Video

Ảnh: Nhiều cửa hàng ở con phố sầm uất nhất Hà Nội vẫn "ngủ đông", có nơi thành khu tập kết phế liệu

Dù Hà Nội đang trở lại trạng thái bình thường mới nhưng nhiều cửa hàng ở những con phố sầm uất nhất Hà Nội vẫn đóng cửa im lìm hoặc treo biển cho thuê, sang nhượng cửa hàng.

Ảnh: Nhiều cửa hàng ở con phố sầm uất nhất Hà Nội vẫn "ngủ đông", có nơi thành khu tập kết phế liệu
Từ giữa và cuối tháng 9/2021, Hà Nội bắt đầu nới lỏng giãn cách xã hội, chuyển áp dụng Chỉ thị 16 xuống 15, đặt mục tiêu dần đưa cuộc sống người dân trở lại trạng thái bình thường mới, "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19". Đến nay, TP đã cho phép nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống (trừ các cơ sở kinh doanh rượu, bia, bia hơi) được phép kinh doanh, phục vụ tại chỗ, xe khách liên tỉnh hoạt động trở lại bình thường
Ảnh: Nhiều cửa hàng ở con phố sầm uất nhất Hà Nội vẫn "ngủ đông", có nơi thành khu tập kết phế liệu - 1
Tuy vậy, nhiều con phố nằm ở khu "đất vàng" Thủ đô vẫn khá im lìm, chằng chịt biển hiệu cho thuê, sang nhượng cửa hàng
Ảnh: Nhiều cửa hàng ở con phố sầm uất nhất Hà Nội vẫn "ngủ đông", có nơi thành khu tập kết phế liệu - 2
Theo ghi nhận của chúng tôi những ngày gần đây tại các con phố như phố Hàng Ngang, Hàng Đào, Lương Văn Can, Đinh Tiên Hoàng...không khí giao thương vẫn im ắng. Đây là hình ảnh của những tuyến phố sầm uất bậc nhất Hà Nội sau đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 tại Thủ đô
Ảnh: Nhiều cửa hàng ở con phố sầm uất nhất Hà Nội vẫn "ngủ đông", có nơi thành khu tập kết phế liệu - 3
Trước khi dịch bệnh diễn ra, đây là những tuyến phố vốn tấp nập "kẻ bán người mua". Giờ đây, cả con phố như lặng thinh, chỉ còn vài hộ gia đình mở cửa kinh doanh, còn lại là những tấm biển cho thuê, sang nhượng cửa hàng
Ảnh: Nhiều cửa hàng ở con phố sầm uất nhất Hà Nội vẫn "ngủ đông", có nơi thành khu tập kết phế liệu - 4
Nằm cạnh hồ Gươm, vị trí đắc địa nhất cho việc buôn bán nhưng hiện tại, đa số cửa hàng, quán ăn trên phố Đinh Tiên Hoàng vẫn đang trong giai đoạn "ngủ đông"

Ảnh: Nhiều cửa hàng ở con phố sầm uất nhất Hà Nội vẫn "ngủ đông", có nơi thành khu tập kết phế liệu - 5

Ảnh: Nhiều cửa hàng ở con phố sầm uất nhất Hà Nội vẫn "ngủ đông", có nơi thành khu tập kết phế liệu - 6

Ảnh: Nhiều cửa hàng ở con phố sầm uất nhất Hà Nội vẫn "ngủ đông", có nơi thành khu tập kết phế liệu - 7
Phố Mã Mây là địa chỉ nổi tiếng với nhiều món ăn ngon nhưng giờ đây các cửa hàng vẫn đóng cửa im lìm
Ảnh: Nhiều cửa hàng ở con phố sầm uất nhất Hà Nội vẫn "ngủ đông", có nơi thành khu tập kết phế liệu - 8
Thậm chí, có nơi thành khu để xe cho người dân
Ảnh: Nhiều cửa hàng ở con phố sầm uất nhất Hà Nội vẫn "ngủ đông", có nơi thành khu tập kết phế liệu - 9
Chia sẻ với chúng tôi, một tiểu thương kinh doanh tại phố cổ cho biết, những cửa hàng treo biển cho thuê bắt đầu có từ hơn 1 năm nay và xuất hiện nhiều nhất trong đợt dịch thứ 4 tại Hà Nội. "Ở đây mặt bằng rất đắt, khi chưa có dịch một cửa hàng nhỏ tiền thuê mặt bằng khoảng 70-80 triệu/tháng nhưng bây giờ giảm xuống từ 10-20 triệu/tháng cũng chẳng ai thuê", tiểu thương nói
Ảnh: Nhiều cửa hàng ở con phố sầm uất nhất Hà Nội vẫn "ngủ đông", có nơi thành khu tập kết phế liệu - 10
Nguyên nhân chính là không có khách, người dân thuê nhà 1-2 tháng là trả lại chủ

Ảnh: Nhiều cửa hàng ở con phố sầm uất nhất Hà Nội vẫn "ngủ đông", có nơi thành khu tập kết phế liệu - 11

Ảnh: Nhiều cửa hàng ở con phố sầm uất nhất Hà Nội vẫn "ngủ đông", có nơi thành khu tập kết phế liệu - 12
Phố Hàng Ngang, Hàng Đào nhiều cửa hàng vẫn mở cửa nhưng chỉ lác đác khách đến mua
Ảnh: Nhiều cửa hàng ở con phố sầm uất nhất Hà Nội vẫn "ngủ đông", có nơi thành khu tập kết phế liệu - 13
Nhiều khu vực trống, người dân tận dụng làm nơi tập kết phế liệu

Theo Đình Huy (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/anh-nhieu-cua-hang-o-con-pho-sam-uat-nhat-ha-noi-van-ngu-dong-co-noi-thanh-khu-tap-ket-phe-lieu-161212810070033404.htm?fbclid=IwAR3WMjoedL6EZ7J6L_3OdsyDkldOuWzi_z5xH_mIhVgdKTN1fHvT85znM58