đóng cửa một siêu thị Co.op mart ở TP.HCM vì liên quan đến ca nhiễm Covid-19

Theo ghi nhận của PV, siêu thị Co.op mart đã treo bảng dừng hoạt động, nhân viên bên trong siêu thị không được phép ra ngoài, bên ngoài lực lượng chức năng chốt chặn, phong tỏa tạm thời vì liên quan đến ca mắc Covid-19.

Tối 27/5, Bộ Y tế đã công bố thêm 36 ca mắc Covid-19 (BN 6279-BN 6314), ghi nhận tại TP.HCM. Tất cả 36 người này đều liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng (địa chỉ tại hẻm 415 đường Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp).

Các bệnh nhân này cư trú phân bố ở 8 quận, huyện gồm quận 12, Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, huyện Hóc Môn, Nhà Bè và TP. Thủ Đức. Hiện tại, HCDC vẫn đang tiến hành truy vết, phong tỏa các địa điểm liên quan đến các ca nhiễm mới này.

ẢNH: Phong tỏa, đóng cửa một siêu thị Co.op mart ở TP.HCM vì liên quan đến ca nhiễm Covid-19
Lực lượng chức năng chốt chặn bên ngoài siêu thị

Theo ghi nhận của PV tại Co.op mart Hoàng Văn Thụ (ngã tư Hoàng Văn Thụ giao với đường Hoàng Việt, quận Tân Bình), lực lượng chức năng tiến hành chốt chặn tại các lối ra vào của siêu thị. Các nhân viên trong siêu thị không được phép di chuyển ra ngoài, bên ngoài cổng, tấm bảng "ngừng hoạt động" được dán trước cửa sắt, căng dây phong tỏa.

ẢNH: Phong tỏa, đóng cửa một siêu thị Co.op mart ở TP.HCM vì liên quan đến ca nhiễm Covid-19 - 1

ẢNH: Phong tỏa, đóng cửa một siêu thị Co.op mart ở TP.HCM vì liên quan đến ca nhiễm Covid-19 - 2
Tấm bảng tạm ngưng hoạt động được treo trước siêu thị

Ngành chức năng cho biết, việc phong tỏa này liên quan đến ca mắc Covid-19 mới vừa được ghi nhận tại TP.HCM. Ngoài điểm phong tỏa tại Co.op mark Hoàng Văn Thụ, trong ngày 27/5, nhiều địa điểm khác tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố cũng được ngành chức năng khoanh vùng, giám sát.

ẢNH: Phong tỏa, đóng cửa một siêu thị Co.op mart ở TP.HCM vì liên quan đến ca nhiễm Covid-19 - 3
Ngành y tế vẫn đang tiến hành khẩn trương các biện pháp phòng dịch....

Một số người thân của nhân viên trong siêu thị đem đồ ăn, thức uống, quần áo gửi vào bên trong. Lực lượng chức năng tiến hành khử khuẩn, giao đồ ăn vào bên trong, đảm bảo an toàn trong việc phòng chống dịch Covid-19.

TP. HCM đóng cửa một siêu thị vì ca nhiễm liên quan đến hội thánh truyền giáo Phục Hưng

Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận được tại Co.op mart Hoàng Văn Thụ tối ngày 27/5.

ẢNH: Phong tỏa, đóng cửa một siêu thị Co.op mart ở TP.HCM vì liên quan đến ca nhiễm Covid-19 - 4
Siêu thị Co.op mart tại quận Tân Bình

ẢNH: Phong tỏa, đóng cửa một siêu thị Co.op mart ở TP.HCM vì liên quan đến ca nhiễm Covid-19 - 5

ẢNH: Phong tỏa, đóng cửa một siêu thị Co.op mart ở TP.HCM vì liên quan đến ca nhiễm Covid-19 - 6

ẢNH: Phong tỏa, đóng cửa một siêu thị Co.op mart ở TP.HCM vì liên quan đến ca nhiễm Covid-19 - 7

ẢNH: Phong tỏa, đóng cửa một siêu thị Co.op mart ở TP.HCM vì liên quan đến ca nhiễm Covid-19 - 8
Ngoài điểm phong tỏa này, trên địa bàn TP.HCM còn thực hiện chốt chặn ở các địa điểm khác tại 16 quận, huyện vì liên quan đến ca nhiễm Covid-19
ẢNH: Phong tỏa, đóng cửa một siêu thị Co.op mart ở TP.HCM vì liên quan đến ca nhiễm Covid-19 - 9
Người phụ nữ đưa đồ ăn cho nhân viên bên trong siêu thị

ẢNH: Phong tỏa, đóng cửa một siêu thị Co.op mart ở TP.HCM vì liên quan đến ca nhiễm Covid-19 - 10

ẢNH: Phong tỏa, đóng cửa một siêu thị Co.op mart ở TP.HCM vì liên quan đến ca nhiễm Covid-19 - 11
Người thân của các nhân viên trong siêu thị đem đồ ăn, đồ uống vào tiếp tế
ẢNH: Phong tỏa, đóng cửa một siêu thị Co.op mart ở TP.HCM vì liên quan đến ca nhiễm Covid-19 - 12
Co.op mart tạm thời đã đóng cửa trong chiều tối 27/5

Theo Văn Tiên (Doanh Nghiệp và Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/anh-phong-toa-dong-cua-mot-sieu-thi-coop-mart-o-tphcm-vi-lien-quan-den-ca-nhiem-covid-19-161212705202010426.htm