Video

Ảnh: Nhiệt độ ngoài đường tại Hà Nội lên tới 50 độ C, người dân trùm khăn áo kín mít di chuyển trên phố

Nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt tiếp tục xuất hiện trên diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Trung Bộ, trong đó nhiệt độ ngoài trời ở Hà Nội lên tới trên 50 độ C vào thời điểm giữa trưa.

Ngày hôm nay, chỉ số tia UV ở Hà Nội có giá trị 8-10, ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. 

Theo ghi nhận của chúng tôi, nền nhiệt thực tế được đo vào 12h trưa 21/5 lên tới 50 độ C, nắng nóng đặc biệt gay gắt và khó chịu. Khi bắt buộc phải ra đường, người dân trang bị khẩu trang, kính râm, áo chống nắng để tránh ánh nắng và hơi nóng phả lên từ mặt đường. Vất vả nhất là những người lao động làm việc ngoài trời nắng.

Ảnh: Nhiệt độ ngoài đường tại Hà Nội lên tới 50 độ C, người dân trùm khăn áo kín mít di chuyển trên phố
Ngay từ sáng sớm nắng đã bao trùm gần như trên cả nước, đặc biệt khu vực phía Bắc và thủ đô Hà Nội, thời điểm hơn 12h trưa, nhiệt độ đạt ngưỡng trên 50 độ C.
Ảnh: Nhiệt độ ngoài đường tại Hà Nội lên tới 50 độ C, người dân trùm khăn áo kín mít di chuyển trên phố - 1
Nhiệt độ đo được ngoài trời vào giữa trưa khoảng 50 độ C
Ảnh: Nhiệt độ ngoài đường tại Hà Nội lên tới 50 độ C, người dân trùm khăn áo kín mít di chuyển trên phố - 2
Một số người lao động chật vật mưu sinh giữa nắng nóng
Ảnh: Nhiệt độ ngoài đường tại Hà Nội lên tới 50 độ C, người dân trùm khăn áo kín mít di chuyển trên phố - 3
Người dân di chuyển ngoài đường phải mặc khăn áo, khẩu trang kín mít để tranh đi tác động của nắng nóng
Ảnh: Nhiệt độ ngoài đường tại Hà Nội lên tới 50 độ C, người dân trùm khăn áo kín mít di chuyển trên phố - 4
Thậm chí, không ít người còn tận dụng cả những tấm bìa carton để tránh đi ánh nắng mặt trời buổi trưa

Ảnh: Nhiệt độ ngoài đường tại Hà Nội lên tới 50 độ C, người dân trùm khăn áo kín mít di chuyển trên phố - 5

Ảnh: Nhiệt độ ngoài đường tại Hà Nội lên tới 50 độ C, người dân trùm khăn áo kín mít di chuyển trên phố - 6

Ảnh: Nhiệt độ ngoài đường tại Hà Nội lên tới 50 độ C, người dân trùm khăn áo kín mít di chuyển trên phố - 7

Ảnh: Nhiệt độ ngoài đường tại Hà Nội lên tới 50 độ C, người dân trùm khăn áo kín mít di chuyển trên phố - 8
Ngoài ra, nắng nóng có tác động và gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Một số người dân lựa chọn di chuyển trên những con đường có bóng cây để tránh đi ánh nắng chói chang giữa trưa

Ảnh: Nhiệt độ ngoài đường tại Hà Nội lên tới 50 độ C, người dân trùm khăn áo kín mít di chuyển trên phố - 9

Ảnh: Nhiệt độ ngoài đường tại Hà Nội lên tới 50 độ C, người dân trùm khăn áo kín mít di chuyển trên phố - 10
Ven hồ Gươm, một số người lựa chọn dừng chân tại những chiếc ghế dưới bóng cây mát mẻ để nghỉ trưa

Ảnh: Nhiệt độ ngoài đường tại Hà Nội lên tới 50 độ C, người dân trùm khăn áo kín mít di chuyển trên phố - 11

Ảnh: Nhiệt độ ngoài đường tại Hà Nội lên tới 50 độ C, người dân trùm khăn áo kín mít di chuyển trên phố - 12

Ảnh: Nhiệt độ ngoài đường tại Hà Nội lên tới 50 độ C, người dân trùm khăn áo kín mít di chuyển trên phố - 13

Ảnh: Nhiệt độ ngoài đường tại Hà Nội lên tới 50 độ C, người dân trùm khăn áo kín mít di chuyển trên phố - 14

Ảnh: Nhiệt độ ngoài đường tại Hà Nội lên tới 50 độ C, người dân trùm khăn áo kín mít di chuyển trên phố - 15
Những người lao động, xe ôm cũng tranh thủ ngồi nghỉ dưới bóng cây, không quên mang theo chiếc quạt giấy, cốc trà đá giải nhiệt... thậm chí là khi ngồi nghỉ vẫn khăn áo kín mít để tránh cái nắng nóng từ mặt đường phả lên.

Ảnh: Nhiệt độ ngoài đường tại Hà Nội lên tới 50 độ C, người dân trùm khăn áo kín mít di chuyển trên phố - 16

Ảnh: Nhiệt độ ngoài đường tại Hà Nội lên tới 50 độ C, người dân trùm khăn áo kín mít di chuyển trên phố - 17
Những người phải làm việc ngoài trời, tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng cần mặc áo dài tay, đội mũa nón để tránh ánh sáng trực tiếp tác dộng lên da.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 21/5, Hà Nội xuất hiện nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-17 giờ. Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt trong những ngày tới kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió tây nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ, vùng núi Bắc Bộ.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Theo Minh Nhân (Tổ Quốc)




http://toquoc.vn/anh-nhiet-do-ngoai-duong-tai-ha-noi-len-toi-50-do-c-nguoi-dan-trum-khan-ao-kin-mit-di-chuyen-tren-pho-2202021514557566.htm