Video >> COVID-19 (nCoV)

Ảnh: 'Phiên bản 141 nâng cấp' kiểm soát người dân Hà Nội ra đường như thế nào?

Lực lượng chức năng đã thành lập 6 tổ kiểm tra, tăng cường xử lý nghiêm những trường hợp ra đường không có lý do chính đáng.

Ảnh: 'Phiên bản 141 nâng cấp' kiểm soát người dân Hà Nội ra đường như thế nào?
Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP. Hà Nội ngày 16/8 cho biết, đã thành lập 6 tổ công tác kiểm soát người và phương tiện đi lại trong nội thành Hà Nội. Cụ thể, tại 12 quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Tây Hồ, Long Biên, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân và Hà Đông
Ảnh: 'Phiên bản 141 nâng cấp' kiểm soát người dân Hà Nội ra đường như thế nào? - 1
Theo ghi nhận của chúng tôi vào sáng 17/8, tại tổ công tác số 7 trên đường Nguyễn Trãi, lực lượng chức năng đã lập hàng rào, kiểm tra tất cả người và phương tiện di chuyển trên đường

Ảnh: 'Phiên bản 141 nâng cấp' kiểm soát người dân Hà Nội ra đường như thế nào? - 2

Ảnh: 'Phiên bản 141 nâng cấp' kiểm soát người dân Hà Nội ra đường như thế nào? - 3

Ảnh: 'Phiên bản 141 nâng cấp' kiểm soát người dân Hà Nội ra đường như thế nào? - 4

Ảnh: 'Phiên bản 141 nâng cấp' kiểm soát người dân Hà Nội ra đường như thế nào? - 5
Các chiến sĩ trực chốt giám sát việc sử dụng giấy đi đường của cơ quan, doanh nghiệp cấp có đúng đối tượng, đối tượng ra đường có đúng mục đích, tránh tình trạng lợi dụng việc cấp giấy để ra đường không rõ lý do, vi phạm giãn cách xã hội
Ảnh: 'Phiên bản 141 nâng cấp' kiểm soát người dân Hà Nội ra đường như thế nào? - 6
Theo quan sát của chúng tôi, tất cả người dân đều chấp hành dừng lại cho lực lượng chức năng kiểm tra
Ảnh: 'Phiên bản 141 nâng cấp' kiểm soát người dân Hà Nội ra đường như thế nào? - 7
Để tránh việc ùn tắc giao thông, các chiến sĩ chia nhỏ số lượng người dân đi đường để kiểm tra. Các chiến sĩ cũng được trang bị đầy đủ khẩu trang, kính chắn giọt bắn, gang tay để bảo vệ an toàn cho bản thân
Ảnh: 'Phiên bản 141 nâng cấp' kiểm soát người dân Hà Nội ra đường như thế nào? - 8
Bên cạnh đó, các chiến sĩ cảnh sát cũng nhắc nhở người dân cầm sẵn giấy đi đường trên tay
Ảnh: 'Phiên bản 141 nâng cấp' kiểm soát người dân Hà Nội ra đường như thế nào? - 9
Tuy vậy, vẫn có một số người tỏ ra khó chịu trong lúc chờ đợi kiểm tra
Ảnh: 'Phiên bản 141 nâng cấp' kiểm soát người dân Hà Nội ra đường như thế nào? - 10
Mỗi tổ gồm 15 người được tuyển chọn từ Phòng Cảnh sát giao thông, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
Ảnh: 'Phiên bản 141 nâng cấp' kiểm soát người dân Hà Nội ra đường như thế nào? - 11
Thiếu tá Đào Phan Anh, cán bộ công tác tại tổ kiểm soát số 7 cho biết, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Hà Nội, tổ công tác có nhiệm vụ kiểm soát tất cả người dân đi đường để hạn chế tối đa nhất tình hình lây lan dịch bệnh. Ngoài việc xử phạt người dân ra đường không đeo khẩu trang, không có lý do cần thiết....Bên cạnh đó, tổ công tác cũng sẽ phối hợp xử phạt những lỗi vi phạm pháp luật khác.
Ảnh: 'Phiên bản 141 nâng cấp' kiểm soát người dân Hà Nội ra đường như thế nào? - 12
"Trong sáng nay đã có rất nhiều trường hợp bị xử phạt, chúng tôi khuyến cáo người dân thực sự cần thiết hãy ra đường để cùng nhà nước chung tay đẩy lùi dịch bệnh một cách nhanh nhất", Thiếu tá Phan Anh nói
Ảnh: 'Phiên bản 141 nâng cấp' kiểm soát người dân Hà Nội ra đường như thế nào? - 13
Những trường hợp có đủ điều kiện đi đường nhưng vi phạm luật giao thông vẫn bị xử phạt
Ảnh: 'Phiên bản 141 nâng cấp' kiểm soát người dân Hà Nội ra đường như thế nào? - 14
Người dân sẽ bị lập biên bản xử phạt ở chốt của tổ công tác

Ảnh: 'Phiên bản 141 nâng cấp' kiểm soát người dân Hà Nội ra đường như thế nào? - 15

Ảnh: 'Phiên bản 141 nâng cấp' kiểm soát người dân Hà Nội ra đường như thế nào? - 16
Tổ công tác kiểm soát người và phương tiện trên đường Nguyễn Chí Thanh sáng nay
Clip: "Phiên bản 141 nâng cấp" kiểm soát người dân Hà Nội ra đường như thế nào?

Theo Đinh Huy (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/anh-phien-ban-141-nang-cap-kiem-soat-nguoi-dan-ha-noi-ra-duong-nhu-the-nao-161211708130254059.htm